• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cùng nông dân bảo vệ môi trường

Nguồn tin: Báo An Giang, 05/11/2015
Ngày cập nhật: 6/11/2015

Đó là chương trình do Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam phối hợp Chi cục Bảo vệ thực vật 22 tỉnh, thành phố và Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) triển khai tại các xã xây dựng nông thôn mới từ năm 2012 đến nay.

Hiệu quả của chương trình

Tại 22 tỉnh, thành phố, chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” đã đào tạo gần 300 giảng viên, thực hiện trên 8.650 cuộc hội thảo (hơn 364.580 nông dân tham dự); tập huấn 750 sinh viên các trường đại học: Cửu Long, Tiền Giang và Đồng Tháp. Đồng thời, phát trên 362.000 tờ rơi, dán 17.508 poster tuyên truyền trong cộng đồng nông thôn, góp phần thay đổi hành vi bảo vệ môi trường của nông dân. Thạc sĩ Lê Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam cho biết, hiệu quả chương trình là nhận thức cộng đồng và nông dân được nâng lên một bước đáng kể.

Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Ngoài việc được hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, nông dân còn áp dụng chương trình “Công nghệ sinh thái (trồng hoa trên bờ ruộng)” dẫn dụ thiên địch, kiểm soát các loại sâu gây hại, cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng, giảm đáng kể số lần phun thuốc bảo vệ thực vật nên giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập nông dân. Thạc sĩ Nguyễn Hữu An, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang, dẫn chứng các mô hình trồng rau an toàn thể hiện rõ nét nhất, mang lại lợi ích không riêng nông dân, mà còn đảm bảo chất lượng đối với người tiêu dùng.

Thực tế cho thấy, các cuộc hội thảo tập trung phổ biến kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, bảo vệ sức khỏe của người sử dụng; hướng dẫn nông dân biết cách rửa sạch bao bì, chai lọ sau khi pha chế tại ruộng; thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng để bỏ vào các hố chứa đúng quy cách và đặt nơi an toàn. Theo ông Đặng Mạnh Khương, Thư ký chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”, những năm qua, 22 tỉnh, thành phố phía Nam đã xây dựng được 57 mô hình “bảo vệ môi trường” tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Đa dạng các mô hình

Từ vụ đông xuân 2012 - 2013 đến nay, các mô hình của chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” đạt trên 2.640 héc-ta, với sự tham gia của hơn 3.140 hộ nông dân, thực hiện 214 hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Qua 3 giai đoạn, vận động thu gom 10.398 kg bao bì đã qua sử dụng ngoài đồng ruộng. Ông Đặng Mạnh Khương cho biết, lượng rác này tiêu hủy tại Nhà máy Holcim (Kiên Giang), Xí nghiệp Xử lý chất thải - Biwase (Công ty Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương), Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (Đồng Nai) và Nhà máy xử lý rác thải Ngọc Tân Kiên (Long An).

Chương trình thành lập 5 câu lạc bộ (100 nông dân phun xịt thuốc mướn) trong 5 vùng nguyên liệu trồng lúa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tại Vĩnh Hưng (Long An), Tân Hồng (Đồng Tháp), Vĩnh Bình và Thoại Sơn (An Giang), Hồng Dân (Bạc Liêu). Nông dân được hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, vừa được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động và khám sức khỏe định kỳ. Phát huy kết quả đạt được, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam cũng vừa triển khai kế hoạch bảo vệ sản xuất cây trồng vụ đông xuân 2015 - 2016 và chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” giai đoạn 4.

Năm 2016, chương trình tiếp tục thực hiện tại 22 tỉnh, thành phố phía Nam; chủ yếu là xây dựng mô hình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường" tại 17 xã nông thôn mới (Ninh Thuận – Cà Mau); xây dựng 5 mô hình điểm tại Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long. Đặc biệt, xây dựng và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”. PGS.TS Dương Văn Chín, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) cam kết tiếp tục hợp tác và đồng hành với 22 Chi cục Bảo vệ thực vật phía Nam để thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình đề ra.

Chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” có 2 nội dung chính: Ứng dụng “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm”, gieo sạ đồng loạt kết hợp trồng hoa trên bờ ruộng, hạn chế thuốc trừ sâu. Sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật, súc rửa bao bì, thu gom phân loại, tiêu hủy sau sử dụng.

TRỌNG ÂN

Các tin khác

30/12/2015
28/12/2015
26/12/2015
24/12/2015
18/12/2015
16/12/2015
15/12/2015
12/12/2015
11/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang