• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vị ngọt cây mía vùng Mỹ Tú (Sóc Trăng)

Nguồn tin: Sóc Trăng, 08/12/2015
Ngày cập nhật: 9/12/2015

Những ngày này, vùng mía nguyên liệu ở huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đang thu hoạch dứt điểm. Điều đáng mừng là từ lúc khởi đầu vụ mía đến nay khá thuận lợi, từ giá cả đến chất lượng và năng suất, nên có thể nói người trồng mía ở Mỹ Tú năm nay đã có một niên vụ mía trúng mùa, được giá.

Sau nhiều năm liên tiếp chỉ biết huề vốn và thua lỗ, đến niên vụ 2015, nông dân trồng mía tại huyện Mỹ Tú cũng như một số địa phương khác đã có niềm vui trở lại khi mà giá mía đang dao động ở mức cao. Ngoài ra, năm nay ở Mỹ Tú thời tiết tương đối thuận lợi cho cây mía phát triển, đặc biệt nước lũ ít nên không bị áp lực đốn mía chạy lũ, mía thu hoạch đúng ngày tuổi, cộng với việc nhân công đốn được sát gốc trong quá trình thu hoạch nên năng suất theo đó nâng lên so với mía vụ trước năm nay tăng khoảng 10 – 15 tấn/ha.

Ông Nguyễn Văn Lách ở ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng (Mỹ Tú) cho biết: “Mọi năm, nếu không thu hoạch trước chạy lũ hoặc phải chở những khóm mía còn sót lại trong quá trình đốn về làm củi thì cũng không làm gì được hơn. Sau mấy năm liên tiếp chúng tôi phải lao đao vì cái nghề này, nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng ở đây không trồng mía thì biết làm gì. Bây giờ, bà con trồng mía ở đây ai cũng vui rồi, năm nay tình trạng này không còn, mía được đốn tận gốc, năng suất tăng, mà bán lại được giá”.

Nhờ thu hoạch sớm mà ruộng mía của ông Lách bán được giá 1.200 đồng/kg, với hơn 2 ha mía, sau khi trừ các khoản chi phí xong, thu được lãi từ 6 - 7 triệu đồng/công. Có hơn 20 năm gắn bó với cây mía, ông Lách chia sẻ: “Tính ra thì 5 năm liên tiếp rồi mía rớt giá bị lỗ, cũng may năm nay mía được giá, có lời 6 - 7 triệu/công cũng được rồi. Thật tình mà nói, không chỉ riêng tôi mà bà con ở đây ai cũng có chung suy nghĩ, nếu như giá mía mà từ 800 đồng/kg trở lên thì còn tiếp tục giữ diện tích đất trồng, còn nếu thấp hơn nữa thì chắc là chuyển sang trồng các loại cây trồng khác để ổn định kinh tế”. Chung niềm vui vì mía có giá, bán cho lợi nhuận cao, bà Nguyễn Thị Hoa phấn khởi nói: "Năm nay mía bán được giá hơn mọi năm, chứ nếu như năm rồi thì bà con sẽ rất mệt, không biết làm sao để mà sống đây. Tôi vừa mới thu hoạch xong hơn 7 công mía, bán được giá 1000 đồng/kg, nếu năm nào giá cũng 1.000 đồng/kg thì dân trồng mía chúng tôi không cần phải lo cơm ăn áo mặc nữa rồi”.

Hiện nay ở vùng Mỹ Tú thương lái thu mua mía với giá 970 đồng/kg.

Rời xã Long Hưng, chúng tôi đến cánh đồng mía xã Hưng Phú. Đang cân mía cho thương lái, không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, ông Châu Văn Nhật vui vẻ cho biết: “Ruộng mía của tôi được 5 công, cho năng suất bình quân 14 tấn/công và giá mía bán tại ruộng được 970 đồng/kg, tính ra vụ này cũng có lời. Chi phí cho sản xuất khá cao, ngoài tiền mua mía hom giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mướn nhân công chăm sóc, còn phải tốn thêm tiền thu hoạch mía, tính ra giá thành sản xuất mỗi kg mía đã tốn hơn 800 đồng. Vụ này bán được giá này thì so với những năm trước đã có lời rồi”. Theo ông Nhật , hiện giờ thương lái đến thu mua vẫn còn được giá 970 đồng, nếu mía vẫn giữ ở mức giá từ 950 – 1000 đồng/kg, mỗi ha người dân trồng mía sẽ thu được lợi nhuận từ 60 - 80 triệu đồng. Đây là một khoản lợi nhuận khá cao sau mấy niên vụ liên tiếp toàn lỗ nặng hoặc là chỉ huề vốn.

Ông Huỳnh Quốc Khải – cán bộ khuyến nông xã Long Hưng cho biết: “Hiện nay toàn xã có 870 ha diện tích đất trồng mía, với diện tích này thì so với vụ rồi không giảm. Hiện tại, ở đây người dân thu hoạch cũng gần xong, mà thương lái vẫn đang thu mua giá từ 970 – 1000 đồng/kg. Không chỉ vậy, thương lái mua mía năm nay cũng dễ hơn, chứ không còn khó khăn như những năm trước. Ngoài ra còn mua theo hình thức mua “mão” toàn bộ cây mía trên một diện tích đất của bà con, do giá nguyên liệu hút nên cũng đỡ cho bà con nông dân”.

Theo quan sát của chúng tôi, tại cánh đồng mía ở Mỹ Tú cũng như một số địa phương khác không chỉ có nông dân hối hả thu hoạch mía, mà nhiều thương lái cũng đang chạy đôn, chạy đáo. Theo nhận định chung của các thương lái, do các nhà máy đường chào giá cao, nên thương lái phải tranh nhau mua mía trong dân. Được biết, tình hình khan hiếm nguyên liệu mía năm nay xuất phát từ nguyên nhân giá mía nguyên liệu liên tục giảm trong các năm trước nên người dân phá bỏ mía trồng các loại cây khác đã làm cho diện tích trồng mía không chỉ ở Sóc Trăng mà ở các vùng quy hoạch như: Hậu Giang, Cà Mau… bị thu hẹp dần, khiến nguyên liệu mía cung không đủ cầu.

Ông Huỳnh Huy Anh - Trưởng Trạm Khuyến nông Mỹ Tú cho biết: “Niên vụ năm nay, Mỹ Tú còn khoảng 2.150 ha đất trồng mía, đến thời điểm này đã thu hoạch 1.506 ha, năng suất đạt khoảng 110 tấn/ha. So với vụ rồi thì có 300 ha diện tích đất trồng mía được nhiều người dân chuyển đổi sang trồng lúa – nuôi tôm hoặc trồng hoa màu. Theo ông Huỳnh Huy Anh, để duy trì, giữ vững diện tích vùng mía nguyên liệu, mong rằng các chủ nhà máy cần phối hợp với người trồng mía xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và bao tiêu toàn bộ sản phẩm mía cho nông dân. Có như thế người trồng mía mới có cuộc sống ổn định, duy trì diện tích sản xuất và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

Tuyết Xuân

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang