• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Huyện Sông Hinh (Phú Yên): Đầu mùa khô đã thiếu nước tưới

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 07/03/2015
Ngày cập nhật: 9/3/2015

Nhiều diện tích lúa trên địa bàn huyện Sông Hinh (Phú Yên) bị khô cháy - Ảnh: N.CƯỜNG

Mặc dù mới vào mùa nắng nóng, nhưng tình trạng hạn hán đã xảy ra, cảnh báo một vụ sản xuất nhiều khó khăn với nông dân huyện Sông Hinh (Phú Yên).

Hơn 2 sào lúa của gia đình Ma Ze, buôn Dành A, xã Ea Bia, nhìn từ xa, nhiều người lầm tưởng lúa đang đến kỳ thu hoạch, nhưng lại gần, toàn bộ diện tích đã bị khô cháy khi hạt chưa kịp đông sữa. Trên diện tích này, vụ hè thu trước đó, Ma Ze cũng đã trắng tay. Vì vậy, ngay từ cuối tháng 11/2014, trời có mưa, Ma Ze tranh thủ làm đất gieo sạ sớm. Dù vậy đến thời điểm này, thêm một lần nữa Ma Ze lại đứng trước nguy cơ trắng tay. Cầm bông lúa xám xịt vì thiếu nước, Ma Ze nói: “Tôi muốn thuê máy bơm về cứu lúa nhưng chẳng có nguồn nước để bơm. Cứ thế này nếu may mắn thì thu hoạch cũng chỉ được bằng số hạt giống gieo sạ mà thôi”. Không riêng gì Ma Ze, hầu hết diện tích lúa khe, trấp của bà con nơi đây cũng trong tình trạng khô hạn. Y Bom, cán bộ nông nghiệp xã Ea Bia cho biết, vụ đông xuân năm nay, toàn xã có 66ha lúa sử dụng nguồn nước từ các khe trấp, chiếm gần nửa diện tích lúa nước của toàn xã; trong đó có hơn 10ha gần như mất trắng vì nắng hạn. Đánh giá về tác động của hạn hán đối với nông nghiệp trên địa bàn huyện Sông Hinh hiện nay, ông Trần Thanh Định, Phó chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, cho biết: “Nhiều diện tích sắn đã trồng lại lần hai vì khô hạn. Nghiêm trọng nhất là các diện tích lúa nước mà bà con đồng bào dân tộc thiểu số tận dụng nước từ các khe, trấp đều đã có dấu hiệu cạn kiệt nước. Những diện tích lúa này có nguy cơ mất trắng nếu thời tiết tiếp tục nắng hạn, không mưa”.

Tình trạng thiếu nước tưới ngay từ đầu vụ đông xuân là điều hiếm xảy ra với một địa bàn miền núi như Sông Hinh. Không chỉ ở những diện tích khe, trấp, nguồn nước từ các công trình thủy lợi cũng trong tình trạng báo động. Ông Nguyễn Khắc Sự, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh, cho biết: “Biến đổi khí hậu thể hiện rất rõ tại huyện Sông Hinh, lượng mưa rất ít so với mọi năm. Lòng hồ thủy điện Sông Hinh mới đủ nước ở tháng 12/2014, còn hồ thủy điện Sông Ba Hạ và thủy điện Krông H’Năng trong tình trạng thiếu nước. Tại 2 hồ thủy điện này có các công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho hàng trăm hécta lúa nước 2 vụ cũng như các cây khác như sắn, mía, nhưng vụ đông xuân có thể thiếu nước cục bộ, nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài thì sẽ thiếu nước ở vụ hè thu sắp tới”.

Đập dâng thủy lợi Ea Trol, nơi hứng nguồn nước dồi dào từ khu vực rừng Hòn Cồ rộng lớn, chỉ vài ngày trước, nước còn xối xả qua tràn, nhưng nay, mọi người có thể đi lại thoải mái trên đập. Với thiết kế tưới cho 100ha mía, 170ha lúa 2 vụ ở xã Ea Trol và Ea Bia, mặc dù đã cắt giảm diện tích tưới mía, việc điều tiết nước tưới cho diện tích lúa vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những diện tích ở cuối kênh mương. Nhiều thửa ruộng ở đây đã không kịp xuống giống và cũng có nhiều chỗ đã khô héo, nứt nẻ vì thiếu nước. Ông Trần Thanh Định cho hay: “Mặc dù đã tuyên truyền vận động, nhưng bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây không làm đúng theo lịch thời vụ, cho nên thời vụ từ 100 ngày thì kéo dài lên đến 150 ngày, có nơi lúa gần trổ bông, có nơi mới gieo sạ, rất khó khăn cho việc điều tiết nước. Ngoài ra, năm nay nhiều người dân nơi khác đến thuê đất trồng dưa, là một trong những nguyên nhân gây thiếu hụt nguồn nước. Huyện Sông Hinh chỉ đạo các xã tổ chức họp các hộ trồng dưa để điều tiết nước, theo đó các hộ trồng dưa bơm nước tưới từ 18 giờ đến 22 giờ, còn ban ngày phục vụ điều tiết nước cho lúa. Song song đó, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước tưới”.

Thiệt hại về hạn hán trong vụ đông xuân sẽ giảm thiểu đáng kể nếu những giải pháp trên được thực hiện triệt để và kịp thời. Nhưng với thời tiết diễn ra như hiện nay, công tác chống hạn trong thời gian sắp tới sẽ nhiều vất vả, khó khăn. Vì vậy đòi hỏi cần có định hướng, giải pháp ngay từ đầu của các cấp chính quyền cùng với ý thức thực hiện đồng bộ các giải pháp chống hạn của người dân địa phương.

VĂN THÙY - NGỌC CƯỜNG

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang