• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đến với 'thủ phủ' cây ngô

Nguồn tin: Đại Đoàn Kết, 06/09/2015
Ngày cập nhật: 8/9/2015

Nằm trong chương trình chuyển đổi và nâng cao năng suất ngô, hạn chế ngô nhập khẩu và tìm đầu ra tối đa cho thức ăn chăn nuôi, cùng với Lào Cai, Vĩnh Phúc thì Sơn La- miền đất được coi là “thủ phủ” của cây ngô cũng đang được nhắm tới. Tại đây, nhiều giống ngô mới, có ưu điểm được triển khai và bước đầu đã đem lại những tín hiệu vui cho bà con.

Cần nhanh chóng đưa các giống ngô mới vào để tăng năng suất, giảm giá thành trước áp lực ngô nhập khẩu.

Nhanh chóng hạn chế nhập khẩu ngô

Trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, ngô và đỗ tương luôn là những nguyên liệu chính và hết sức quan trọng. Tuy nhiên ở nước ta, do tình trạng canh tác, lại thêm nguồn giống không ổn định và kém chất lượng nên đã dẫn đến tình trạng năng xuất thường thấp hơn so với các nước trong khu vực và so với thế giới.

Từ trước đến nay, Việt Nam vẫn được đánh giá là có thế mạnh về ngô, có nhiều vùng chuyên canh ngô, nhưng do hai lý do lớn nhất là giống và trình độ canh tác nên tiềm năng của thứ cây trồng này đã không được phát huy.

Vì những nguyên nhân trên nên thiếu ngô nguyên liệu cho sản xuất chăn nuôi đã được chúng ta cảnh báo trong nhiều năm về trước. Tuy nhiên, do những lý do chủ quan và khách quan nên đến nay cảnh báo trên đã trở thành hiện thực khi hàng năm chúng ta đã phải bỏ ra một khoản kinh phí hết sức lớn lao để mua ngô về làm nguyên liệu sản xuất thức ăn.

Theo thống kê, mỗi năm, Việt Nam đang phải nhập một lượng rất lớn ngô để phục vụ cho nhu cầu sản xuất thức ăn trong nước. Bình quân mỗi năm chúng ta phải nhập khoảng 2,3 triệu tấn; riêng năm 2014 cả nước đã phải nhập nhập 3 triệu tấn và xu hướng này sẽ tăng lên nếu như chúng ta không có giải pháp. Theo dự định tính toán, nếu không có sự thay đổi nhanh chóng, ngô sẽ tạo ra áp lực cho ngành trồng trọt và chăn nuôi trong nước.

Theo nhu cầu phát triển, sang năm 2015, tình trạng nhập khẩu ngô đã cao hơn rất nhiều so với năm 2014. Theo thống kê của Bộ NN&PTTNT, tính đến hết tháng 8, cả nước đã phải nhập 4,14 triệu tấn ngô, với giá trị nhập khẩu đạt tới 939 triệu USD, tăng 43% về khối lượng và tăng 24,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Theo ước tính, khối lượng nhập khẩu của ngành hàng ngô trong tháng 8/2015 đã đạt 537.000 tấn với giá trị đạt 115 triệu USD.

Hiện nay, Brazil và Argentina là hai thị trường nhập khẩu ngô chính của Việt Nam, chiếm lần lượt 50,1% và 43,9% tổng giá trị nhập khẩu. Việc nhập khẩu ngô gia tăng cho thấy, chúng ta vẫn phụ thuộc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, khi nhìn lại hiện trạng canh tác ngô hiện nay, năng suất thứ cây trồng này của chúng ta lại đang ở mức thấp, xếp thứ 59/66 các nước trồng ngô. Vì năng suất thấp nên giá ngô trong nước đang cao hơn giá ngô nhập khẩu khoảng 1000/kg.

Đột phá vùng trồng ngô

Để nhanh chóng khắc phục tình trạng ngô nhập khẩu và tiến tới có thể chủ động hoàn toàn về vấn đề này trong thời gian ngắn nhất, sau khi “bó đũa so cột cờ” hai công ty là công ty TNHH Dekalb VietNam, công ty Sygenta VietNam đã được lựa chọn vào lĩnh vực này. Ở khu vực phía Bắc, ngoài Lào Cai, Vĩnh Phúc… thì Sơn La, miền đất được coi là “thủ phủ” của ngô cũng đã nhanh chóng được hai công ty này lựa chọn.

Việc tìm lên Sơn La để triển khai mô hình và cung cấp giống với các hỗ trợ ban đầu cho bà con của hai công ty này với mong muốn sẽ tìm ra được lối thoát nhanh nhất cho ngô. Từ đó sẽ đẩy nhanh được sản lượng và năng suất ngô, hỗ trợ các vùng miền khác và từ đó sẽ tiến tới hạn chế nhập khẩu ngô.

Theo ông Ma Quang Trung- Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ NN&PTNT thì trong định hướng chuyển đổi các loại hoa màu kém hiệu quả của Chính phủ, việc tăng diện tích trồng ngô được Bộ NN&PTNT đặc biệt xem trọng và cùng các địa phương triển khai thực hiện.

Qua các mô hình thí điểm của hai công ty trên, có thể thấy được hai tác dụng rõ rệt: Công trừ cỏ cho ngô giảm đi, khả năng kháng sâu tăng giúp cho cây tăng trưởng tốt hơn, giảm chi phí và công phun thuốc trừ sâu. Đặc biệt, mỗi hecta của ngô thường đem lại lợi nhuận cao hơn cho nông dân là tín hiệu tốt để nông dân có thể áp dụng mô hình này trong thời gian tới.

Ông Phan Văn Chuyển, một nông dân thuộc tiểu khu 12, Tân Lập, Mộc Châu cho biết: Khi đưa giống ngô DK 6919S vào trồng thử và đối chứng với giống thường, tôi và bà con trong khu thấy giống ngô này có thêm công nghệ kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ, giúp giảm hẳn tiền thuê và công lao động. Bên cạnh đó năng suất của giống này cũng tăng từ 10,1 tấn hạt tươi/ ha lên đến 12,5 tấn hạt tươi/ ha.

Ngô thương phẩm của tôi đợt này đẹp và chất lượng cao hơn nên khi người ta thu mua giá cao hơn. Mà được giá, được mùa thì tôi tin chắc nông dân ai cũng muốn. Tôi và xóm làng mong có nhiều giống mới tốt như DK 6919S để chúng tôi có thể nâng cao năng suất, cho cuộc sống của gia đình vợ con cải thiện hơn.

Theo ông Nguyễn Hồng Chính, Giám đốc Maketting công ty TNHH Dekalb VietNam thì hiện nay trên 200 mô hình trình diễn của DN trên cả nước, tại Sơn La, Công ty đã lựa chọn triển khai được 28 mô hình. Việc cung cấp cũng như lựa chọn giống tốt là yếu tố quyết định cho một mùa vụ thắng lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi gia đình. Đồng thời, cải thiện năng suất ngô tại khu vực có diện tích ngô lớn nhất cả nước này cũng sẽ góp phần tăng tổng sản lượng ngô nội địa, góp phần giảm áp lực nhập siêu ngô trong những năm vừa qua.

Đơn Thương

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang