• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cơ hội cho sản phẩm hồ tiêu Quảng Trị vươn xa

Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 23/04/2014
Ngày cập nhật: 24/4/2014

Chưa có khi nào, sản phẩm hạt tiêu Quảng Trị lại “nóng” như thời điểm này kể từ khi hạt tiêu vùng Cùa (huyện Cam Lộ) cùng với sản phẩm tinh bột sắn của Công ty TNHHMTV Thương mại Quảng Trị được thế giới vinh danh thông qua Giải thưởng Chất lượng Quốc tế thế kỷ- hạng Vàng do Tổ chức Business Initiative Directions (BID- Tây Ban Nha) trao tặng.

Đây là lần đầu tiên hai sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị được thế giới biết đến và cũng là lần đầu tiên sản phẩm hạt tiêu “cháy hàng” khi các đối tác châu Âu ký kết đơn đặt hàng thông qua Công ty TNHHMTV Thương mại Quảng Trị. Đây chính là cơ hội cho sản phẩm hồ tiêu Quảng Trị phát triển, vươn xa. Vấn đề còn lại đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp cũng như chính người nông dân trồng tiêu phải chọn hướng đi một cách chính xác cho hiện tại và cả tương lai. Đó là vấn đề quy hoạch vùng nguyên liệu trồng tiêu và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này phải được xác lập như thế nào từ nhận thức đến tổ chức sản xuất.

Bởi trên thực tế, ở tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua, diện tích trồng tiêu không chỉ tập trung ở vùng Cùa (Cam Lộ) 350 ha mà còn được mở rộng với diện tích rất lớn ở các huyện Gio Linh gần 400 ha, Vĩnh Linh 1.028 ha và nhiều địa phương khác. Nhưng khi nhắc đến sản phẩm tiêu ở Quảng Trị thì thị trường trong nước cũng như thế giới mới biết nhiều đến tiêu Cùa. Đây là một thiệt thòi lớn cho người trồng tiêu bởi hạt tiêu ở Quảng Trị do tương đương về khí hậu, thổ nhưỡng nên chất lượng cũng tương đồng nhau, trong lúc đó giá cả và thương hiệu lại khác nhau.

Diện tích cây hồ tiêu Quảng Trị không ngừng được mở rộng

Nhớ lại những năm trước đây, cây tiêu ở vùng Cùa thường xuyên bị dịch bệnh, giá cả bấp bênh nên người trồng tiêu có lúc nản chí. Nhiều hộ chặt phá chuyển đổi sang cây trồng khác, thậm chí có hộ chỉ phá tiêu để khai thác cây mít (trụ tiêu) lấy gỗ bán. Được sự vào cuộc kịp thời và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, thông qua đề án “4 nhà”, trong đó nhà doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo nên người trồng tiêu ở đây phục hồi vườn tiêu của mình một cách nhanh chóng.

Với tư cách là nhà doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị hỗ trợ người dân tham quan học tập, hội thảo đầu bờ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cải tạo giống, mua các loại chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật… nhằm nâng cao năng lực, trình độ canh tác cho người trồng tiêu phát triển bền vững. Công ty còn cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm cho người dân theo giá thị trường cũng như đảm bảo về chất lượng sản phẩm được ký gửi tại kho. Công ty tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài nước để thương hiệu tiêu Cùa xứng tầm chất lượng.

Trong lúc đó, vị thế của cây tiêu ở Gio Linh, Vĩnh Linh tuy được tỉnh Quảng Trị tiến hành quy hoạch, lập chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hồ tiêu và hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, nhưng trong thực tế sản phẩm hạt tiêu làm ra ở đây chưa được thị trường biết đến nhiều như hạt tiêu vùng Cùa. Mới đây, huyện Vĩnh Linh phối hợp với Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị tìm giải pháp xây dựng thương hiệu cho cây hồ tiêu Vĩnh Linh. Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cũng thừa nhận loại cây này đã gắn bó lâu đời với người nông dân, được xem là một trong những cây công nghiệp chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói , giảm nghèo. Những địa phương có diện tích trồng tiêu lớn của huyện gồm Vĩnh Nam, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thành... Với giống tiêu có đặc điểm hạt nhỏ, cay, nồng… nên nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, nhất là ở Tây Nguyên đã chọn giống tiêu Vĩnh Linh để đưa vào sản xuất đại trà, hiệu quả kinh tế cao. Trong lúc đó, ngay trên chính quê hương, thì giá trị mang lại của loại cây này chưa tương xứng với tiềm năng về diện tích, năng suất, chất lượng của giống tiêu vì chưa xây dựng được thương hiệu.

Cây tiêu ở huyện Gio Linh cũng tương tự như vậy. Ông Trần Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, hồ tiêu là cây truyền thống, hiện có gần 400 ha, đang giúp nhiều nông dân thoát nghèo, làm giàu. Phấn đấu đến năm 2020, huyện sẽ mở rộng diện tích hồ tiêu lên 600 ha, tập trung ở các xã miền tây có đất đỏ bazan màu mỡ, đồng thời kêu gọi các chương trình, dự án đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn chính sách với lãi suất ưu đãi giúp người trồng tiêu có cơ hội phát triển vườn tiêu bền vững.

Mới đây, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án “Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020”, với mục tiêu nằm trong chiến lược phát triển nông nghiệp cả nước và trong mối liên kết với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, đặc biệt là các nước trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và các quy hoạch khác có liên quan. Phát triển nông nghiệp theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách toàn diện, phát triển sản xuất gắn với chế biến và bảo quản nông sản sau thu hoạch. Phát huy tối đa lợi thế 3 vùng kinh tế: Trung du, miền núi, đồng bằng, vùng cát ven biển. Phát triển nông nghiệp, nông thôn dựa trên cơ chế thị trường; nhà nước giữ vai trò hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách, tăng cường sự tham gia của các thành phần kinh tế trong quá trình tái cơ cấu. Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo mối liên kết đa chiều, trong đó doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác làm đầu kéo cho sản xuất. Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến và huy động cao các nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế tham gia, phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của nhà nước.

Cây hồ tiêu cũng được nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển chung đó. Dự kiến đến năm 2020, diện tích cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển đạt 3.000 ha (hiện nay 2.000 ha), tập trung 4 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh Cam Lộ và Hướng Hóa. Đồng thời thực hiện triệt để chủ trương liên kết 4 nhà, trong đó nhà doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc bao tiêu sản phẩm và xây dựng thương hiệu sản phẩm như Công ty TNHHMTV Thương mại Quảng Trị xây dựng thương hiệu tiêu Cùa hiện nay. Bên cạnh đó, công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chọn giống tiêu, hỗ trợ lãi suất vốn vay… cũng được đẩy mạnh. Với cách làm này, hy vọng sản phẩm tiêu Quảng Trị sẽ có thương hiệu mạnh trên thị trường thay vì chỉ có thương hiệu tiêu Cùa như hiện nay.

NGUYỄN VINH

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang