• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ngãi: Vùng cao gửi niềm tin vào cây bắp lai

Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 27/05/2015
Ngày cập nhật: 29/5/2015

Cây bắp lai giờ đây đã không còn xa lạ với người dân miền núi. Cây trồng này đã góp phần giúp người dân vùng cao “xóa sổ” nhiều vùng đất bỏ hoang, thay cho diện tích đất lúa kém hiệu quả, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.

Những ngày cuối tháng 5, trên con đường lên xã vùng cao Sơn Cao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), đập vào mắt là mầm xanh biếc đôi bờ bắp non thẳng tắp. Mới hơn 9 giờ sáng, nhưng mặt trời đã chói chang, nóng rát cả mặt người.

Dù vậy, trên cánh đồng Tà Nủ, thôn Làng Môn, anh Đinh Cà Rỏ vẫn cặm cụi, tay thoăn thoắc cuốc cỏ cho ruộng bắp hơn 4 sào của gia đình vừa xuống giống được hơn 10 ngày.

Gia đình anh Đinh Cà Rỏ là một trong số những hộ tham gia mô hình trồng bắp lai giống CP333 do Trung tâm Khuyến nông huyện Sơn Hà thực hiện chia sẻ: Ruộng này từ trước giờ làm lúa. Vì không có nước nên vụ đông xuân năm nào trời cho may mắn lắm 4 sào kiếm được 20 bao lúa tươi, còn hầu như năm nào cũng cắt lúa cho trâu ăn vì thiếu nước.

Thế nhưng, vụ hè thu này, được hỗ trợ giống, phân, cán bộ thường xuyên xuống đồng hướng dẫn cách trồng, chăm sóc bà con vui lắm! “Thấy bắp lên rất đều và đẹp, bà con rất hy vọng vào giống bắp này sẽ giúp mang lại thu nhập ổn định hơn cây lúa”- anh Rỏ phấn khởi.

Anh Đinh Cà Rỏ đang chăm sóc ruộng bắp lai CP333 của gia đình.

Không phải đến bây giờ mà trước đó từ vụ đông xuân 2013 - 2014, Trung tâm Khuyến nông huyện Sơn Hà khuyến khích nông dân đưa giống bắp lai LVN10- loại giống chịu hạn tốt vào trồng tại những đồi cao, những diện tích lúa kém hiệu quả cho nên năng suất và sản lượng của số bắp lai mang lại cao hơn hẳn so với giống bắp truyền thống đã trồng lâu nay.

Còn nhớ trước đây, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn với nguồn thu nhập ít ỏi từ sản xuất nông nghiệp, cây trồng chính là lúa, bắp giống thuần ở địa phương cùng với thói quen lâu nay "bỏ giống xuống đất rồi giao cho trời" cho nên năng suất và sản lượng của cây trồng mang về cũng không cao hơn là mấy.

Những ngày đầu đưa cây bắp lai vào trồng trên vùng đất này gặp không ít khó khăn, khi bà con chưa quen thay đổi tập quán trồng giống bắp địa phương. Nhưng với quyết tâm cao và xác định đưa giống bắp lai trồng thay thế giống bắp địa phương, chuyển đổi giống cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sẽ làm tăng năng suất, giúp bà con thoát nghèo, xã đã tập trung tuyên truyền, đặc biệt phải làm cho cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu để nhân dân học tập, làm theo.

Theo ông Trần Đình Vũ- Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cao, những năm qua, xã Sơn Cao đã trồng cây bắp lai LVN10, sau những mùa bám đồng, giống bắp LVN 10 phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây, đặc biệt chịu hạn rất tốt.

Kết quả mang về năng suất lẫn sản lượng đều cao hơn hẳn mấy so với giống bắp truyền thống đã trồng lâu nay. Dẫu vậy, giống bắp lai LVN 10 mỗi cây cho hai trái, nhưng hạn chế của nó là trái nhỏ nên năng suất cũng chỉ dừng lại ở 27 tạ/ha.

Giống bắp lai CP333 cho năng suất và sản lượng rất cao khi được trồng thí điểm tại nhiều địa phương.

Với kinh nghiệm đã được đúc kết qua nhiều vụ gieo trồng nên kỹ thuật chăm sóc của bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên rõ rệt. Vì thế địa phương rất mong ngành nông nghiệp có mô hình thí điểm một giống bắp mới có đặc tính tương tự LVN 10, nhưng vượt trội về năng suất. Và địa phương đang gửi niềm tin vào giống bắp lai CP333 khi quyết tâm vận động bà con trồng thí điểm 3 ha.

Diện tích 8 ha mà Sơn Cao đang trồng bắp là những vùng không chủ động được nước tưới, không thích hợp với trồng lúa vì vốn dĩ cây lúa cần nước thường xuyên còn cây bắp việc này không nhất thiết. Cây bắp chỉ cần độ ẩm trong đất, hơn nữa vào thời điểm này trở đi ở miền núi thường xuyên có mưa giông rất thích hợp cho cây bắp sinh trưởng và phát triển.

Cũng theo anh Vũ, việc đưa các cây trồng khác thay thế cho cây lúa ở Sơn Cao cũng như các địa phương miền núi khác phải đảm bảo các yếu tố như: giống cây có tiềm năng năng suất, chất lượng cao, nhất là chịu hạn tốt trong bối cảnh nguồn nước đang cạn kiệt như hiện nay. Nếu mô hình này thành công, những vụ hè thu tới, địa phương sẽ hướng dẫn bà con trồng xen vào đậu phộng để tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích cho nông dân.

Ông Lê Văn Việt- Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh cho biết, đây không phải là lần đầu tiên giống bắp lai CP bén duyên với đất đồng Quảng Ngãi, mà 2 năm qua, Trung tâm đã trồng khảo nghiệm ở nhiều vùng thiếu nước ở các huyện Nghĩa Hành, Bình Sơn.

Kết quả mang lại cho thấy, dòng giống của CP là CP311, CP111, CP333, CP501 thì CP333 là “con nhà nghèo dễ nuôi”. Trong vụ hè thu, giống bắp này vượt trội về khả năng chịu hạn, năng suất và chất lượng so với các giống bắp lai chất lượng cao khác trên cùng một vùng đất. CP333 cho năng suất vượt trội từ 80 đến hơn 92 tạ/ha. Với những ưu việt của nó, Trung tâm mạnh dạn đưa lên vùng cao để thí điểm, nếu thành công sẽ nhân rộng ra các địa phương khác trong những vụ sau.

Việc đưa các giống bắp chịu hạn, chất lượng cao vào thay thế các vùng sản xuất lúa nước kém hiệu quả góp phần thúc đẩy nhanh hơn chủ trương chuyển dịch cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng trong bối cảnh nguồn nước cạn kiệt vào vụ hè thu như hiện nay được xem giải pháp tối ưu tại các địa phương miền núi.

Ái Kiều

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang