• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Móng Cái (Quảng Ninh): Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 03/06/2016
Ngày cập nhật: 6/6/2016

Vụ xuân - hè năm nay, theo kế hoạch, TP Móng Cái (Quảng Ninh) thả nuôi 1.200ha diện tích tôm nuôi nước lợ. Đến nay, Thành phố đã có 642/1.105 hộ thả nuôi 355,4 triệu con giống tôm thẻ chân trắng, tôm sú, trên diện tích 856 ha, đạt 71,5% kế hoạch. Từ cuối tháng 4, tại 9 xã, phường gồm: Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Hải Yên, Ninh Dương, Vạn Ninh, Hải Hòa, Trà Cổ và Bình Ngọc rải rác có hiện tượng tôm nuôi bị chết do dịch bệnh.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Phòng Kinh tế TP Móng Cái kiểm tra tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi tại xã Vạn Ninh

Ổ dịch đầu tiên được phát hiện vào ngày 21/4 tại hộ ông Trương Thế Nhân, thôn Trung, xã Vạn Ninh với diện tích 0,5ha thì đến ngày 18/5 đã có 37,95 ha nuôi tôm (bằng 4,43% tổng diện tích nuôi) của 56 hộ dân tại 9 xã, phường bị chết. Trong đó, diện tích được xác định nguyên nhân chết do bệnh dịch là 6 ha của 9 hộ và cơ sở nuôi tôm (2 ổ dịch đốm trắng, 7 ổ dịch hoại tử gan tụy cấp tính). Số còn lại chết do chất lượng giống thả ban đầu kém (tôm yếu do vận chuyển xa, chết ngay khi mới thả); công tác chuẩn bị, quản lý môi trường ao nuôi chưa tốt, khi gặp thời tiết mưa, nắng thất thường tôm bị sốc chết và một số diện tích nuôi tôm chết không rõ nguyên nhân.

Trước tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi, TP Móng Cái đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về phòng, chống dịch cho động vật, thủy sản nuôi năm 2016; thành lập Ban chỉ đạo, tổ xử lý ổ dịch và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất, phòng chống dịch bệnh thủy sản nói chung, tôm nuôi nói riêng. Tính đến hết ngày 18/5, Phòng Kinh tế đã chủ trì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, UBND các xã, phường sử dụng 1.750 kg hóa chất xử lý 9 ổ dịch với 6 ha diện tích nuôi tôm bị nhiễm bệnh dịch đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có các văn bản hướng dẫn, phối hợp, chỉ đạo; công khai danh sách, số điện thoại cán bộ thú y thủy sản phụ trách địa bàn; cử 1 cán bộ “nằm vùng”, trực tiếp phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố triển khai các hoạt động kiểm dịch, giám sát chủ động, điều tra, xử lý các ổ dịch khi mới phát hiện; đề xuất Cục Thú y hỗ trợ điều tra, nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, áp dụng thử quy chuẩn phòng chống dịch bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm nuôi tại 5 hộ ở Vạn Ninh, Ninh Dương và Hải Hòa. Chi cục còn phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn về cách nhận biết, biện pháp phòng chống một số loại bệnh dịch nguy hiểm trên tôm nuôi cho gần 60 hộ nông dân; tập huấn nghiệp vụ thú y thủy sản cho 6 cán bộ thú y các xã, phường bao gồm các nghiệp vụ thu mẫu kiểm tra chất lượng, dư lượng chất cấm trong thuốc thú y thủy sản; thu mẫu tái kiểm dịch một số lô giống nhập từ tỉnh ngoài, không có phiếu xét nghiệm bệnh dịch kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch; tổ chức 2 đợt kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi tại một số xã trọng điểm nuôi tôm tại TP Móng Cái.

Toàn bộ 6 ha nuôi tôm bị chết do dịch bệnh tại các xã, phường trên địa bàn TP Móng Cái đã được xử lý bằng hóa chất.

Ông Thiều Văn Thành, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Mặc dù hiện nay, diện tích tôm nuôi bị chết tại TP Móng Cái đã không lây lan rộng nhưng với điều kiện thời tiết có những diễn biến khó lường; một số địa phương, cơ sở chưa thực sự chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh; chất lượng tôm giống nhập vào tỉnh chưa được kiểm soát tốt; nhiều hộ nuôi không thực hiện khai báo dịch bệnh, xả nước thải, tôm chết, tôm bệnh, nghi nhiễm bệnh, chết chưa rõ nguyên nhân ra môi trường bên ngoài,…thì nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh rất lớn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản nói chung, tôm nuôi nói riêng tại TP Móng Cái và các địa phương khác trong tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có văn bản đề nghị Sở NN&PTNT sớm ban hành văn bản đề nghị UBND các địa phương tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên thủy sản; kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; kiên quyết xử lý các cơ sở nuôi không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh, tự ý xả thải nước, thủy sản nhiễm bệnh ra ngoài môi trường theo quy định tại Điều 7 và Điều 10, Nghị định số 119/2013/NĐ-CP, Điều 24 và Điều 14 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP.

Được biết, trước tình hình dịch bệnh thủy sản nói chung, tôm nuôi nói riêng, Sở NN&PTNT đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xác nhận một số loại bệnh dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (bệnh đốm trắng, đầu vàng và hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm sú, tôm thẻ chân trắng; hoại tử thần kinh trên cá song, cá vược; bệnh do ký sinh trùng Perkinsus marinus, Perkinsus olseni trên ngao, nghêu và tu hài) được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 2216/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh trong trường hợp không công bố dịch, theo Điều 3 Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đây là cơ sở để hỗ trợ thiệt hại rủi ro về dịch bệnh để người nuôi khôi phục sản xuất.

Hữu Việt

Các tin mới

[31/12/2016]

[31/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[30/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[29/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

[28/12/2016]

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang