• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chợ Lách (Bến Tre): Sôi động thị trường cây giống đầu vụ

Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 15/05/2015
Ngày cập nhật: 17/5/2015

Nhà vườn ở huyện Chợ Lách chăm sóc phôi giống sầu riêng Ri 6.

Khi vài cơn mưa đầu mùa xuất hiện, thị trường cây giống bắt đầu sôi động. Nhà vườn khẩn trương bày bán, đại lý tích cực gom hàng, thương lái náo nhiệt tìm mua cây giống. Đặc biệt, năm nay, tại Chợ Lách (Bến Tre) có thêm một số loại cây sản xuất dành riêng cho nhà vườn khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung như hồ tiêu, bơ, với giá bán khá cao. Tuy nhiên, nhu cầu của thị trường năm nay có sự thay đổi khá lớn, khiến giá một số loại cây giống thấp hơn nhiều so với năm ngoái.

“Trúng lớn” với một số cây giống mới không trồng ở Bến Tre

Giữa trưa nắng gắt nhưng chị Mai Lệ Phương, thương lái ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn yêu cầu nhân công khẩn trương vận chuyển hồ tiêu, bơ lên chiếc xe trọng tải 13 tấn nằm cạnh dốc cầu gần nhà thờ, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách cho đầy để kịp về giao nhà vườn đúng hẹn. “Năm nay, nhà vườn ở Đắk Lắk và một vài tỉnh khác ở Tây Nguyên chuyển đổi sang trồng hồ tiêu rất nhiều. Hợp đồng với họ từ năm rồi, nhưng do không đủ giống để cung cấp nên chúng tôi phải chấp nhận đặt hàng với bà con Chợ Lách cho dù kinh phí vận chuyển đã tăng lên. Đáng mừng là, tuy loại cây mới nhưng bà con ở đây làm rất tốt, với số lượng lên đến vài chục nghìn gốc hồ tiêu” - chị Lệ Phương nói.

Cũng như hơn 30 hộ lần đầu làm hồ tiêu giống khác tại xã Vĩnh Thành, anh Trần Văn Bảo bộc bạch: “Trước kia, tôi làm xoài là chủ yếu nhưng thấy mỗi năm lại có thêm bà con làm xoài, nên tôi mới định kiếm loại cây khác để làm, hy vọng không phải đối mặt với việc bị thương lái làm khó do có quá nhiều hàng. Chọn hồ tiêu là có thể gặp rủi ro cao bởi mình chưa có kinh nghiệm, hơn nữa loại cây này ở địa phương không có. Nhưng may mắn là có sự hướng dẫn của đơn vị đặt hàng nên thành công. Vụ này, với hơn 1 công đất nhà, tôi làm được hơn 3 nghìn gốc hồ tiêu, mỗi gốc bán 21 ngàn đồng, lãi từ 7 - 9 ngàn đồng/gốc, tính ra lãi khá hơn làm xoài. Nhiều thương lái tìm tận nhà hỏi mua giá cao hơn nhưng không có để bán cho họ”.

Hồ tiêu hiện có giá từ 20 - 22 ngàn đồng/gốc, bơ khoảng 13 - 16 ngàn đồng/cây, ngoài ra một số loại cây khác mà nhà vườn Bến Tre chỉ gia công cho một số tỉnh như dừa dứa, thanh long ruột đỏ… cũng có giá khá cao, rất hút hàng.

Khẩn trương chuyển hồ tiêu, bơ, măng cụt lên xe về tỉnh Đắk Lắk. (ảnh chụp tại Vĩnh Thành).

“Đối với một số cây giống mới, chúng tôi cũng thu mua từ nhà vườn do nhu cầu của thương lái các tỉnh rất lớn. Thế nhưng nhà vườn không bán cho dù các đại lý rất muốn. Họ chỉ chủ yếu làm ăn trực tiếp với đơn vị đặt hàng. Tôi nghĩ, họ làm vậy cũng đúng, bởi đại lý địa phương như chúng tôi không thể hợp đồng trước với họ, vì cả 2 bên đều không có kinh nghiệm, kỹ thuật làm” - anh Nguyễn Khắc Tân, chủ 4 đại lý cây giống Tân Hài ở Chợ Lách cho biết.

Theo kế hoạch hàng năm của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Chợ Lách chỉ sản xuất khoảng 15 triệu cây giống, trên diện tích khoảng 600ha, nhưng vụ này do phát sinh từ những giống mới khoảng 2 triệu cây nữa nên hiện nay toàn huyện đã tăng lên gần 17 triệu sản phẩm cây giống.

Hút hàng Măng cụt, bưởi da xanh, cây có múi

Ông Nguyễn Văn Ý, 45 tuổi, ở ấp Lân Nam, xã Phú Sơn, hiện có trên 5 ngàn gốc xoài giống Đài Loan xanh. Năm ngoái vào thời điểm này, xoài 2 cơi giá 16 ngàn đồng/cây thì năm nay 11 ngàn đồng/cây. “Mấy năm qua, xoài xanh được thương lái săn tìm và mua với giá cao, đặc biệt là xoài Đài Loan xanh. Bởi loại xoài này có trái to khoảng 1kg, rất giòn, dễ đậu trái nhưng năm nay khó bán. Đến xoài 4 cơi (cao hơn 1m) giá khoảng 20 ngàn đồng/cây nhưng khó bán bởi thương lái vận chuyển đi xa nên chỉ chọn loại xoài 2 cơi (khoảng 45cm). Vụ năm ngoái, tôi kiếm được 70 triệu đồng thì nay cao nhất chắc cũng khoảng 50 triệu đồng thôi” - ông Ý nói.

Trong khi đó, 3 công đất sản xuất được khoảng 120 ngàn cây cam, quýt của anh Nguyễn Văn Liệp, ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, hiện thương lái đã hợp đồng với giá 7 ngàn đồng/cây, cao hơn năm ngoái hơn 1 ngàn đồng/cây, và đã mua hơn phân nửa lượng cây anh có. Vụ này, nhà vườn huyện Châu Thành sản xuất gần 50ha cây giống, chủ yếu là các loại cây có múi, tập trung chủ yếu ở các xã Tường Đa, Tiên Thủy.

Theo một số đại lý cây giống ở Chợ Lách, Châu Thành, nếu như năm ngoái các loại xoài, sầu riêng, vú sữa lò rèn, mít… hút hàng, giá bán cao thì năm nay đến lượt măng cụt và bưởi da xanh, các loại cây có múi “lên ngôi”. Nguyên nhân do các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, năm 2014 không bị thiệt hại do triều cường như năm 2013 nên diện tích cây ăn quả của họ bảo toàn, ít có nhu cầu trồng mới. Mặt khác, trong thời gian gần đây, thương lái từ Long An, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, duyên hải miền Trung đặc biệt “săn lùng” các cây giống như măng cụt, bưởi da xanh, các loại cây có múi nên thị trường của một số cây có ưu thế trong những năm qua, hiện nay hơi trầm lắng.

Năm nay, xoài rớt giá 4 - 5 ngàn đồng/cây, một số cây khác như vú sữa lò rèn 13 - 14 ngàn đồng/cây; sầu riêng Ri 6 khoảng 20 ngàn đồng/cây, mít các loại cũng giảm 5 ngàn đồng/cây… Với giá cả như vậy, cơ bản là không thấp hơn năm 2014, nhưng đầu ra hơi khó khăn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của một số đại lý thì các loại cây như sầu riêng, vú sữa, mít thường rất hút hàng vào thời điểm cuối vụ.

Tuy thị trường cây giống tại Chợ Lách đầu vụ có những thay đổi đáng kể nhưng theo ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện thì điều đó cho thấy thị trường chưa mang tính ổn định. Đây chỉ là thời điểm thu gom hàng để đầu cơ của những đại lý, chủ vựa, cũng như thời gian “tung hỏa mù” của một số thương lái bên ngoài nhằm đánh lạc hướng nông dân. Nhà vườn phải hết sức thận trọng và bình tĩnh chờ đợi, bởi khi mùa mưa bắt đầu mới là thời điểm nhà vườn các nơi xuống giống, khi đó mới nhận diện thị trường chính xác được.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, nhu cầu của nhiều dự án phát triển cây ăn trái ở miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, duyên hải miền Trung là rất lớn. Điều này sẽ làm cho thị trường cây giống không gặp khó khăn ở khâu tiêu thụ, bởi Chợ Lách là điểm mà các dự án nhắm tới.

Mã Phương

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang