• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đổ bỏ nhiều tấn hành tây vì chờ tăng giá

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 16/06/2015
Ngày cập nhật: 17/6/2015

Thời gian qua, rất nhiều hộ nông dân ở phường 7, nơi có diện tích trồng hành tây lớn nhất Đà Lạt đã phải đem hành đổ vì thời gian trữ trong kho chờ tăng giá quá lâu dẫn đến nông sản này bị hư hỏng, nảy mầm.

Nhiều tấn hành tây phải đổ bỏ do tích trữ lâu dẫn đến bị thối

Anh Phan Thanh Hùng, tổ 1, khu Đất Mới, phường 7 cho biết, trong vòng 3 tuần trở lại đây, gia đình anh đã phải đổ bỏ khoảng 5 tấn hành do bị hư thối. Ngày 15/6 vừa qua, anh Hùng cũng đã phải gọi thương lái tới bán tháo 4 tấn hành đang có nguy cơ hư hỏng với giá chỉ 500 đồng/kg. Vụ hành tây Đông Xuân 2014 - 2015, gia đình anh Hùng trồng hơn 8 sào, thu hoạch được khoảng 80 tấn. Vào thời điểm hành được thu giá chỉ 2.000 đồng/kg nên vợ chồng anh quyết định thuê người thu hoạch, đem tất cả cho vào kho tích trữ, chờ tăng giá. Thế nhưng, do thu hoạch trúng mưa nên hành chỉ để được 2 tháng thì xảy ra tình trạng thối rữa, lên mầm trong khi giá chỉ nhích lên được vài trăm đồng so với thời điểm chính vụ.

Chỉ cách một vườn rau bên kia là gia đình ông Nguyễn Thành cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự. Trong vòng hơn một tháng qua, gia đình ông Thành đã phải đổ bỏ khoảng 2 tấn hành trong tổng số hơn 30 tấn đang trữ trong kho vì hư thối. Gia đình ông Thành vẫn chưa chịu bán hành vì thời điểm này giá đang rất thấp, hành loại 1 có giá cao nhất là 2.900 đồng, loại xấu hơn chỉ vài trăm đồng/kg. Mấy ngày gần đây, giá hành đã nhích lên được thêm vài trăm đồng nên người tích trữ hành đang kỳ vọng trong thời gian tới mặt hàng này sẽ khả quan hơn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có thống kê cụ thể về sản lượng hành tây bị hư hỏng dẫn đến việc người dân phải đổ bỏ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, chỉ riêng khu vực Đất Mới, phường 7, số hành tây bị hư hỏng đã lên tới hàng chục tấn. Bên cạnh đường vào khu Đất Mới, nhiều đống hành hư hỏng được chủ đổ ủ làm phân xanh, đây là thực trạng đã từng diễn ra trong niên vụ hành 2014.

Gia đình anh Phan Thanh Hùng bán tháo hành tây có nguy cơ hư hỏng với giá 500 đồng/kg

Ông Nguyễn Quang Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân phường 7 cho biết, trong vụ Đông Xuân vừa qua, thống kê riêng tại khu vực Đất Mới có khoảng 200ha hành, tương đương với 2.000 tấn hành củ thương phẩm. Tuy nhiên, năm nay giá hành từ đầu vụ xuống rất thấp nên phần lớn người dân thu hoạch cho vào kho trữ chờ giá lên mới bán. Do gặp thời tiết bất lợi ngay từ lúc mới thu hoạch nên đã dẫn đến hành mới trữ được 2 tháng thì xảy ra hư hỏng, thối rữa hoặc lên mầm. Thực trạng trên chủ yếu rơi vào giống hành Mỹ hoặc Hà Lan, riêng giống hành tây Nhật thì có thể trữ trong kho được lâu hơn.

Theo ông Thuận, so với năm trước, vụ hành tây năm nay người dân thiệt hại ít nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân khiến giá hành tây xuống thấp trong hai năm qua là do người dân đã đổ xô trồng hành tây quá nhiều, không riêng gì Đà Lạt mà các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng người dân cũng trồng với diện tích rất lớn. “Cung vượt quá cầu đã khiến người nông dân phải gánh thiệt hại như hôm nay mặc dù cơ quan chức năng đã vận động người dân không nên tập trung trồng hành tây quá nhiều. Thế nhưng, thói quen canh tác trong nhiều năm qua đã khiến người dân không dứt được khỏi với cây trồng này mặc dù nó đang có quá nhiều may rủi” - ông Thuận nói.

Trong khi đó, một nông dân chuyên trồng hành tây là bà Nguyễn Thị Thủy, khu Đất Mới cho biết, những năm gần đây làm nông nghiệp khả năng rủi ro rất cao. Trong tất cả các cây trồng của Đà Lạt, khi gặp rủi ro về giá vào thời điểm được thu hoạch thì hành tây, khoai tây là cây có thế mạnh đặc biệt, bởi có thể trữ vào kho được 3 - 4 tháng nhằm chờ cơ hội lên giá, trong khi hầu hết các loại cây trồng còn lại đều không làm được điều này. Đó là lý do chính dù không mặn mà nhưng người dân vẫn chọn hành tây để trồng vào vụ Đông Xuân.

Văn Báu - Khắc Lịch

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang