• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Để nhà máy đường không "đói" nguyên liệu

Nguồn tin: Báo Nghệ An, 11/02/2015
Ngày cập nhật: 15/2/2015

Nhà máy đường sông Lam (Nghệ An) đang đối mặt với tình trạng “đói” nguyên liệu ngay trong vụ ép chính. Trước thực tế đó, nhà máy phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người trồng mía, kịp thời ổn định vùng nguyên liệu cho niên vụ tới...

Là một người thường xuyên lái xe tải chuyên chở mía nguyên liệu cho Nhà máy đường sông Lam, anh Nguyễn Hữu Nam, ở Thị trấn Anh Sơn cho biết: “Trước đây mỗi ngày chúng tôi chở từ 4 - 5 chuyến mía/ngày, nay chỉ chở 1 - 2 chuyến mía/ngày”. Còn ông Đặng Văn Cảnh - Giám đốc Công ty CP mía đường Sông Lam lo lắng: “Chưa khi nào nhà máy lại thiếu nguyên liệu như niên vụ này, nhà máy đã đầu tư nâng công suất từ 750 tấn/ngày lên 1.500 tấn/ngày, nhưng cũng chỉ ép “cầm chừng” từ 600 - 800 tấn/ngày. Cùng kỳ năm trước nhà máy ép được trên 60.000 tấn mía, thời điểm này mới ép được trên 40.000 tấn mía. Nguyên nhân sản xuất “cầm chừng” là phải vừa song hành việc đốn chặt gắn với trồng mía. Ép không đủ công suất nhà máy còn phải thiệt thêm chi phí như điện và nhân công.

Thu hoạch mía ở Anh Sơn.

Theo ông Cảnh thì lâu nay vùng nguyên liệu của nhà máy vẫn ổn định khoảng trên 1.800 ha, nhưng niên vụ này giảm sụt chỉ còn chưa đầy 1.400 ha mía. Nhiều xã, diện tích mía giảm gần nửa như các xã Thành Sơn, Hoa Sơn, Tổng đội TNXP (Anh Sơn), Thạch Ngàn (Con Cuông) … Nguyên nhân giảm diện tích mía, dẫn đến thiếu nguyên liệu là do một phần giá mía thấp, một số vùng đã chuyển đổi sang trồng các loại cây khác như chè, sắn, rau màu …Chưa kể là từ những năm 2012 về trước, nhà máy chưa thực sự có sự gắn kết với nông dân để quan tâm vùng nguyên liệu dẫn đến tình trạng một số vùng đất trồng mía xấu, thiếu dinh dưỡng. Phần lớn nông dân bón phân chưa đủ định lượng, chưa đúng quy trình kỹ thuật, và chủ yếu các diện tích còn sử dụng giống cũ năng suất thấp nên bà con không mặn mà với cây mía.

Bà Phan Thị Tú ở thôn 2/9 xã Châu Khê - Con Cuông cho hay: “Gia đình tôi trồng 6 sào mía, từ niên vụ 2012 - 2013 chưa được nhà máy cho vay tiền để mua phân bón, trong khi vốn đầu tư còn khó khăn, gia đình tôi không dám mạnh dạn đầu tư chăm sóc nên năng suất thấp. Thực tế nếu như được đầu tư thâm canh cày đất, mua thêm phân bón, thuốc BVTV, chăm sóc đúng với quy trình kỹ thuật, năng suất sẽ đạt 70 - 75 tấn mía/ha, bán với giá 800.000 đồng/tấn, người dân vẫn còn lãi trên 40 triệu đồng/ha. Nhiều bà con trồng mía ở huyện Anh Sơn còn cho biết thêm, đối với địa bàn này, mía vẫn là cây dễ thích nghi trên đất đồi, diện tích đất khô cằn trồng các loại cây hoa màu khác không hiệu quả thì cây mía vẫn cho năng suất khá cao. Tuy nhiên, lâu nay bà con đang sử dụng giống mía cũ, nên năng suất thấp. Cùng đó, hệ thống đường nguyên liệu đang xuống cấp trầm trọng, nhà máy cần phải duy tu, bảo dưỡng để người trồng mía thuận lợi, giảm chi phí “tăng bo” vận tải.

Để hình thành được vùng nguyên liệu mía đã khó, nhưng để người dân yên tâm ổn định với cây mía càng khó hơn. Chính vì vậy, Nhà máy đường Sông Lam có giải pháp cho bà con trồng mía vay phân bón không lãi suất, thu mua mía nguyên liệu ngay tại chân ruộng và hỗ trợ nông dân mua giống mới, năng suất cao vào sản xuất. Nỗ lực đó, hy vọng cùng với giá đường biến động tăng, hiệu quả kinh tế trên ruộng mía được nâng cao, đồng nghĩa với việc gắn kết giữa nhà máy chế biến với người trồng mía được nâng lên.

Văn Trường

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang