• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Dak Lak: Nông dân vui mừng vì giá phân bón "giảm nhiệt"

Nguồn tin: Báo Dak Lak, 31/05/2015
Ngày cập nhật: 2/6/2015

Bước vào mùa mưa hằng năm là thời điểm thích hợp nhất để bà con nông dân tập trung bón phân cho cây trồng. Khác với những năm trước, giá phân bón trên thị trường hiện đang “giảm nhiệt”, điều này không chỉ có lợi cho người nông dân mà chính người bán phân bón cũng thêm phần phấn khởi.

Theo khảo sát của chúng tôi, tại nhiều cửa hàng, đại lý kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Dak Lak đã áp dụng giá bán mới, giảm từ 10 - 30% so với cùng kỳ năm 2014. Theo đó, giá phân bón URE Phú Mỹ hiện còn 400.000 đồng/bao loại 50 kg (giảm 90.000 đồng/bao); nhiều sản phẩm phân bón của Công ty CP Phân bón Bình Điền như đạm Sunfat hiện còn 210.000 đồng/bao, phân URE và phân Kaly có giá 395.000 đồng/bao, NPK giá 510.000 đồng/bao (giảm so với năm ngoái 80.000 đồng/bao); NPK Việt - Nhật dao động từ 480.000 - 490.000 đồng/bao (giảm 50.000 đồng/bao); phân bón NPK Đất Xanh hiện khoảng 560.000 đồng/bao (giảm 55.000 đồng/bao)… Bà Lê Thị Nhất, chủ Đại lý phân bón Năm Nhất ở tổ dân phố 3, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) cho biết, nguyên nhân giá phân bón giảm mạnh là do năm nay nguồn cung từ các nhà sản xuất trong nước khá dồi dào, sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng của các sản phẩm phân bón ngoại nhập ngày càng tăng cao nên đa phần các loại phân bón đều giảm giá để thu hút người mua… Đây là tín hiệu vui cho người tiêu dùng trong cả nước nói chung và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh nói riêng. Bà Nhất cho biết thêm, hiện nay, việc kinh doanh mặt hàng phân bón cũng thuận lợi hơn hẳn. Còn nhớ thời điểm đầu mùa mưa năm trước, người dân đến đại lý chủ yếu để tham khảo giá là chính, việc mua phân bón cũng dè chừng, thậm chí có khá nhiều hộ mua thiếu nợ do chi phí đầu tư quá cao không thể trả hết một lần. Nhưng năm nay giá phân bón giảm, người nông dân sẵn sàng mua một lúc đủ số lượng phân bón cho tổng diện tích vườn cây nhà mình, có hộ mua hàng chục tấn, và số lượng người mua thiếu nợ cũng ít hơn hẳn so với những năm trước.

Người dân xã Ea Tar (huyện Cư M'gar, tỉnh Dak Lak) mua phân bón với số lượng lớn để chăm sóc cây trồng.

Còn đối với người nông dân, giá phân bón giảm đã khuyến khích và tạo điều kiện để bà con yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Bà Lâm Thị Hồng ở tổ dân phố 2, phường Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ) cho biết, gia đình bà có 5 ha cà phê, mỗi đợt bón phân bà phải đầu tư khoảng 5 tấn phân NPK, chưa kể các loại phân bón lót, bón lá để tăng sức đề kháng cho cây trồng thêm khoảng 2 tấn nữa. Với giá phân bón NPK Đầu Trâu năm ngoái, bà phải đầu tư 59 triệu đồng/đợt bón cộng với các loại phân bón khác là 8 triệu đồng. Còn với giá phân bón hiện nay, bà đã giảm được 10 triệu đồng chi phí đầu tư phân bón. Chị Trần Thị Hà ở thôn 1, xã Quảng Điền (huyện Krông Ana) cho biết, gia đình chị có 3 ha lúa vụ mùa và 2 sào hoa màu khác hiện nay cũng đang bước vào giai đoạn bón thúc. Cách đây 2 tháng, chị lo lắng nếu giá phân bón tăng cao thì không biết vay mượn đâu ra tiền để đầu tư cho cây trồng. Nhưng hiện nay, nhờ giá phân giảm, chị đã mua đủ số lượng cần bón đợt 1 cho tổng diện tích lúa và hoa màu của mình.

Mặc dù giá phân bón hiện đang “giảm nhiệt”, người nông dân vẫn chưa thể trút hết “nỗi lo”, bởi giá phân bón có thể lại tăng lên trong thời gian tới. Mặt khác, vấn đề chất lượng phân bón cũng là điều khiến bà con bận tâm, nhất là các loại phân bón lạ được nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, không ít hãng phân bón trong nước vốn có thương hiệu, sản phẩm đã quen thuộc và được nhiều người tiêu dùng an tâm về chất lượng thì giá bán lại cao hơn khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn. Ông Vũ Đức Thành ở thôn 1, xã Ea Tar (huyện Cư M’gar) cho rằng: Người tiêu dùng rất khó nhận biết chất lượng các loại phân bón mà chỉ biết tin tưởng vào các thương hiệu lớn có uy tín hoặc chủ đại lý kinh doanh mặt hàng này tư vấn. Các nhà máy sản xuất và nhà nhập khẩu phân bón thường buôn đứt bán đoạn sản phẩm cho các cửa hàng kinh doanh nên hầu như năm nào bước vào cao điểm các vụ sản xuất, phần lớn các cửa hàng bán lẻ đều đẩy giá bán lên ít nhiều. Điều này sẽ gây thiệt thòi cho nhiều nông dân, nếu các cơ quan chức năng không tăng cường hơn nữa việc siết chặt quản lý.

Ông Huỳnh Quốc Thích, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, để góp phần ổn định giá các mặt hàng phục vụ sản xuất, hằng năm, Sở NN-PTNT đã thường xuyên phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; có kế hoạch, thanh tra, kiểm tra ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý giá, bảo đảm phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. Tuy nhiên, ông Thích cũng khuyến cáo: Khi mua các loại phân bón, thuốc BVTV phục vụ nông nghiệp, bà con nông dân nên cảnh giác với các sản phẩm không bảo đảm chất lượng được nhập trôi nổi, bán với giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bà con nên chọn mua sản phẩm ở các cửa hàng, đại lý phân phối uy tín để tránh mua nhầm hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Lê Thành

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang