• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nghệ An: Vùng mía nguyên liệu: Giảm sút cả 3 tiêu chí

Nguồn tin: Báo Nghệ An, 12/01/2015
Ngày cập nhật: 13/1/2015

Niên vụ ép 2014 - 2015, cả 3 nhà máy đường ở Nghệ An đã đi vào hoạt động. Nhưng vụ ép năm nay các nhà máy đường đều đối mặt với khó khăn do diện tích mía giảm, năng suất mía không cao, dẫn đến sản lượng mía giảm nhiều so với các niên vụ trước.

Vùng mía nguyên liệu cho 3 nhà máy đường trên địa bàn tỉnh hàng năm được ổn định từ 28.600 - 28.800 ha. Trong đó, Nhà máy đường Tate & Lyle 18.800 ha, Nhà máy đường Sông Con 8.200 ha và Nhà máy đường Sông Lam 1.800 ha. Nhưng niên vụ ép 2014 - 2015 này trên cả 3 vùng mía nguyên liệu của 3 nhà máy diện tích năng suất và sản lượng mía đều thấp thua so với kế hoạch đề ra và giảm nhiều so với niên vụ ép năm 2013 - 2014.

Thu hoạch mía ở xã Kỳ Tân (Tân Kỳ - Nghệ An). Ảnh: T.H

Tại Nhà máy đường Tate & Lyle, ông Ngô Văn Tú - Phó Tổng Giám đốc cho biết: Niên vụ ép 2014 – 2015, diện tích mía giảm 3.000 ha, năng suất mía giảm từ 2 - 3 tấn/ha so với vụ ép 2013 - 2014, kéo theo sản lượng mía giảm trên 200.000 tấn. Tại nhà máy đường Sông Lam, ông Hoàng Văn Hùng - Phó Giám đốc cho biết: Chưa bao giờ nhà máy lại thiếu nhiều mía nguyên liệu như niên vụ này. Những vụ ép trước đây, nhà máy luôn ổn định 1.800 ha mía, sản lượng thu mua đạt từ 100.000 - 110.000 tấn.

Nhưng niên vụ ép này diện tích mía đứng chỉ còn lại 1.400 ha, giảm 400 ha so với vụ trước. Địa phương giảm diện tích mía nhiều ở vùng mía nguyên liệu này là huyện Anh Sơn. Các xã như Hoa Sơn từ 154 ha mía trước đây, nay chỉ còn lại 100 ha và sẽ tiếp tục giảm nữa. Tại xóm 4, xã Hoa Sơn có 167 hộ, năm 2013 còn trồng được 36 ha mía, sang năm 2014 chỉ còn lại 17 ha mía. Chị Nguyễn Thị Mến ở xóm 4, xã Hoa Sơn, cho biết: Gia đình chị năm 2013 trồng 17 sào mía (1 sào 500m2) nay chỉ trồng 7 sào. Số diện tích không trồng mía 10 sào đó chuyển sang trồng ngô xuân + đậu hè thu + ngô đông.

Kết quả thu hoạch cả năm 2014 qua tính toán cho thấy: Bình quân 1 sào mía thu hoạch được 2.750 kg, bán cho nhà máy với giá 800 đồng/kg, thành tiền 2.200.000 đồng. Trong khi đó chi phí đầu tư cho sản xuất (phân các loại, giống, công chăm sóc thu hoạch…) hết 1.530.000 đồng, thu nhập được trên 1 sào mía cả năm 2014 chỉ được 670.000 đồng. Trong khi đó, diện tích bỏ mía để trồng 2 vụ ngô và 1 vụ đậu thì cả năm thu hoạch được 540 kg ngô hạt, giá bán 6.500 đồng/kg ngô và 35 kg đậu xanh chi phí các khoản còn thu 3.045.000 đồng/sào/năm. “Rõ ràng trồng mía thu nhập quá kém so với trồng ngô và đậu cùng trên diện tích đó. Đây chính là lý do chúng tôi sẽ giảm trồng mía…”, chị Nguyễn Thị Mến nói.

Không riêng gì xã Hoa Sơn mà còn nhiều xã khác như xã Thành Sơn từ 88 ha mía năm 2013, nay chỉ còn lại 41 ha; xã Bình Sơn cũng từ 281 ha mía trước đây, nay chỉ còn lại 212 ha và khả năng tiếp tục giảm trong vụ trồng năm 2015. Theo ông Hoàng Văn Hùng - Phó Giám đốc Nhà máy đường Sông Lam thì: Việc nhà máy thiếu nguyên liệu, đồng nghĩa với việc công nhân giảm thu nhập, do không có việc làm. Đây là vấn đề nan giải mà lãnh đạo nhà máy đang khẩn trương nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp khắc phục. Vì vậy, vụ ép 2014 - 2015 nhà máy bãi bỏ việc thu mua mía cho bà con nông dân tại nhà máy và thay vào đó là cán bộ của nhà máy trực tiếp thu mua mía cho bà con nông dân tại ruộng. Đồng thời kể từ tháng 11/2014 nhà máy không tính lãi suất đối với bà con nông dân đã vay giống và phân bón trong khi sản xuất và sẽ hỗ trợ mía trồng mới năm 2015 cho mỗi ha 3 tấn vôi đầu tư cho cây mía.

Đối với vùng mía nguyên liệu của Nhà máy đường Sông Con, tuy diện tích mía giảm không nhiều nhưng năng suất mía giảm khá mạnh. Ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy đường Sông Con cho biết: Niên vụ ép 2014 - 2015 diện tích mía nguyên liệu sụt giảm không nhiều nhưng năng suất mía giảm khá lớn, từ năng suất bình quân trên 58 tấn/ha trong vụ ép năm 2013 - 2014, nay chỉ còn lại gần 54 tấn/ha, giảm hơn 4 tấn/ha, kéo theo sản lượng mía cả vụ ép giảm gần 40.000 tấn. Cũng theo ông Trần Ngọc Sơn, nguyên nhân năng suất mía giảm chủ yếu là do một phần vì hạn hán kéo dài nhiều ngày không có mưa trong thời gian vừa qua. Phần còn lại do giá thu mua mía cho bà con nông dân với giá thấp hơn các vụ trước đó, nên họ không mạnh dạn đầu tư phân bón nhiều và đủ cho cây mía như các vụ trước.

Còn theo ông Nguyễn Duy Kết - Chủ tịch UBND xã Giai Xuân (huyện Tân Kỳ) là xã có diện tích mía lên đến 1.150 ha, nhiều nhất trong số các xã thuộc vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường Sông Con: Vụ mía năm 2013 năng suất mía toàn xã đạt bình quân 62 tấn/ha, vụ mía năm 2014 năng suất mía chỉ còn lại 57 tấn/ha, giảm 5 tấn/ha. Khi chúng tôi hỏi vì sao năng suất mía giảm lớn như vậy thì ông Kết cho biết: Niên vụ trước giá mía nhà máy mua bình quân 900.000 đồng/tấn mía, đến niên vụ 2013 - 2014 giá mua mía của nhà máy giảm xuống còn 800.000 đồng/tấn đối với mía loại 1 và 770.000 đồng/tấn mía loại 2. Trong khi đó giá giống mía, giá phân bón, giá ngày công lao động lại cao. Nếu tính đầy đủ thì chi phí đầu tư để sản xuất trên 1 ha mía hết gần 40 triệu đồng, doanh thu trên mỗi ha mía chỉ có 44 - 45 triệu đồng, trừ chi phí, còn lại chỉ thu nhập được từ 4 - 5 triệu đồng/ha/năm. Đó là chưa kể đến trường hợp nơi trồng mía ở xa đường giao thông vùng nguyên liệu, chặt xong mía phải thuê xe công nông, xe kéo tay bốc và vận chuyển mía ra đường lớn cho ô tô chuyển về nhà máy. Trong trường hợp này thì người trồng mía gần như không có lãi, thậm chí thua lỗ.

Không phải bây giờ, mà đã 2, 3 năm nay vùng mía nguyên liệu ở Nghệ An đã và đang có xu thế giảm dần cả diện tích, năng suất và sản lượng mía. Theo chúng tôi có nhiều nguyên nhân như: giá cả thu mua thấp, thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh phát triển mạnh… Vì vậy, vấn đề là phải tìm giải pháp khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tình trạng nói trên. Để làm được việc này, đòi hỏi vào công tác tái cơ cấu lại vùng đất trồng mía bằng cách mạnh dạn chuyển dần đất lúa không hoàn toàn chủ động nước, sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng mía. Việc làm này đã được Công ty Nông nghiệp Sông Con (huyện Tân Kỳ) thử nghiệm chuyển 120 ha sản xuất lúa kém hiệu quả do không chủ động nước sang trồng mía, đã đưa năng suất mía từ bình quân 68 tấn/ha lên 110 - 120 tấn/ha. Đây là cách làm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất đã đưa doanh thu trên 1 ha mía từ 54 - 55 triệu đồng/ha lên 90 - 95 triệu đồng/ha, trừ chi phí các loại, người trồng mía vẫn có thu nhập được từ 50 - 55 triệu đồng/ha/năm.

Cách làm này không những đem lại giá trị kinh tế cao mà hạn chế được tình trạng đang trên đà sụt giảm diện tích, năng suất và sản lượng mía trong các vùng nguyên liệu của các nhà máy đường. Đồng thời, các nhà máy đường cần có chiến lược về vùng nguyên liệu tốt hơn nhằm đưa giống mới năng suất vào sản xuất, sát cánh với người nông dân để cùng đồng hành qua các mùa vụ theo hướng 2 bên cùng hưởng lợi…

Doãn Trí Tuệ

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang