• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nỗi lo lũ nhỏ

Nguồn tin: Báo hậu Giang, 03/11/2015
Ngày cập nhật: 5/11/2015

Tuy khả năng ngập úng do lũ lớn không còn nhưng nhà nông Hậu Giang khó tránh khỏi những khó khăn, tổn thất trong suốt quá trình sản xuất vụ lúa Đông xuân 2015 - 2016.

Người dân ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn tất bật làm cỏ, đắp bờ chuẩn bị xuống giống lúa Đông xuân 2015 - 2016.

Lũ năm nay về nhỏ hơn so với trung bình nhiều năm được các cơ quan chuyên môn lý giải là do tác động của biến đổi khí hậu, cùng với hiện tượng El Nino đang hoành hành dữ dội đã khiến cho lượng mưa ít, trong khi mực nước thượng nguồn xuống thấp kỷ lục.

Điều chỉnh lịch thời vụ cho phù hợp

Mặc dù trung tuần tháng 9 âm lịch đã qua nhưng trên một số cánh đồng trong tỉnh, nước lũ vẫn chưa leo qua khỏi bờ. Vì thế, không ít nhà nông ở các huyện Vị Thủy, Châu Thành A đã tiến hành cày ải mặt ruộng để sẵn sàng gieo sạ vụ lúa mới. Ông Ngô Văn Tư, ở ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, cho biết: “So với cùng kỳ năm rồi, mực nước ngoài đồng đang thấp hơn 3 tấc. Do đó, tôi đã tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, thuê máy xới xong 20 công đất lúa của gia đình để chuẩn bị xuống giống vụ Đông xuân sắp tới. Vì hầu hết bà con nơi đây đều dự kiến sẽ gieo sạ sớm, muộn nhất là vào ngày 10-10 âm lịch”.

Trong khi đó, nhiều hộ dân ở ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, đã bắt tay gieo sạ được hơn chục héc-ta lúa Đông xuân chính vụ 2015 - 2016. Đáng nói là chuyện xuống giống sớm năm nay chẳng những không bị xem là “xé rào” mà trái lại phù hợp với khuyến cáo của ngành chuyên môn Hậu Giang trước tình trạng lũ nhỏ bất ngờ. Bởi theo ngành bảo vệ thực vật tỉnh, các địa phương không nên ngăn cản người dân xuống giống sớm. Những nơi có điều kiện thuận lợi nên khuyến cáo bà con gieo sạ, nhưng phải đảm bảo đồng loạt trên từng cánh đồng để tránh sự gây hại của rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá từ đầu vụ.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang, thông tin rằng các cơ quan chuyên môn dự báo, từ nay đến cuối năm, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục hoành hành dữ dội nên khả năng hạn hán, xâm nhập mặn về sớm hơn cùng kỳ. Vì thế, vụ Đông xuân tới đây phải tập trung điều chỉnh lịch thời vụ cho phù hợp. “Nếu không quyết liệt điều chỉnh lịch thời vụ và tập trung động viên người dân tích cực thâm canh thì coi chừng năng suất của vụ lúa quan trọng nhất trong năm sẽ gặp vấn đề. Chưa kể là đánh mất thời cơ đón đầu xuất khẩu gạo được đánh giá sẽ khởi sắc đến đầu năm tới”, ông Đồng khẳng định.

Giá thành sản xuất gia tăng đáng kể

Với mong muốn xuống giống sớm để hạn chế ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết cực đoan vào cuối vụ, nên mấy ngày qua, ông Ngô Văn Luận, ở ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, đã tất bật làm cỏ, đắp bờ và thuê máy cày vùi lấp rơm rạ, diệt cỏ dại cho mặt ruộng sạch sẽ trước một bước. Nhưng để thực hiện được điều đó, ông Luận đã phải bỏ ra khoảng thời gian và chi phí đáng kể. Chỉ với diện tích 1,7ha đất ruộng, ông đã chi hết 2 triệu đồng cho khâu cày xới. Ông Nguyễn Thanh Phong, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật thị trấn Bảy Ngàn cho biết, phần lớn bà con trên địa bàn đều thuê máy xới, thay vì trục nhằm bù lại lượng phù sa trong đất bị thiếu hụt do lũ nhỏ.

Ông Ngô Văn Luận thừa nhận: “Nước lũ không ngập sâu nên bà con chúng tôi đang cảm thấy lo lắng cho quá trình sản xuất lúa Đông xuân tới đây sẽ gặp nhiều bất lợi do dịch bệnh tấn công. Ngoài chuột bọ cắn phá, thì phải tính đến chuyện đối phó với mấy con rầy di trú đầu vụ nữa”. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, lũ thấp, khiến lượng phù sa ngoài đồng ruộng giảm khoảng 60 - 70%, tương đương 1ha mất từ 3 - 4 bao phân URE và khoảng 70kg phân lân. Nước ít cũng là điều kiện tốt cho cỏ dại, ốc bươu vàng và nhiều loại dịch bệnh khác lây lan gây hại. Do đó, giá thành sản xuất lúa có thể cao hơn khoảng 30%.

PGS-TS Trần Văn Hai, bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, khuyến cáo: “Năm nay, bà con phải làm đất thật kỹ vì lý do cỏ dại khá nhiều, bằng cách áp dụng phương pháp nhử cỏ cho mọc lên rồi tiến hành cày bừa trước một bước. Sau đó, tiếp tục trang bằng mặt ruộng, đánh rãnh thoát nước đảm bảo rửa phèn, tránh ngộ độc hữu cơ. Đồng thời bón thêm phân lân và vôi cho đất để cải thiện lượng phù sa. Tùy vào giai đoạn phát triển mà kịp thời bón phân cho đủ lượng, đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cây lúa để xử lý dịch bệnh làm ảnh hưởng năng suất về sau”.

GIA NGUYỄN

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang