• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đà Nẵng: Rau, củ dồi dào, giá vẫn cao

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng, 29/01/2015
Ngày cập nhật: 30/1/2015

Các vườn rau chuyên canh ở Hòa Vang (Đà Nẵng) đang cho thu hoạch.

Thời điểm này, mặt hàng rau củ đổ về Đà Nẵng tăng 50% so với những tháng hè, nhưng giá bán lẻ không giảm, thậm chí còn tăng.

Vì sao có sự chênh lệch về giá từ gốc đến ngọn, bất chấp việc giảm giá xăng dầu tới 15 lần như vậy?

Hàng rau củ ngập chợ

Rảo quanh các chợ, ngoài những mặt hàng phục vụ Tết như bánh mứt, thực phẩm khô, các loại rau, củ được bày bán ngập chợ.

Điều này thấy rõ qua việc chủ các quầy hàng cơi nới, bày biện ra cả lối đi. Nhiều loại từ hai miền Bắc - Nam như cà rốt, khoai tây, su hào, súp lơ, củ cải, bắp cải, cà chua… ồ ạt theo các xe tải về chợ lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố.

Tại chợ Đầu mối Hòa Cường, những ngày gần đây, lượng hàng hóa về chợ rất dồi dào, tuy sức mua chưa “căng” như những ngày Tết nhưng tiểu thương vẫn nhập hàng để sẵn. Lượng hàng ước tính tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Theo những người lấy hàng bán lẻ, cứ nhìn vào số xe vận chuyển là biết ngay cung đang dôi hơn cầu.

Theo nhận định, thời tiết năm nay khá thuận lợi cho việc gieo trồng các loại rau, củ. Vì thế, sản lượng mặt hàng này ở cả ba miền đều lớn.

Phòng NN&PTNN huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, thời tiết miền Trung năm nay khá thuận lợi, trời không mưa, không nắng gắt nên các vùng rau chuyên canh phát triển mạnh. Mấy năm trước, các loại giống rau đều do người dân dự trữ từ giống cũ, năm nay là giống F1 nên cho sản lượng cao hơn. Ghi nhận tại các vùng rau chuyên canh cho thấy, các loại rau ngắn ngày đã bắt đầu lên xanh và cho thu hoạch gối đầu thường xuyên.

Bà Ngô Thị Hạnh, Phó Phòng NN&PTNT huyện Hòa Vang cho hay: Diện tích vụ đông xuân 2014 - 2015 huyện có 79 hecta, chủ yếu tập trung ở 4 vùng rau chuyên canh các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong. Trong đó, các giống cây ngắn ngày như cải, xà lách, tần ô, ngò, rau muống hạt, bí đao, dưa leo… được bà con trồng nhiều. Vụ rau năm nay mỗi sào ước thu từ 600 - 700kg tùy theo loại, đáp ứng 20 - 25% thị trường rau toàn thành phố.

Bà Lê Thị Lan (trú thôn 1, xã Hòa Phong) cho hay, giá rau hiện tại do đúng vụ nên không quá cao so với hồi đầu năm 2014. Cụ thể, xà lách trơn 40.000 đồng/chục (10 kẹp), xà lách búp giảm từ 60.000 đồng xuống 40.000 đồng/chục, đậu cô-ve 12.000 đồng/kg...

Trung gian ăn lãi

Những vùng rau phía Bắc và Đà Lạt vào vụ đáp ứng thị trường và có lúc rớt giá thảm hại ngay tại nơi thu mua. Chẳng hạn như hồi tháng 9, 10, giá cà chua tại vườn người nông dân ở Lâm Đồng chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg, cải thảo 700 - 1.000 đồng/kg. Trong khi qua tầng nấc trung gian, giá bán lẻ đến người tiêu dùng tăng gấp 10 lần.

Nhìn từ giá rau, củ từ nơi sản xuất đến các chợ địa phương như Túy Loan, Đầu mối Hòa Cường mới thấy giá cả đến tay người tiêu dùng là “một trời một vực”.

Bà Đinh Thị Lương (buôn từ chợ Đầu mối Hòa Cường về chợ Hòa Khánh) nói: Với kiểu tăng giá theo nấc hiện nay là không hợp lý, lời lãi chênh lệch quá nhiều. Bởi thông thường, mỗi một mặt hàng người buôn sỉ cấp 1 và người lấy lại cấp 2 chỉ tăng vài trăm đồng thôi, chứ tăng cả chục ngàn đồng như hiện nay là điều khó chấp nhận.

Rau, củ được mùa, cộng với giá xăng giảm tới 15 lần từ giữa năm 2014 đến đầu năm 2015 là điều kiện tốt cho giá hàng hóa giảm theo. Tuy nhiên, như đã đề cập, giá xăng dầu giảm nhưng ít có mặt hàng nào giảm theo. Đến nay, nhiều mặt hàng vẫn bị bỏ ngỏ về giá trên thị trường, thương lái tự định đoạt về giá.

Theo các cán bộ Sở Tài chính và Công thương phân tích, những mặt hàng không nằm trong danh mục phải kê khai giá thì không thể buộc họ quay trở lại với giá mà người tiêu dùng trông đợi, nhất là vào thời điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán.

XUÂN DUYÊN - THU HÀ

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang