• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hạn hán đe dọa vùng trọng điểm cà phê Hướng Hóa (Quảng Trị)

Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 10/03/2015
Ngày cập nhật: 13/3/2015

Đang mùa ra hoa nhưng hàng ngàn héc-ta cà phê tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang bị đe dọa bởi thời tiết khô hạn kéo dài từ nhiều tháng nay. Không như người trồng cà phê ở các khu vực khác có thể chủ động được nguồn nước tưới, tại vùng trọng điểm cà phê Hướng Hóa người dân chủ yếu trông chờ vào sự thuận lợi của thời tiết nhưng những diễn biến bất thường gần đây cho thấy, mùa khô hạn ngày càng gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng của cây cà phê đã làm cho người dân và chính quyền địa phương miền núi này hết sức lo lắng.

Gần 4.000 ha cà phê tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang bị đe dọa bởi hạn hán

Liên tiếp nhiều tháng qua cùng với người dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, người dân tỉnh Quảng Trị trong đó có huyện miền núi Hướng Hóa đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn kéo dài. Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, mực nước ở các hồ chứa trên địa bàn giảm mạnh so với cùng thời điểm các năm trước, chỉ ở mức 35% đến 50% so với dung tích thiết kế.

Tại huyện Hướng Hóa, một số hồ chứa nước có dung tích khá lớn như hồ Thủy Lợi, thủy điện Rào Quán, hồ Lìa, hồ thôn Của mực nước đã xuống thấp ở mức báo động. Nước trên các khe suối cũng bắt đầu cạn kiệt đã tác động không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân. Nguy cơ xảy ra hạn nặng là rất lớn, đe dọa hàng chục ngàn héc-ta cây trồng, trong đó có gần 4.000 ha cà phê của vùng trọng điểm cà phê Hướng Hóa.

Ông Đỗ Hữu Phương, trú tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân rất lo lắng bởi với diện tích hơn gần 2 ha cà phê của gia đình ông đang trong thời điểm ra hoa, đây được xem là thời điểm quan trọng quyết định năng suất của cả niên vụ nhưng cho đến thời điểm này chỉ có khoảng 1/3 diện tích nở hoa, diện tích còn lại vẫn đang ép nụ để chờ mưa.

Ông Phương cho biết: “Với tình hình thời tiết khô hạn như hiện nay, nếu trong thời gian sắp tới không có mưa thì không chỉ diện tích cà phê còn lại không thể nở hoa mà diện tích đã ra hoa cũng không thể kết trái được, nguy cơ sụt giảm năng suất là rất cao. Dù biết vậy nhưng với khả năng tài chính có hạn, gia đình tôi không thể sử dụng máy móc để bơm tưới được”.

Việc thời tiết những năm gần đây diễn biến ngày càng bất lợi, mùa mưa kết thúc sớm, nắng nóng kéo dài làm cho tình hình khô hạn trở nên khốc liệt đang khiến người trồng cà phê Hướng Hóa rất lo lắng. Ông Nguyễn Mỹ ở thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp đang canh tác hơn 1,5 ha cà phê cho biết, nếu thời tiết thuận lợi, mỗi năm cây cà phê sẽ có 3 đợt nở hoa. Đến thời điểm này cà phê đã ra hoa đợt 1 nhưng chỉ với diện tích hẹp. Nếu trong thời gian tới thời tiết tiếp tục khô hạn cà phê sẽ không thể ra hoa, thiệt hại là điều khó tránh khỏi.

Ông Mỹ lo ngại nói: “Chưa khi nào người trồng cà phê khó khăn như những năm gần đây. Giá cả bấp bênh ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân, thời tiết lại không thuận lợi nên khó khăn lại càng chồng chất. Năm nay dù chỉ bước vào đầu mùa khô nhưng nhiều diện tích cà phê đã có dấu hiệu khô cành, héo lá do thiếu nước. Nguồn nước tự nhiên từ các sông, suối lại xa vườn cà phê nhưng việc đầu tư các phương tiện máy móc để bơm tưới thì không phải nông dân nào cũng có điều kiện làm được. Nếu thời gian tới thời tiết tiếp tục khô hạn, không có mưa thì năm nay mất mùa cà phê là chắc chắn”.

Đối với nông dân trồng cà phê trên địa bàn huyện Hướng Hóa, những năm gần đây họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình giá cà phê tại thị trường trong nước và thế giới đều sụt giảm. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của người trồng cà phê, làm không ít nông dân nản lòng. Nhiều người đã chuyển sang các cây trồng khác có hiệu quả hơn hoặc chọn cách đầu tư cầm chừng. Niên vụ cà phê 2013 - 2014, giá cà phê bắt đầu phục hồi, dao động ở mức 6.000 đồng – 8.000 đồng/kg quả tươi, tăng từ 2.000 đến 4.000 đồng/kg so với niên vụ trước đã làm người trồng cà phê phấn khởi. Thế nhưng, chưa kịp vui thì họ đã đón nhận những tín hiệu bất thường về thời tiết.

Ông Nguyễn Ngọc Khả, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hướng Hóa cho biết: Niên vụ 2013 - 2014, sản lượng cà phê trên địa bàn giảm khoảng 1/3 do thời tiết bất lợi. Nhiều diện tích cà phê đã già cỗi dẫn tới năng suất sụt giảm nhưng bù lại cà phê được giá hơn năm trước. Bước vào niên vụ 2014 – 2015 với điều kiện bất lợi của thời tiết như hiện nay, khả năng hạn hán gây thiệt hại trong niên vụ này là rất lớn. Hiện toàn huyện có khoảng gần 5.000 ha cà phê, trong đó gần 4.000 ha đang trong thời kỳ khai thác. Nhờ loại cây trồng này đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn hộ gia đình, trong đó có không ít hộ đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều. Nếu sắp tới thời tiết tiếp tục khô hạn, trời không mưa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng cà phê niên vụ này, thu nhập của hàng ngàn hộ gia đình sống phụ thuộc vào cây cà phê cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Để ứng phó với thời tiết khô hạn đang xảy ra trên địa bàn, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp huyện Hướng Hóa tập trung chuyển đổi một phần diện tích các loại cây trồng khó đảm bảo nước tưới sang trồng các loại cây cạn có khả năng chịu hạn cao như cây ngô lai. Đối với diện tích cà phê bị ảnh hưởng bởi hạn hán, Phòng Nông nghiệp huyện khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguồn nước, UBND các xã, thị trấn vận động người dân chuẩn bị mọi phương tiện, thiết bị để tích trữ nước ngay khi có mưa, tăng cường tối đa máy móc, thiết bị để bơm hết nguồn nước ở các hồ chứa tưới cho diện tích cà phê, hạn chế thấp nhất những thiệt hại đối với cây cà phê do tình trạng thiếu nguồn nước tưới, nắng hạn kéo dài gây ra.

CÔNG ĐIỀN

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang