• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vĩnh Long: Mưa nhiều - lúa đổ ngã, hư hại rau màu

Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 18/09/2015
Ngày cập nhật: 20/9/2015

+ Cảnh báo 3 vùng trọng điểm đợt triều cường tháng 8

Mưa lớn kéo dài 3 ngày qua đã làm một số diện tích lúa Thu Đông và rau màu, cây ăn trái trong tỉnh Vĩnh Long ngập cục bộ, gây ảnh hưởng năng suất, thiệt hại cho nông dân. Chi cục Thủy lợi tỉnh, cũng cảnh báo 3 vùng trọng điểm đợt triều cường tháng 8 âm lịch sắp tới.

Ghi nhận nhanh của nhóm phóng viên trong mấy ngày mưa kéo dài.

Người dân ở Mang Thít khó khăn thu hoạch lúa đổ ngã. Ảnh: THẢO LY

Lúa đổ ngã, vườn ngập úng

Tại huyện Trà Ôn, hiện diện tích lúa Thu Đông đang ở giai đoạn chín chờ thu hoạch có hơn 6.300ha, giai đoạn trổ chắc xanh còn 3.100ha, do mưa kéo dài cả ngày lẫn đêm và lượng mưa rất lớn nên diện tích lúa đang chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã và một số còn bị ngập trong nước khiến diện tích lúa này có nguy cơ giảm năng suất khoảng 30%.

Bên cạnh, một số diện tích vườn cây ăn trái, rau màu của bà con nông dân trong huyện cũng bị ngập. Để kịp thời bảo vệ diện tích lúa Thu Đông, rau màu và vườn cây ăn trái, hiện nay, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Trà Ôn tập trung các máy bơm thoát nước, bơm nước ra kịp thời không để ngập úng lâu.

Trong khi đó, tuy không phải là vùng trực tiếp chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nhưng vào mùa mưa lũ các xã cù lao và các xã phía Bắc QL1 thuộc huyện Long Hồ cũng bị thiệt hại đáng kể.

Nhằm chủ động phòng chống lũ, giảm nhẹ thiên tai, huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn huy động trong nhân dân, đi đôi với việc vận động nhân dân tự gia cố, chằng chống nhà cửa, các công trình kiến trúc cũng như bờ bao, bờ thửa liền ranh.

Từ đầu năm 2015 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thi công 11 công trình nâng cấp, duy tu, sửa chữa đê bao thủy lợi với tổng chiều dài hơn 27.000m.

Tại huyện Bình Tân, ông Lê Thanh Phong- cộng tác viên khuyến nông và bảo vệ thực vật xã Tân Hưng (Bình Tân)- cho biết xã có khoảng 500ha lúa chín đến ngày thu hoạch nhưng phải hoãn lại chờ qua mưa, song đã có một số đồng lúa bị ngã.

Trong khi đó, khoảng 100ha khoai từ 4 tháng trở lên bị ngập tới 1/3 giồng, nông dân phải đặt máy bơm. “Cũng may là giống khoai tím Nhật chịu ngập tốt nên không hề gì. Nhờ đặt máy bơm đều đồng nên nay đã ổn rồi”.

Ông Phong cũng cho biết thêm các loại rau cải, bắp cải,… cũng bị ảnh hưởng nhiều. Dưa hấu với diện tích khoảng 25ha gần tới ngày thu hoạch, chụp nụ… ảnh hưởng mưa nên nông dân phải bơm suốt ngoài rẫy vì nếu ngập chừng 1 buổi là úng trái, nụ đậu không đều.

Ghi nhận từ Phòng Kinh tế TP Vĩnh Long, mưa nhiều mấy ngày qua cũng gây ảnh hưởng đến một số đồng lúa đến ngày thu hoạch khiến bà con nông dân lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu- Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long)- cho biết: “Xã có 7 tổ sản xuất, trong đó, 1 tổ đã thu hoạch lúa xong. Trong khi tổ 3B với khoảng 16,5ha lúa tới ngày thu hoạch nhưng gặp ngay đợt mưa nên phải đình lại. Nước ứ đọng trên đồng, nông dân đang chắt nước ra.

Lúa bị đổ ngã nhiều, trong đó có khoảng 10ha bị ngã rạp nên chi phí công cắt chắc sẽ tăng lên. Trước đó, thương lái đã đặt cọc với giá 4.200 đ/kg (lúa IR50404), nhưng nông dân đang lo lái chê lúa xấu, lên mộng mà bỏ cọc không mua hoặc hạ giá thì rất căng”. Nhiều nông dân cho biết nếu trời nắng thì 1- 2 ngày nữa sẽ thu hoạch.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, vài ngày qua, Vĩnh Long chịu ảnh hưởng của bão nên trên địa bàn tỉnh có xảy ra mưa dầm trong 2 ngày, tuy nhiên lượng mưa không đáng kể, nên không gây ngập lụt, mức độ rủi ro không cao.

Theo người dân, lúa đổ ngã do ảnh hưởng mưa sẽ làm giảm năng suất. Ảnh: TUYẾT HIỀN

Chủ động đối phó lũ lớn, triều cường

Theo ghi nhận ban đầu của nhóm phóng viên, mưa lớn kéo dài mấy ngày qua không gây ra sạt lở, hư hại nhà cửa người dân. Tuy nhiên, các địa phương và người dân trong tỉnh cho biết luôn chủ động phương án ứng phó.

Tại huyện Vũng Liêm, ông Dương Ái Đạo- Phó Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện- cho biết hiện Vũng Liêm đã tăng cường kiểm tra các điểm nóng thường xảy ra sạt lở, đồng thời cảnh báo người dân chằng chống nhà cửa, theo dõi tình hình thiên tai tại các xã thường xuyên để cảnh báo người dân kịp thời.

Do hệ thống đê bao hoàn thiện, nên ông Trần Văn Đào- cán bộ nông nghiệp xã Thành Đông (Bình Tân)- cho biết đợt mưa này ít ảnh hưởng, chỉ một số diện tích khoai đang vào mùa thu hoạch phải đình lại, chờ hết mưa.

Tuy nhiên, người dân lo ngại vì “thấy nước ngoài sông đã dâng cao hơn, nếu tình hình mưa lũ còn tiếp diễn như vầy thì con nước rằm tháng 8 sắp tới nước sẽ rất lớn”- Lê Thanh Phong dự báo và cho biết thêm “hiện đã xin phòng Nông nghiệp- PTNT huyện hỗ trợ be bờ tạm đối với những đoạn đê yếu, có nguy cơ bị vỡ”.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Tân, tình trạng sạt lở ngày càng diễn biến nghiêm trọng.

Cụ thể tại xã Thành Lợi có 2 đoạn sạt lở ở kênh Hai Quý, với chiều dài gần 50m, tại xã Tân An Thạnh sạt lở một đoạn dài 80m, dọc theo kinh Xã Hời và tại xã Tân Bình sạt lở 2 đoạn dọc theo 2 bên sông Thông Lưu dài khoảng 300m và khu vực vàm sông Bà Đồng ra Sông Hậu, dài khoảng 200m.

Hiện tại một số điểm sạt lở đã được địa phương triển khai nhiều biện pháp gia cố và di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt lở vào tuyến dân cư vượt lũ để người dân có chỗ ở an toàn.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, mùa mưa bão năm nay, toàn tỉnh có 3 vùng trọng điểm có thể bị ảnh hưởng lũ, triều cường khi lũ thượng nguồn đổ về gồm: vùng Bắc QL1 là vùng ngập sâu nhất trên địa bàn tỉnh, với độ ngập sâu đến 1m, vùng từ QL1 đến bờ bắc sông Măng Thít có độ ngập dao động từ 0,5 - 1m và vùng các cù lao trên sông Tiền, sông Hậu.

Một điểm có nguy cơ sạt lở cao ven sông Măng Thít, khu vực xã Tân An Hội. Ảnh: THẢO LY

Để bảo vệ tài sản người dân tại các vùng trọng điểm thường xuyên bị ảnh hưởng lũ lụt, hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các đê bao chống lũ, vận động người dân gia cố cống đập, bờ vùng, chuẩn bị máy bơm bảo vệ lúa Thu Đông, vườn cây ăn trái, ao cá, rau màu,… nhằm hạn chế đến mức thấp nhất do lũ, triều cường gây ra, nhất là đợt triều cường vào tháng 8 âm lịch.

Giá nhiều loại nông sản biến động do mưa

Theo một số tiểu thương, mưa kéo dài nên giá nhiều loại nông sản tăng mạnh, có loại tăng gấp đôi so với vài ngày trước đó, nhiều loại tăng từ 2.000 - 7.000 đ/kg.

Ông Trần Văn Hiền- Chủ nhiệm HTX Rau an toàn Phước Hậu (Long Hồ)-cho biết hiện đang vào mùa mưa bão nên có một số diện tích rau đang trong vụ thu hoạch bị ngập úng dẫn đến giá rau tăng giảm thất thường. Các mặt hàng hành lá, ngò rí, cải thìa tăng giá từ 5 - 10% thì các loại rau ăn lá, giảm 10 - 15% do số diện tích rau ngập úng nông dân thu hoạch không đạt chất lượng nên thương lái chê dẫn đến giá giảm.

Còn tại Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long, anh Phạm Lê Minh Phúc- Marketing siêu thị- cho biết hiện đang thực hiện chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam nên giá nhiều mặt hàng vẫn bình ổn, một số mặt hàng thực phẩm, rau củ quả giữ giá ổn định, nguồn hàng tương đối dồi dào, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Tân, từ đầu năm 2015 đến nay, tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn ngày càng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, lốc xoáy đã làm sập 1 căn nhà và tốc mái 5 căn tỷ lệ thiệt hại từ 40 - 100% tại 2 xã Tân Hưng và Thành Lợi; làm đổ ngã gần 2ha rau màu, tổng thiệt hại ước tính trên 150 triệu đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN KINH TẾ

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang