• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trà Vinh: Huy động sức dân xây dựng đê bao phục vụ sản xuất lúa

Nguồn tin: Trà Vinh, 13/03/2015
Ngày cập nhật: 15/3/2015

Trong thời gian gần đây, việc vận động nông dân hiến đất, hùn vốn thực hiện các công trình thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng được nông dân trong tỉnh Trà Vinh đồng tình ủng hộ. Điển hình trong phong trào trên phải kể đến nông dân ở ấp Chòm Chuối, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú.

Nhờ nông dân tự nguyện hiến đất, góp tiền làm đê bao khép kín, năng suất lúa ấp Chòm Chuối ngày càng tăng và ổn định.

Ấp Chòm Chuối có diện tích đất tự nhiên 365ha, trong đó có khoảng 284ha đất chuyên sản xuất lúa. Toàn ấp có 359 hộ, trong đó hộ dân tộc người Khmer chiếm 65%. Những năm trước, Chòm Chuối là ấp nghèo nhất của xã, kết cấu hạ tầng nông thôn còn yếu, sản xuất chính của người dân chủ yếu là trồng lúa, hệ thống thủy lợi nội đồng chưa hoàn chỉnh, phần lớn chỉ có các tuyến kênh cấp II do Nhà nước đầu tư, hệ thống kênh thủy lợi nội đồng không hoàn chỉnh, sản xuất 02 vụ lúa/năm, năng suất bấp bênh chỉ đạt 3,5 - 04 tấn/ha, thấp hơn so với năng suất bình quân của xã từ 1,5 - 02 tấn/ha do thường xuyên bị ngập úng, khô hạn. Trước thực trạng trên, từ đầu năm 2013 đến nay, xã vận động 84 hộ nông dân ở ấp Chòm Chuối tự nguyện hiến 10.805m2 đất và thuê máy cơ giới xây dựng đê bao khép kín dài 7.230m ngăn triều cường phục vụ sản xuất lúa, tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Bà Lý Thị Bế là nông dân ở ấp Chòm Chuối cho biết: Thế mạnh của ấp là sản xuất lúa, hệ thống đê bao trên toàn xã rất lớn nên rất khó nâng cấp, gia cố, xây dựng cùng lúc bằng ngân sách của Nhà nước. Vì thế, năm 2013, chính quyền địa phương vận động, giải thích cho nông dân hiểu về tầm quan trọng của việc xây dựng đê bao cũng như lợi ích lâu dài trong việc ngăn triều cường, chống hạn. Qua vận động, được sự đồng tình, thống nhất rất cao, người dân sẵn sàng hiến đất, hoa màu và tiền của để xây dựng đê ngăn triều cường. Gia đình tôi hiến 2.000m2 đất và đóng góp gần 5,6 triệu đồng cùng thuê cơ giới để xây dựng đê bao, qua thời gian đê bao đưa vào sử dụng, ngăn được triều cường, điều tiết nước theo ý muốn, năng suất lúa đạt trung bình 5,5 - 06 tấn/ha, tăng khoảng 02 - 2,5 tấn/ha so với chưa xây dựng đê bao. Còn ông Trần Văn Vui, ngụ cùng ấp nói: Cuộc sống chủ yếu của gia đình tôi là sản xuất lúa. Khi xã, ấp vận động hiến đất, góp tiền làm đê bao khép kín phục vụ sản xuất lúa, tôi đã tự nguyện hiến đất và đóng góp 2,28 triệu đồng/ha để thuê cơ giới làm đê bao. Gia đình tôi hiện có 1,7ha chuyên trồng lúa, giờ đây có đê bao khép kín, điều tiết nước theo ý muốn nên năng suất lúa đạt cao khoảng 06 tấn/ha.

Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân ấp Chòm Chuối, ông Dương Văn Cộng cho biết: Trước kia, năm nào cũng vậy, khi vào mùa nước nổi (vụ lúa thu - đông), người trồng lúa ở khu vực này, ai nấy cũng đều thấp thỏm, lo âu lúa bị ngập úng, khó thoát nước, năng suất lúa giảm. Được vận động của chính quyền địa phương, mọi người đều thấy được lợi ích lâu dài trong việc đắp đê ngăn triều cường, điều tiết nước theo ý muốn, nên người dân rất đồng tình cùng nhau hiến đất, góp vốn. Năm nay, triều cường có về, thì nông dân ở đây rất an tâm, không lo bị ngập úng. Các kênh thủy lợi không chỉ phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp mà sẽ hình thành đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho các phương tiện thủy, bộ dễ dàng vận chuyển hàng nông sản khi mỗi mùa thu hoạch đến. Nhờ có đê bao khép kín, các diện tích lúa đạt năng suất ổn định 5,5 - 06 tấn/ha.

Qua phong trào nông dân tự nguyện hiến đất, góp tiền tự thuê cơ giới làm đê bao khép kín phục vụ sản xuất lúa cho thấy, đây là việc làm có ý nghĩa lớn đối với việc quy hoạch và xây dựng nông thôn mới của xã Phước Hưng. Để công trình phát huy hiệu quả, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ xã đến ấp đã phát huy rõ hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia hiến đất; đồng thời chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân tự kiểm tra”. Nhờ vậy, đã tạo được sự đồng thuận cao của mỗi người dân trên địa bàn ấp Chòm Chuối tự nguyện tham gia thực hiện mô hình.

Phước Hưng là một trong những xã đầu tiên của huyện Trà Cú linh hoạt vận động sức dân nâng cấp, mở rộng, xây dựng hệ thống đê bao, cùng với hệ thống giao thông để phục vụ chính lợi ích cho bản thân, gia đình của nông dân. Từ đó, góp phần giảm bớt áp lực nguồn vốn đầu tư và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Nhờ nông dân tự nguyện hiến đất, góp tiền làm đê bao khép kín, năng suất lúa ấp Chòm Chuối ngày càng tăng và ổn định.

PHAN TUẤN

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang