• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hưng Yên: Dược liệu rớt giá, người trồng lo lắng

Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 27/10/2015
Ngày cập nhật: 1/11/2015

Gần nửa năm nay, giá những loại dược liệu như: hoắc hương, cúc hoa khô trên thị trường bỗng nhiên giảm tới 50 -70%. Thậm chí có thời điểm không có thương lái đến mua. Tình trạng này khiến người trồng dược liệu tại nhiều địa phương ở Hưng Yên lo lắng.

Tại xã Thọ Vinh (Kim Động), hoắc hương là loại cây dược liệu truyền thống được người dân địa phương trồng từ lâu đời. Cây sinh trưởng quanh năm nhưng cho thu hoạch cao nhất từ tháng 5 - 11, cây trồng một lần có thể cho thu từ 6 - 7 lứa lá rồi mới phải trồng lại. Hiện tại, tổng diện tích trồng cây hoắc hương của xã Thọ Vinh là trên 20 mẫu, tập trung chủ yếu ở thôn Tây Thịnh và Đông Hưng.

Ông Vũ Gia Thuần, Trưởng thôn Tây Thịnh (Thọ Vinh) tại vườn nhãn trồng xen canh cây hoắc hương

Ông Vũ Gia Thuần, Trưởng thôn Tây Thịnh (Thọ Vinh) cho biết: Năng suất trung bình của 1 sào hoắc hương trồng xen canh đạt khoảng 3 tạ/năm, với giá bán năm 2014 là 70.000 đồng/kg, mỗi sào cho thu nhập trên 20 triệu đồng/năm. Trừ mọi chi phí, 1 sào hoắc hương cho thu lãi từ 17 - 18 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Vào chính vụ năm 2014, hoắc hương là loại cây dược liệu được thị trường ưa chuộng, người dân thu hái đến đâu có thương lái thu mua đến đó, chủ yếu bán đi Hà Nội và xuất sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, khoảng 4 tháng nay, “đầu ra” của hoắc hương bỗng khó khăn, giá hoắc hương khô tụt xuống chỉ còn 30.000 đồng/kg.

Ông Vương Ngọc Dũng, ở thôn Tây Thịnh người có thâm niên trồng cây hoắc hương cho biết: “Gia đình tôi trồng khoảng 7 sào hoắc hương. Năm ngoái, giá hoắc hương cao, gia đình tôi lãi trên 100 triệu đồng. Mọi năm, vào thời điểm này, thương lái tấp nập thu mua nhưng năm nay, dù đã bước vào chính vụ mà hoắc hương vẫn chất đống trong nhà. Thương lái đến thu mua nhỏ giọt, giá lại giảm hơn một nửa so với năm ngoái”.

Không chỉ gia đình ông Dũng, nhiều hộ dân trồng hoắc hương khác tại xã Thọ Vinh cũng đang trong tình trạng tương tự. Dù hoắc hương giảm giá hơn một nửa nhưng người trồng vẫn phải ngậm ngùi bán cho thương lái vì thời điểm thu hoạch lứa hoắc hương tiếp theo lại sắp đến mà hàng tích trữ lâu ngày sẽ dễ bị hỏng.

Lý giải về nguyên nhân giá hoắc hương giảm không bằng một nửa so với năm ngoái, ông Trương Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội nông dân xã Thọ Vinh cho biết: Mấy tháng nay hoắc hương rớt giá, hàng chất đống trong nhà vì không có ai đến thu mua khiến nông dân rất hoang mang, lo lắng. Có thể do phụ thuộc vào thị trường quốc tế, đặc biệt là nhu cầu của thị trường Trung Quốc nên nếu phía Trung Quốc ngừng thu mua, giá hoắc hương sẽ giảm mạnh. Vì vậy, Chủ tịch Hội nông dân xã Thọ Vinh khuyến cáo người dân không nên trồng hoắc hương ồ ạt để ổn định đầu ra, tránh cung vượt cầu khiến hàng bị thương lái “dìm” giá.

Tuy không trong tình cảnh ế ẩm, hàng chất đống trong nhà không ai mua như ở xã Thọ Vinh, song với người trồng hoắc hương ở vùng chuyên canh dược liệu nổi tiếng Nghĩa Trai (Văn Lâm), đây cũng là đợt xuống giá thấp nhất từ trước đến nay.

Bà Đỗ Thị Lê, Trưởng thôn Nghĩa Trai cho biết, toàn thôn có trên 48 mẫu trồng dược liệu, chủ yếu là các vị thuốc nam có giá trị như hoắc hương, cúc hoa, tía tô, mã đề, hương nhu..., trong đó cây hoắc hương được nhiều hộ gia đình trồng với diện tích khoảng 6 mẫu. Cây hoắc hương được người dân địa phương trồng chuyên canh trên ruộng cạn, với năng suất trung bình khoảng 5 tạ/sào, cho lợi nhuận bình quân trên 20 triệu đồng.

Là một trong những hộ trồng cây hoắc hương nhiều nhất thôn Nghĩa Trai với diện tích trên 3 sào, trưởng thôn Đỗ Thị Lê cho biết, năm nay hoắc hương khô bị xuống giá chưa từng thấy. Khoảng tháng giêng năm 2014, giá hoắc hương đạt tới 70.000 đồng -100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mấy tháng nay, giá hoắc hương giảm xuống còn 35.000 - 40.000 đồng/kg.

Bà Lê cũng thông tin thêm, không chỉ hoắc hương, giá cúc hoa cũng bị giảm mạnh. Cúc hoa là cây dược liệu được hơn 90% hộ gia đình ở Nghĩa Trai trồng, với diện tích gần 40 mẫu. Năm 2014, giá cúc hoa khô đạt khoảng 300.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ còn 170.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá dược liệu giảm, bà Lê cho rằng do người dân ồ ạt mở rộng diện tích nên cung vượt cầu. Năm 2013, chỉ có khoảng 70% số hộ ở Nghĩa Trai trồng cúc hoa. Thấy lợi nhuận lớn, người dân ồ ạt giảm diện tích các loại cây dược liệu khác

Theo bà Lê, đầu ra cho cây dược liệu là vấn đề khiến người nông dân ở Nghĩa Trai lo lắng. Từ bao đời nay, họ phải tự trồng, rồi tự liên hệ tìm thị trường tiêu thụ cây dược liệu. Chính vì thế người dân thường bị động với những rủi ro của thị trường thuốc nam, khi đắt thì không có hàng bán, còn khi rẻ thì bị ép giá…

Dương Miền

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang