• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cần những giải pháp cứu cây hồ tiêu

Nguồn tin: Báo Đắk Nông, 13/06/2014
Ngày cập nhật: 14/6/2014

Thời gian gần đây, dịch bệnh trên cây tiêu diễn biến khá phức tạp, gây thiệt hại nhiều cho nông dân.

Ông Trần Văn Vinh, một người dân xã Nâm N’Jang (Đắk Song - Đắk Nông) cho biết: "Gia đình tôi trồng được 2 ha tiêu đang trong thời kỳ kinh doanh, những năm trước đây năng suất vườn tiêu đạt hơn 3-4 tấn/ha. Thế nhưng gần nửa tháng nay, vườn tiêu đang xanh tốt bỗng nhiên đổ bệnh rủ lá chết hàng loạt. Đến nay, 1,3 ha (tương đương 1.300 trụ tiêu) đã bị chết khô, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng".

Theo thống kê của UBND xã Nâm N’Jang, hiện nay, địa phương đã có hơn 10 ha tiêu bị bệnh chết và đang có xu hướng lây lan diện rộng. Còn tại Chư Jút, toàn huyện có 1.694 ha hồ tiêu, trong đó có 872 ha đang trong thời kỳ kinh doanh, diện tích tập trung các xã Đắk Wil, Nam Dong, Chư K’nia và Tâm Thắng... nhưng trong thời gian qua đã có hơn 25 ha tiêu bị chết.

Tương tự, ở các xã Đắk Wer, Đắk Sin, Hưng Bình... của huyện Đắk R’lấp, nhiều vườn tiêu đang xanh tốt cũng chuyển sang úa vàng, tháo đốt, rồi chết, dù bà con nông dân đã tìm nhiều cách để cứu vườn tiêu nhưng vẫn không mang lại kết quả như mong muốn.

Theo ông Nguyễn Văn Thành ở xã Nghĩa Thắng, khoảng hơn 1 năm nay trên cây tiêu xuất hiện bệnh vàng lá và hơn 3 tháng nay, cây tiêu bỗng nhiên rũ lá, khô thân và đến nay đã chết gần 200 trụ. Mặc dù gia đình đã dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc trị phòng ngừa nhưng xem ra vẫn không mấy khả quan.

Trước tình trạng tiêu chết hàng loạt đang lan rộng, Chi cục BVTV tỉnh khuyến cáo nông dân khi thấy cây tiêu bị nhiễm bệnh chết thì bà con báo cáo ngay cho cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn cách chăm sóc, phòng, chống dịch, chứ không nên tự ý đi mua thuốc, chế phẩm và tổ chức phun khi chưa được kiểm định, vừa mất tiền mà bệnh càng nặng hơn.

Hiện tại, cơ quan chức năng mới xác định được nguyên nhân làm cho cây tiêu chết hàng loạt là bị nhiễm bệnh thối rễ do nấm Phytophthora, bệnh tuyến trùng, bệnh tán thư... gây ra, nhưng đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Mặt khác, đa số bệnh xuất hiện ở những vườn hồ tiêu thâm canh kém, không chú trọng đến phòng bệnh như ít đầu tư phân bón, thuốc BVTV, vườn ít thông thoáng và thoát nước kém.

Bên cạnh đó, do khi làm cỏ cạnh cây tiêu, người dân đã vô tình làm đứt rễ nên nấm và vi rút gây bệnh xâm nhập qua vết thương của rễ, làm cho cây tiêu bị nhiễm bệnh. Vì vậy, Chi cục đã chỉ đạo cán bộ, kỹ sư các phòng chuyên môn phối hợp trạm bảo vệ thực vật các huyện, thị xã về các địa phương xảy ra dịch bệnh tìm hiểu kỹ nguyên nhân và hướng dẫn nhân dân triển khai các biện pháp quản lý phòng trừ tổng hợp.

Đối với nông dân, bà con cần vệ sinh vườn tiêu sạch sẽ, thông thoáng, bón phân cân đối để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Ngoài việc cung cấp đầy đủ phân bón, bà con cần chú trọng các nguyên tố trung vi lượng cần thiết cho cây tiêu, có biện pháp tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa, tránh tình trạng ngập úng lây lan bệnh ở những vườn tiêu đã có mầm bệnh...

Văn Tâm

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang