• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trồng đậu phộng để… nuôi bò

Nguồn tin: Báo Tây Ninh, 26/05/2014
Ngày cập nhật: 28/5/2014

Do sản xuất đậu phộng cần nhiều vốn, nhưng năng suất không cao, giá cả lại quá bấp bênh, nên ngày càng có nhiều nông dân Tây Ninh “chia tay” với cây đậu phộng. Theo số liệu của Chi cục Bảo vệ thực vật Tây Ninh, vụ Đông Xuân 2013 - 2014, toàn tỉnh chỉ xuống giống được 4.265 ha đậu phộng- đạt 47,4% so với kế hoạch, và bằng 86,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nông dân ấp Lộc Vĩnh, xã Lộc Hưng (Trảng Bàng) thu hoạch đậu phộng.

Hiện nay giá đậu phộng xuống rất thấp khiến nhiều người trồng bị lỗ nặng.

Đang thu hoạch 30 cao (3.000m2) đậu phộng trên cánh đồng ấp Lộc Vĩnh, xã Lộc Hưng (Trảng Bàng), ông Nguyễn Văn Lất (60 tuổi) cho biết, chưa có vụ đậu phộng nào mà giá bán lại xuống thấp như vụ này. Giá đậu phộng tươi hiện nay (ngày 21.5.2014) ông bán tại nhà cho thương lái chỉ được 7.000 đồng/kg- giảm gần phân nửa so với vụ năm rồi.

Còn đậu phơi khô thì thương lái mua chỉ khoảng 15.000 đến 16.000 đồng/kg, thấp hơn năm rồi từ 5.000 đồng đến 6.000 đồng/kg. Sở dĩ gia đình ông Lất phải bán đậu phộng tươi vì nhà không có sân phơi. Nhờ trỉa đậu trên diện tích đất trồng ớt của vụ trước đó, phân còn trong đất rất nhiều nên vụ đậu của ông Lất đạt năng suất khá- 30 cao đất thu hoạch được 1,3 tấn đậu phộng tươi.

Với giá bán 7.000 đồng/kg, gia đình ông Lất thu được hơn 9 triệu đồng. Trừ hết các khoản chi phí đầu tư (chưa tính công lao động của gia đình), thì ông Lất chỉ còn lời được... mớ cây (nông dân thường gọi là dây) đậu để dành cho bò ăn.

Ông Lất cho biết thêm, sản xuất đậu phộng nặng vốn và tốn nhiều công hơn làm lúa, trong khi công lao động ở nông thôn ngày càng khan hiếm và tiền thuê công luôn tăng. Đã vậy, những năm gần đây giá đậu phộng liên tục giảm, người trồng đậu thường bị lỗ vốn.

Biết vậy nhưng mùa nắng gia đình ông vẫn phải trỉa đậu, vì không lựa chọn được cây trồng nào khác để thay thế, và cũng không muốn bỏ đất không. Sự canh tác “bất đắc dĩ” này là do trên cánh đồng khu vực ruộng của ông Lất không có hệ thống thuỷ lợi đi qua, nếu làm lúa thì không đủ nước tưới.

Để có nước tưới cho đậu phộng và hoa màu trong mùa nắng, ông Lất phải thuê làm một giếng khoan sâu đến 70 mét. Rồi phải làm miệng giếng âm xuống đất cả mét nữa mới bơm được nước. Vụ này có khoảng 10 hộ dân ở ấp Lộc Vĩnh sản xuất đậu phộng với diện tích khoảng 4 ha.

Những người sản xuất đậu ở đây cũng biết là khó có lãi, nhưng vẫn phải trồng, chủ yếu là lấy cây để dành nuôi bò. Nguyện vọng của ông Lất, cũng như những nông dân có ruộng khu vực này, là mong ngành chức năng quan tâm giúp đỡ đầu tư làm kênh thuỷ lợi đưa nước về cánh đồng, để bà con có đủ nước tưới và có thể sản xuất được 3 vụ lúa trong năm.

Do sản xuất đậu phộng cần nhiều vốn, nhưng năng suất không cao, giá cả lại quá bấp bênh, nên ngày càng có nhiều nông dân Tây Ninh “chia tay” với cây đậu phộng. Theo số liệu của Chi cục Bảo vệ thực vật Tây Ninh, vụ Đông Xuân 2013 - 2014, toàn tỉnh chỉ xuống giống được 4.265 ha đậu phộng- đạt 47,4% so với kế hoạch, và bằng 86,9% so với cùng kỳ năm trước.

Còn vụ Hè Thu 2014, đến đầu tháng 5 nông dân mới xuống giống được 1.010 ha- đạt 50,5% kế hoạch, và bằng 61,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu không có biện pháp cải tiến sản xuất, thay đổi giống mới, nâng cao năng suất, chất lượng thì tương lai không xa cây đậu phộng sẽ “vắng bóng” trên đất Tây Ninh.

N.H

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang