• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đà Nẵng: Giá rau xanh tăng vọt do mưa kéo dài

Nguồn tin: Báo Công Thương, 29/12/2014
Ngày cập nhật: 30/12/2014

Rau xanh tiêu thụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu được nhập từ tỉnh Quảng Nam và một lượng không nhỏ từ những làng rau mới hình thành tại địa phương. Tuy nhiên, mùa mưa năm nay kéo dài cộng với thời tiết lạnh khiến người trồng rau rơi vào tình trạng lao đao, giá rau cũng theo đó mà tăng vọt.

Thu hoạch rau của một hộ trồng rau tại thành phố Đà Nẵng.

Rau xanh “mọc xuống”!

Anh Trần Thành – một hộ dân trồng rau tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết hiếm có năm nào mưa nhiều và liên tục như năm 2014. Đây cũng là năm hi hữu miền Trung không có một trận bão lụt nào, nhưng ngược lại mưa triền miên nên rau gieo trồng là mất, rất khó được thu hoạch.

Anh Thành giải thích: “Năm nay mùa mưa kéo dài, nước mưa độc (hàm lượng axit trong nước mưa cao hơn bình thường ) vì thế rau chỉ có “mọc xuống” chứ không phát triển. Thông thường một đợt thu hoạch cải gieo là từ 22 đến 25 ngày thì bây giờ phải đến 35 đến 40 ngày, đối với cải nhân giống ra cấy phải 40 đến 45 ngày mới thu hoạch. Các loại rau xanh khác như rau muống, rau khoai, mồng tơi, bột ngọt… cũng không ngoại lệ.”

Tại làng rau Xuân Thiều, thành phố Đà Nẵng, nơi cung cấp rau xanh chủ yếu cho hai khu công nghiệp (KCN Hòa Khánh va KCN Liên Chiểu) và 2 chợ lớn tại Đà Nẵng là chợ Hòa Khánh (Nam) và chợ Hòa Hiệp cũng rơi vào tình trạng “đất không, vườn trống”, kéo theo gần 50 hộ trồng rau tại đây “thất nghiệp” và cả ngày chỉ mở biết cửa nhìn ra. Ông Mai Tấn Danh – Tổ trưởng Tổ hợp tác rau Xuân Thiều cho biết: “Vùng rau Xuân Thiều tương đối trũng (thấp), 2 tháng vừa qua mưa hoài đất lúc nào cũng ướt chẹt nhẹt (ướt sũng) gieo hạt xuống thì bị úng và thối. Tạnh được một hay hai ngày gieo hạt, mưa xuống rau mầm bị bó gốc, rễ không phát triển được nên rau chỉ vàng úa ra mà không phát triển được.”

Không đủ rau để bán

Mùa mưa năm nay tình trạng tranh giành rau giữa những tiểu thương tại chợ Hòa Khánh - nơi phân phối rau xanh, thực phẩm lớn của thành phố Đà Nẵng diễn ra mạnh hơn những năm trước. Lý do bởi vì lượng rau phân phối lại cho tiểu thương không đủ đáp ứng dù là 1/2 nhu cầu tiêu thụ của người dân. Giá rau tăng mạnh, nhu cầu mua rau xanh cũng một phần bị kìm nén, nhưng lượng rau cung cấp vẫn không đủ phục vụ thị trường.

Chị Hồng, tiểu thương kinh doanh rau xanh lớn tại chợ Hòa Khánh cho biết bình thường mỗi ngày chị nhập trên 100 bó cải, các loại rau khác như mồng tơi, rau khoai, rau muống, bột ngọt (rau ngót) phải từ 4 – 5 chục bó nhưng hiện tại con số đó chưa được 1 nửa. Cũng theo lời chị Hồng, do mưa kéo dài nên rau xanh tại các chợ đều khan hiếm, kể cả chợ đầu mối Hòa Cường của thành phố Đà Nẵng. Thời điểm này giá mỗi loại rau tăng lên gần như gấp đôi. Vì vậy, giá bán rau cũng theo đó mà tăng lên, mỗi bó rau thay vì 6.000 đến 7.000 đồng như trước kia thì giờ dao động từ 9.000 – 12.000 đồng.”

Không riêng gì rau xanh, các loại rau phụ gia như húng, quế, cải mầm, ngò gai, ngò cũng tăng giá mạnh. Cá biệt như rau quế (húng chó) đại mùa chỉ 7.000 – 8.000 đồng/kg thì hiện tại giá đã lên đến 40.000 – 50.000 đồng/kg, húng chanh lên đến 90.000 đồng/kg. Các loại đồ la gim, củ quả cũng theo đó mà tăng giá.

Mưa còn kéo dài, giá rau còn tiếp tục tăng

Đã gần kết thúc năm 2014, nhưng mưa tại khu vực miền Trung vẫn chưa có dấu hiệu giảm và tạnh hẳn. Anh Bảo, một thương lái chuyên cung cấp, phân phối rau cho các chợ tại thành phố Đà Nẵng cho biết với tình hình thời tiết mưa không có dấu hiệu tạnh như hiện tại thì giá rau rất khó cải thiện, thậm chí còn có thể bị đẩy lên cao hơn. “Hiện tại để thu mua 1 xe tải rau từ các vườn tại các huyện trong Quảng Nam rất vất vả. Giá rau cao đã đành, nhưng rau không có mà thu mua. Những vùng đất thấp như huyện Điện Bàn, một phần của huyện Đại Lộc gần như là không thể gieo trồng được rau”.

Anh Bảo cũng cho biết thêm, với thời tiết xấu như hiện tại, người dân trồng rau rất dễ lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để duy trì sự tồn tại của rau màu trong đó bao gồm các loại thuốc kích thích phát triển nhanh, nếu không tuân thủ đúng thời gian theo quy định thu hoạch có thể sẽ rất độc hại đối với người dân khi mua phải những bó rau có sử dụng các loại thuốc này.

Vũ Lê

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang