• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bắc Ninh: Người trồng cà rốt lại thấp thỏm lo

Nguồn tin: Báo Bắc Ninh, 19/01/2015
Ngày cập nhật: 23/1/2015

Sau những tín hiệu không vui từ vụ xuân năm 2014, giá cà rốt tiếp tục đà đi xuống kéo theo nỗi lo của nông dân lại tăng lên. Giờ đây, họ đang băn khoăn liệu có thể gắn bó với cây cà rốt này cũng như tiếp tục bám ruộng nữa hay không.

Thôn Nhất Trai, xã Minh Tân (Lương Tài - Bắc Ninh) hiện có 190 ha trồng màu, trong đó 77 ha trồng cà rốt và là địa phương có truyền thống, kinh nghiệm về loại cây màu này. Thế nhưng, sau trận mưa lớn ngày 29-10, hơn 1 nửa diện tích cà rốt của thôn bị ảnh hưởng, thậm chí mất trắng. Trước tình cảnh đó, người dân hoặc đành mua giống trồng lại, hoặc chuyển sang trồng cây rau màu khác, có hộ bỏ luôn đất trống. Vội vã khắc phục là vậy, tuy nhiên, nhiều diện tích cà rốt sớm vẫn mắc bệnh thắt gốc gây hại mạnh, dẫn đến củ nhỏ, hình thức xấu và bị loại khá nhiều. Lác đác một vài ngày nay, nông dân đã thu hoạch được 5 - 10% diện tích nhưng thương lái vẫn chưa mặn mà tìm đến mua. Nếu có, họ chọn lọc rất kỹ, chỉ lấy những củ đẹp vừa cỡ, số bị loại ra nông dân mang về làm thức ăn cho gia súc.

Ông Tống Đức Phố, Chủ nhiệm HTX thôn Nhất Trai, xã Minh Tân (Lương Tài) chăm sóc cho diện tích cà rốt trồng lại.

Tuy nhiên, đây lại không phải nỗi lo lớn nhất của người dân trồng màu ở Lương Tài. Ông Tống Đức Phố, Chủ nhiệm HTX thôn Nhất Trai cho biết: “Cà rốt là cây màu chủ lực của nhiều hộ dân thuần nông ở đây, thu nhập hàng năm đạt vài chục tới vài trăm triệu đồng/hộ. Ở vụ xuân 2014, chúng tôi rất thất vọng khi giá cà rốt xuống thấp, nhưng giờ ngay từ đầu vụ thu hoạch, giá đã quá thấp, báo hiệu một mùa vụ thất bát nữa”. Theo ông, hiện các thương lái chỉ đưa ra giá 2.500 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với con số 5.000 - 7.000 đồng/kg đầu vụ năm ngoái. Trong khi đó, tiền làm đất, giống, phân bón, thuốc trừ sâu... chi phí cho mỗi sào đã vào khoảng 2,5 triệu đồng. Với giá bán hiện tại, người nông dân không hề có một đồng tiền công nào, thậm chí với những hộ phải trồng lại, coi như lỗ nặng. “Là nhà nông nhìn thấy đồng ruộng bỏ trống chúng tôi thật không đành lòng. Thế nhưng, triền miên bị ép giá, giờ ảnh hưởng của thời tiết, cà rốt lại không được mùa, nhiều nông dân hoang mang không biết liệu có nên tiếp tục trồng màu nữa không”- ông Phố ngậm ngùi.

Vụ đông năm 2014, huyện Lương Tài có tổng số 1000 ha rau màu, trong đó diện tích cà rốt là 387 ha, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2013. Theo nhận định của ông Phạm Xuân Sản, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Lương Tài, sản xuất vụ đông những năm gần đây tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Riêng năm 2014, các đợt mưa lớn hồi tháng 10 đã ảnh hưởng tới việc làm đất, gieo trồng, gây ngập và làm sạt luống một số diện tích bí xanh, cà rốt đã trồng, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây. Trước tình hình đó, ngành Nông nghiệp huyện đã đề nghị chính quyền địa phương và các HTX hướng dẫn nông dân huy động tối đa các phương tiện tiêu rút nước, chăm sóc phục hồi và tiếp tục trồng mới, trồng bù những cây trồng khác còn thời vụ. Dù xác định chất lượng cà rốt vụ đông năm nay có thể không đạt như mong muốn, ngành cũng khuyến cáo nông dân nên thu hoạch đúng thời vụ, sớm giải phóng đất để ổn định canh tác cho vụ mới.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thị trường tiêu thụ nông sản nói chung và cây cà rốt nói riêng chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào tư thương, sự liên kết của nhà nông và nhà doanh nghiệp còn hạn chế. Cùng với đó, việc quy hoạch vùng, đầu tư, chăm sóc cây vụ đông trên đất 2 lúa còn hạn chế nên hiệu quả cây trồng thấp, dẫn tới tình trạng, một số nông dân chán ruộng. Để khắc phục những khó khăn này, huyện có chủ trương sẽ xây dựng những vùng chuyên canh rau màu tập trung theo quy mô lớn nhằm tạo điều kiện để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Đặc biệt sẽ đưa vào các quy trình sản xuất rau màu theo hướng an toàn, gắn sản xuất với tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu của thiết thực người dân và các doanh nghiệp, hạn chế tối đa những mùa vụ bấp bênh như hiện nay.

Huyền Thương - Việt Anh

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang