• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khánh Sơn (Khánh Hòa): Mía tím cuối vụ, gian nan tiêu thụ

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 20/11/2015
Ngày cập nhật: 22/11/2015

Từ cuối tháng 10 trở lại đây, mía tím Khánh Sơn (Khánh Hòa) rớt giá, việc tiêu thụ cũng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này khiến nhiều gia đình lo lắng vì phải đối mặt với vụ mía thua lỗ và ảnh hưởng đến lịch xuống giống vụ tiếp theo.

Cũng như nhiều gia đình khác tại thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, từ nhiều năm nay, cây mía tím là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Mấu Hồng Thái. Thế nhưng năm nay, cũng chính loại cây trồng này đang khiến cả nhà ông vô cùng lo lắng. Với diện tích lên đến 1,4ha, đến cuối vụ rồi mà ông Thái mới chỉ bán được 3 sào. Ngày nào cha con ông cũng phải ra ruộng tỉa mầm, bóc bẹ mía để hạn chế cây ra bông, ảnh hưởng đến chất lượng mía. Cả gia đình ông Thái đang mong có thương lái đến thu mua nốt diện tích mía còn lại để thu hồi vốn đầu tư lên đến 70 - 80 triệu đồng. Nhưng ngặt nỗi có người mua trả giá chưa bằng nửa giá năm ngoái. “Nếu năm ngoái có thể bán được 25 - 26 triệu đồng/sào thì năm nay bán 10 triệu đồng/sào không ai mua. Mọi năm giờ này đã bán hết mía, nhưng năm nay thì còn nguyên”, ông Thái chia sẻ.

Cả hecta mía chưa bán được, gia đình ông Thái đang đối mặt với thua lỗ

Cạnh ruộng mía nhà ông Thái là hơn 2 sào mía của nhà bà Mấu Thị Thu Chuyên cũng đang trong tình trạng ế ẩm. Từ đầu vụ đến giờ không có người nào đến hỏi mua nên gia đình bà đang phải đối mặt với vụ mía thua lỗ. “Nguồn thu nhập chính của cả gia đình tôi chỉ trông chờ vào ruộng mía này. Nếu không bán được mía thì chúng tôi cũng không biết xoay xở ra sao để bù vào tiền vốn đầu tư; cuộc sống gia đình cũng sẽ gặp nhiều khó khăn”, bà Chuyên bày tỏ.

Niên vụ 2014 - 2015, toàn huyện Khánh Sơn trồng khoảng 300ha mía tím. Một số diện tích trồng lúa nước và cây hoa màu kém hiệu quả cũng được bà con chuyển sang trồng mía. Thời điểm đầu vụ, giá bán cao, những ruộng mía trồng sớm, chăm sóc tốt, người dân bán từ 15 - 25 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, từ khoảng cuối tháng 10 trở lại đây, việc tiêu thụ mía chững lại, giá bán giảm 30 - 50% so với đầu vụ, thậm chí những diện tích mía kém phát triển chỉ còn 4 - 5 triệu đồng/sào. Một số hộ chuyển sang bán mía giống mong lấy lại ít vốn đầu tư. Mặc dù đã cuối vụ, nhưng hiện nay, toàn huyện còn gần 50% diện tích mía chưa thu hoạch vì chưa có người thu mua.

Thị trấn Tô Hạp là một trong những địa phương trồng nhiều mía tím nhất huyện với diện tích 66ha. Hiện nay, thị trấn còn khoảng 30% diện tích mía chưa thu hoạch được. Theo ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch UBND thị trấn, hầu hết diện tích mía còn lại là do bà con xuống giống muộn, gặp thời tiết nắng hạn 3 - 4 tháng liền hồi đầu năm 2015, lại không có điều kiện chăm sóc nên kém phát triển, chất lượng thấp, càng khó tiêu thụ. “Có nhiều hộ năm đầu tiên vay vốn ngân hàng để đầu tư trồng mía, bây giờ không tiêu thụ được nên bị thua lỗ, nợ ngân hàng cũng không trả được, nhất là một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã khó khăn lại càng khó khăn hơn”, ông Thái nói.

Bên cạnh nguyên nhân chất lượng mía cuối vụ thấp, theo ông Cao Phạm Cưỡng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, tình trạng mía tím Khánh Sơn ứ đọng trong những ngày vừa qua là do nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm. Bởi vì mía tím là mặt hàng tươi sống, chủ yếu dùng để giải khát, phần lớn phục vụ những người đi biển hoặc tiêu thụ ở một số tỉnh miền Bắc, miền Nam nên khi bước vào mùa mưa thì nhu cầu sử dụng cũng không nhiều như trước. Nếu như những năm trước, một số thương lái trong vùng còn xuất khẩu mía tím sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch thì nay nước bạn cũng đã ngừng nhập mặt hàng nông sản này. Mặt khác, một số địa phương trong nước hiện nay cũng bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mía. “Trước thực trạng cây mía tím rớt giá, khó tiêu thụ như hiện nay, chúng tôi khuyến cáo người dân không nên ồ ạt chuyển đổi những diện tích cây trồng khác sang trồng mía. Các hộ cần tính toán khả năng chăm sóc và điều kiện tưới tiêu thì mới chuyển đổi và cũng không nên độc canh một loại cây trồng để phòng ngừa rủi ro”, ông Cưỡng nói.

Hiện tại đã là nửa cuối tháng 11, lẽ ra nông dân đã xuống giống và chăm sóc mía niên vụ 2015 - 2016. Thu hoạch muộn thế này chắc chắn Khánh Sơn sẽ không thể xuống giống kịp vụ năm sau.

Đinh Luận

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang