• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Kbang (Gia Lai): Mía hết mùa, mất giá

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 08/04/2015
Ngày cập nhật: 10/4/2015

Một mùa mía không như mong đợi khi cả năng suất và giá thu mua đều giảm mạnh khiến người trồng mía ở Kbang (Gia Lai) đối mặt với nhiều khó khăn. Không ít người phá bỏ diện tích mía để chuyển qua canh tác loại cây trồng khác với hy vọng đem lại hiệu quả cao hơn, bất chấp những nguy cơ tiềm ẩn phía trước…

Một mùa mía… đắng

Mía vẫn còn nhiều trên những cánh đồng mía ở Kbang. Ảnh: Lê Hòa

Gia đình chị Bùi Thị Vân Dung (thôn 3, xã Nghĩa An, huyện Kbang) trồng 1,6 ha mía. Cuối vụ, gia đình chị thu hoạch về 120 tấn. Với mức giá bán tại ruộng cho thương lái là 490 đồng/kg, chị thu về khoảng 60 triệu đồng. Trừ 20 triệu đồng tiền chi phí đầu tư chưa kể công cán, chị thu lãi chưa đầy 40 triệu đồng. “So với mọi năm, tiền lời làm mía năm nay giảm nhiều. Năm ngoái cũng chừng đó mía tui thu được 135 tấn, giá bán được 530 đồng/kg, tiền bán mía thu về 78 triệu đồng. Năm nay năng suất đã giảm, giá mía cũng thấp, ruộng mía nào tốt may ra còn có chút lời, mía xấu coi như huề công huề vốn” - chị Dung, cho biết.

Với kinh nghiệm mấy chục năm làm mía, ông Phạm Phú Hải cùng ở thôn 3, xã Nghĩa An cho rằng, năm nay là một trong những năm làm ăn thất bát nhất của người trồng mía. Với 1,5 ha mía thu năm đầu tiên, ông chỉ thu được 100 tấn mía. Do ký hợp đồng đầu tư với Nhà máy Đường An Khê, thời điểm ông thu hoạch mía, giá thu mua là 540 đồng/kg nên tổng tiền bán mía thu về được hơn 50 triệu đồng. “So với các năm trước, sản lượng mía năm giảm khoảng 20%, giá cả cũng giảm trong khi chi phí đầu tư lại tăng nên người trồng mía lời lãi chẳng là bao” - ông Hải, than thở.

Một vụ mía không mấy thuận lợi đối với người trồng. Ảnh: Lê Hòa

Mất mùa, mất giá là tình cảnh chung của các hộ trồng mía năm nay. Theo lý giải của người dân, nguyên nhân của tình trạng mất mùa là do thời tiết năm nay không thuận lợi, lượng mưa ít, nắng hạn kéo dài khiến cây mía còi cọc, không đạt năng suất và chất lượng cao nhất. Thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang cho thấy, niên vụ mía 2014 - 2015, toàn huyện trồng 10.638 ha. Đến thời điểm này, tiến độ thu hoạch mía mới chỉ được khoảng trên 8.000 ha, đạt trên 75% diện tích. “Nhìn chung, tiến độ thu hoạch mía trên địa bàn vẫn chậm, các nhà máy vẫn hoạt động chưa hết công suất, do đó phần nào ảnh hưởng đến việc chăm sóc và tái sinh của cây mía gốc, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khô hạn như hiện nay” - ông Đoàn Thanh Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang, cho biết thêm.

Quay lưng với mía?

Trước thực trạng cả năng suất và giá mía đều giảm, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận kinh tế, nhiều bà con đã có kế hoạch thay đổi cây trồng khác trên diện tích mía già cỗi hoặc đã ở giai đoạn cuối chu kỳ thu hoạch. Chị Bùi Thị Vân Dung, cho biết: “Dự tính năm sau tôi cũng sẽ phá hết diện tích mía hiện có để chuyển sang trồng mì. Bởi so ra cây mì cho lãi cao hơn trong khi vốn đầu tư lại thấp. Giống mì mình tự kiếm được, cây mì tốn ít phân bón, thuốc, công chăm sóc ít...”. Hiện nay, mì tươi trên địa bàn huyện Kbang đang được thu mua với giá 1.600 - 1.800 đồng/kg, mì khô có giá 3.300 - 3.400 đồng/kg nên nhiều người có xu hướng chuyển qua canh tác cây trồng này. “Không riêng gì tôi, mà rất nhiều gia đình xung quanh cũng đã phá bỏ mía để chuyển sang trồng mì” - chị Dung cho biết thêm.

Tiến độ thu mua mía ở Kbang vẫn còn khá chậm khiến nhiều người dân lo lắng…. Ảnh: Lê Hòa

Cùng chung ý định trên, hộ ông Phạm Phú Hải cũng tính tới phương án thay thế vườn mía dù mới chỉ cho thu 1 vụ. “Vườn nhà tui trồng mía khá thưa, năm rồi là mất quá thành thử tính đổi qua trồng mì như người ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy tiếc nên tạm thời cứ để xem tình hình thế nào. Cứ tình trạng này tiếp diễn chắc chắn tui bỏ mía…” - ông Hải thẳng thắn nói.

Ông Đoàn Thanh Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang, thừa nhận: “Hiện tại trên địa bàn đã xuất hiện nhiều trường hợp phá bỏ mía để chuyển qua trồng mì hay các loại cây trồng khác vì thấy hiệu quả kinh tế trong một vài năm gần đây có sự chênh lệch khá lớn giữa các loại cây trồng này, đặc biệt là giá mía liên tục sụt giảm, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản xuất… Tuy nhiên, rất khó nói trước được hiệu quả sẽ tới đâu khi nông dân chuyển qua trồng mì quá nhiều, trong khi cây mì là cây trồng không được ưu tiên mở rộng phát triển trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi hiện đang chỉ đạo nắm bắt cụ thể vấn đề để đề xuất hướng giải quyết”.

… Điệp khúc trồng - phá bỏ dường như vẫn thường là vòng luẩn quẩn của người nông dân xoay quanh bài toán đầu ra xuất phát từ sự biến động tăng giảm của yếu tố thị trường. Sau nhiều vụ mía liên tiếp không mấy hiệu quả, đây có lẽ là điều tất nhiên khó tránh khỏi. Điều ấy sẽ dẫn đến nguy cơ phá vỡ quy hoạch, mất cân đối cung-cầu và hậu quả chắc chắn sẽ lại là trượt vào vết xe đổ của chính mình. Bởi vậy, hơn ai hết, ngành chức năng địa phương cần phải có những giải pháp kịp thời để vấn đề này không trở nên quá phức tạp...

Lê Hòa - Mỹ Linh

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang