• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trà Vinh: Nghề trồng môn sáp ở xã Đại An: Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ dân ít đất

Nguồn tin: Trà Vinh, 03/06/2015
Ngày cập nhật: 4/6/2015

Với vốn đầu tư không nhiều và thời gian thu hoạch ngắn (từ lúc trồng đến thu hoạch khoảng 05 tháng), đặc biệt là vừa giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn tại địa phương và khá phù hợp với điều kiện canh tác của các hộ có ít đất sản xuất. Vì vậy, nghề trồng cây môn sáp ở xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã phát triển rất mạnh trong những năm gần đây.

Giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn từ việc thu hoạch môn.

Cây xóa nghèo

Từ năm 2009, cây môn sáp đã bắt đầu bén rễ trên vùng đất tại ấp Giồng Lớn, xã Đại An, với diện tích khoảng chục héc-ta. Do thấy hiệu quả của cây môn sáp mang lại khá cao, nên nhiều hộ dân đã nhân rộng ra ấp Cây Da. Theo bà Dương Thị Thanh Loan, cán bộ nông nghiệp xã Đại An: Đến năm 2015, diện tích trồng cây môn sáp trên địa bàn xã trên 30ha, bình quân mỗi héc-ta trồng cây môn sáp cho năng suất từ 16 - 18 tấn, với giá bán dao động 5.000 - 15.000 đồng/kg (tùy trọng lượng của củ môn), sau khi trừ chi phí người trồng thu nhập khoảng 100 - 120 triệu đồng/ha/vụ.

Theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp Dương Thị Thanh Loan, chúng tôi tìm đến vùng trồng môn sáp ấp Giồng Lớn. Trong những ngày đầu tháng 5/2015 cũng là thời điểm người dân nơi đây bắt tay vào thu hoạch vụ môn sáp đông-xuân. Diện tích trồng môn của các hộ dân nơi đây chỉ có từ 0,1 - 0,5ha/hộ và mỗi năm chỉ canh tác được 01 vụ trên đất trồng lúa (01 màu + 01 lúa). Phấn khởi khoe với chúng tôi, chị Trần Thị Hiệp cho biết: Đây là năm thứ 3 gia đình trồng cây môn sáp, hiện đang thu hoạch. Với diện tích 0,2ha, chi phí đầu tư khoảng 10 triệu đồng và với năng suất thu hoạch khoảng 20 tấn/ha, giá bán trung bình là 10.000 đồng/kg, vụ môn này gia đình thu nhập khỏang 30 triệu đồng.

Đối với các hộ có đất nhiều thì trồng nhiều, có ít thì trồng ít nên hầu như các hộ dân ở 02 ấp Giồng Lớn và Cây Da đều tận dụng khá tốt các diện tích đất ruộng gò, triền giồng để phát triển cây môn sáp. Do trồng môn sáp đòi hỏi nhiều lao động, chủ yếu ở khâu tưới, thu hoạch, xử lý (làm sạch củ môn), vì vậy nghề trồng môn đã thu hút được khá nhiều lao động tham gia, đặc biệt là trong thời điểm thu hoạch để kịp cân bán cho thương lái, trung bình 1.000m2 đất trồng môn cần khoảng 20 lao động. Trong này, số lao động thu hoạch môn có giá thuê từ 150.000 - 170.000 đồng/ngày và cần khoảng 03 - 05 lao động; lao động phục vụ xử lý sạch củ môn từ 10 - 15 người, với giá thuê 100.000 đồng/ngày/lao động và ở khâu này chủ yếu là lao động lớn tuổi. Theo bà Hồng Thị Nghĩa, ấp Giồng Lớn A: Từ khi phát triển nghề trồng môn sáp đã giúp cho nhiều người dân trong ấp có công việc để làm. Bản thân của bà cũng được các chủ ruộng môn thuê làm công việc xử lý củ môn cho sạch thông qua việc cắt cuống, rễ và vệ sinh bùn cát trên củ môn…Với giá thuê hiện nay là 100.000 đồng/ngày/người, công việc khá nhẹ nhàng, phù hợp với người lớn tuổi. Mỗi vụ thu hoạch môn, 01 lao động có thể làm được từ 20 - 30 ngày, công việc cứ làm luân phiên hết hộ này đến hộ khác.

Người trồng môn cần sự hỗ trợ

Để có nguồn môn sáp giống, hiện nay các hộ dân ở Đại An phải sang tận tỉnh Sóc Trăng tìm mua giống. Trung bình mỗi héc-ta trồng môn cần khoảng 1,2 - 1,5 tấn giống, giá giống luôn biến động: Nếu như vụ môn 2014 là 12.000 đồng/kg thì đến vụ môn 2015, giá giống chỉ còn 5.000 đồng/kg. Theo các hộ trồng môn, do diện tích trồng môn sáp tăng mạnh nên nguồn giống dồi dào, kéo theo đó là giá môn sáp giống giảm. Qua trao đổi với bà Dương Thị Thanh Loan, vừa qua địa phương đã được tỉnh hỗ trợ đầu tư kéo điện cho các hộ dân để phục vụ trồng màu. Trước đây do chưa có điện nên việc trồng môn của các hộ gặp rất nhiều khó khăn, vì không thể gánh nước tưới với diện tích trồng nhiều.

Bên cạnh đó, tại 02 ấp có diện tích trồng môn sáp tập trung đã thành lập được 05 tổ hợp tác để thuận lợi trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất liên kết với nhau. Tuy nhiên hiện nay các hộ trồng môn sáp đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn cũng như chưa được hỗ trợ tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác về trồng môn sáp. Mặc dù được Nhà nước hỗ trợ trong việc hạ thế điện phục vụ trồng màu, tuy nhiên nhiều hộ trồng môn sáp ở Đại An cũng gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn vay. Để có giếng nước cho trồng môn, nhiều hộ đã phải vay bên ngoài, với mức trần lãi suất cao. Theo chị Trần Thị Thiệp, ấp Giồng Lớn: Do diện tích trồng môn tương đối lớn và gia đình ít lao động, không thể đảm nhận nổi việc gánh tưới thủ công. Gia đình phải chạy vay bên ngoài 10 triệu đồng để đóng giếng khoan và mua lắp đặt hệ thống ống tưới, với số tiền đóng lãi là 1,4 triệu đồng/tháng (tương đương 168%/năm).

Ngoài gia đình chị Trần Thị Thiệp, còn có gia đình chị Sơn Thị Khê, ấp Giồng Lớn A: Mỗi khi vào vụ trồng mới, gia đình phải chạy vay bên ngoài khoảng 05 triệu đồng để mua môn giống và phân bón, với lãi suất phải trả là 15%/tháng (tương đương 750.000 đồng/tháng). Trước những vấn đề mà chúng tôi ghi nhận được từ các hộ trồng môn ở Đại An, thiết nghĩ các ngành, đoàn thể ở địa phương cần có sự vào cuộc trong việc cùng “chắp cánh” để những hộ trồng môn bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống, khi phải “bóp bụng” trả lãi quá cao từ những đồng tiền mồ hôi của người lao động một nắng, hai sương.

HỮU HUỆ

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang