• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đà Nẵng: Tận dụng đất trống trồng rau, hoa Tết

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng, 06/01/2015
Ngày cập nhật: 7/1/2015

Trồng hoa ly ly tại phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Chỉ tận dụng các khu đất đã quy hoạch, để trống, nông dân một số phường đã trồng rau xanh, hoa, cây cảnh là những thứ nông dân sản xuất nhiều nhất ở những khu đất trống giữa lòng đô thị.

Nếu như trước đây, không ít khu vực dự án chưa triển khai tại các phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), Phước Mỹ (quận Sơn Trà), Mỹ An, Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)... um tùm cỏ dại, thì nay là những vườn rau, hoa quanh năm xanh tốt.

Tuy việc sản xuất tại các khu đất tận dụng này không giống nhau, nơi chuyên trồng các loại rau như ở Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, nơi chỉ trồng mỗi loại hoa Tết như ở Hải Châu, nhưng tất cả đều có điểm chung là khai thác tối đa tiềm năng đất đai, sản xuất hàng hóa thị trường cần, ứng dụng công nghệ sinh học để cho năng suất và thu nhập cao.

Từ nhiều năm nay, tận dụng khu đất 600m2 bên cạnh Khu xử lý nước thải Hòa Cường, anh Phan Châu, ở tổ 122, phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), thu nhập đều đều 250 - 300 triệu đồng/năm, từ trồng và bán hoa Tết. Cách đây 2 năm, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà lưới rộng 200m2 để trồng hoa cao cấp.

Tết Nguyên đán năm ngoái, sau khi bán hết 3.500 chậu hoa các loại, anh Châu có nguồn thu 300 triệu đồng, trừ chi phí lãi hơn 100 triệu đồng. Năm nay, anh đang trồng 1.500 chậu ly ly, hơn 2.000 chậu các loại như dạ yến thảo, dừa cạn…

Anh Châu cho biết, trồng hoa là nghề truyền thống của nhiều hộ ở Hòa Cường Nam và gia đình. Hồi mới giải tỏa, cứ nghĩ không còn cơ hội gắn bó với nghề này nữa. Nhưng rồi, nhiều người nhận thấy khá nhiều khu đất hoang do dự án chưa triển khai nên tận dụng sản xuất. Không ngờ, trên đất tận dụng, nhiều người vẫn hái ra tiền. Các loài hoa cao cấp chỉ trồng trên phạm vi hẹp vẫn cho thu nhập cao. Nếu không có biến động bất lợi về thời tiết, giá cả, nhiều khả năng năm nay thu nhập cao hơn năm ngoái.

Trên phạm vi 4.000m2 tận dụng dự án chưa triển khai, với hàng chục loại cây cảnh, ông Lê Tấn Khoa, ngụ số nhà 471/4 đường Núi Thành, thuộc phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) trồng, chăm sóc và cung ứng cho các nhà hàng, khách sạn, công sở. Từ loại cây này, ông thu gần 2 tỷ đồng/năm, trừ chi phí lãi 350 - 400 triệu đồng.

Tuy không được quy hoạch đất cho sản xuất, nhưng đến nay 75 hộ ở quận Hải Châu vẫn triển khai trồng hoa, cây cảnh với số lượng lớn, nhất là ở các phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam. Ông Huỳnh Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu cho biết: Hiện nay, nông dân đang tận dụng khoảng 8ha chưa xây dựng công trình để trồng hoa, không ít hộ thu nhập 300 - 400 triệu đồng/năm. Qua hoạt động này, không chỉ nông dân có thu nhập cao, ổn định mà thị trường được cung ứng nhiều sản phẩm hoa có giá trị, không gian đô thị hài hòa, sạch đẹp hơn.

Không trồng hoa Tết như ở Hải Châu, nông dân các phường Mỹ An, Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn), tận dụng các khu đất trống trồng rau an toàn. Mặc dù không được quy hoạch vùng rau, nhưng hiện tại ở Ngũ Hành Sơn vẫn có 47ha rau, mỗi năm đưa ra thị trường hàng nghìn tấn rau các loại. Rau ở Ngũ Hành Sơn được sản xuất bài bản, theo tiêu chuẩn VietGap, 9 - 10 lứa/năm, thường thu hoạch 140 - 150 tấn/ha/năm. Nhờ đó, người dân có nguồn thu ổn định cho cuộc sống hằng ngày dẫu rằng không được quy hoạch đất canh tác…

NGUYỄN CẦU

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang