• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tháp Mười (Đồng Tháp): Nhân rộng mô hình cánh đồng liên kết

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 09/04/2014
Ngày cập nhật: 13/4/2014

Huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa đứng đầu của tỉnh. Nhận thấy mô hình “cánh đồng liên kết” (CĐLK) có ý nghĩa thiết thực giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đầu ra lúa gạo, huyện đã và đang đẩy mạnh khuyến khích nông dân và doanh nghiệp tăng cường liên kết, nhân rộng mô hình.

Liên kết trong sản xuất nhằm tạo đầu ra ổn định

Lợi ích từ mô hình liên kết

Thời gian qua, nhờ có sự liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ lúa, nhiều nông dân ở huyện Tháp Mười không chỉ tránh được cảnh “trúng mùa rớt giá” mà còn có điều kiện nâng cao thu nhập, an tâm sản xuất. Ông Nguyễn Văn Dân, ở ấp 2, xã Mỹ Hòa, phấn khởi nói: “5 vụ lúa vừa qua, nhờ có liên kết sản xuất lúa và được Công ty Bảo vệ thực vật (BVTV) An Giang bao tiêu sản phẩm mà gia đình tôi không còn phải lo cho đầu ra hạt lúa. Nguồn thu nhập cũng tăng lên đáng kể bởi doanh nghiệp không chỉ đầu tư giống, thuốc BVTV, hướng dẫn các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mà còn mua lúa giống cao hơn thị trường từ 100 - 200 đồng/kg”.

Gắn bó với đồng ruộng từ nhiều năm nay, ông Đặng Xuân Việt, ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười giờ đây có niềm tin hơn về cơ hội làm giàu từ cây lúa. Tham gia mô hình liên kết hơn 2 năm nay, giờ đây ông Việt cùng nhiều nông dân trên cánh đồng liên kết khá tâm đắc về kết quả mà họ có được. “Bây giờ đầu ra cây lúa mình không còn lo lắng nữa. Trước đây, có khi được mùa mất giá, trúng giá mất mùa; lúa giống làm ra nhiều nhưng khi bán không ai mua, phải bán ngang bằng giá lúa thịt, lỗ vốn. Bây giờ liên kết với công ty, có đầu ra ổn định, nên yên tâm sản xuất”.

Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười cho biết: “Vụ đông xuân năm 2014 là vụ thứ 5, nông dân trong xã tiếp tục liên kết và tiêu thụ với Công ty BVTV An Giang. Công ty đầu tư giống và thuốc BVTV đến cuối vụ mới thu tiền và cam kết thu mua lúa tại ruộng với giá cao hơn thị trường từ 100 - 200 đồng/kg, đem lại lợi nhuận khá cao cho người nông dân. Trong năm 2014, địa phương tiếp tục vận động nông dân mở rộng diện tích liên kết với Công ty BVTV An Giang để đầu ra cây lúa ổn định.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Tháp Mười, trong năm 2013, toàn huyện có 54 cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại với diện tích sản xuất hơn 14 ngàn ha. Tổng diện tích tham gia liên kết tiêu thụ là gần 4.700ha, với tổng sản lượng liên kết tiêu thụ trên 31.000 tấn, chiếm 4,5% tổng sản lượng lúa cả năm trên toàn huyện. Trong đó, diện tích thực hiện cánh đồng hiện đại vụ đông xuân 2012-2013 là trên 472ha, vụ hè thu năm 2013 gần 1.200ha và diện tích CĐLK vụ thu đông 2013 là 946ha. Theo đánh giá, tham gia mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, mỗi ha lúa nông dân đạt lợi nhuận bình quân từ 3,3 - 4,2 triệu đồng.

Tiếp tục nhân rộng mô hình

Ông Nguyễn Văn Ngoan - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tháp Mười cho biết: Từ những kết quả đạt được, chính quyền và ngành nông nghiệp huyện Tháp Mười xác định cần phải đẩy mạnh việc mở rộng mô hình CĐLK và các mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ trong vụ lúa đông xuân 2013-2014 và các vụ lúa tiếp theo. Trong đó, tổng diện tích thực hiện CĐLK trong năm 2014 dự kiến là 6.000ha, với hơn 1.000 hộ tham gia, tăng hơn so với những vụ trước.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã liên kết sản xuất với nông dân tại Tháp Mười như: Công ty Cổ phần BVTV An Giang, Công ty Lương thực Đồng Tháp, Công ty Lương thực Vĩnh Hưng... Vụ thu đông năm 2013, huyện tiếp tục mời gọi thêm nhiều công ty mới như: Công ty Lúa gạo Cẩm Nguyên, Công ty TNHH XNKTM Võ Thị Thu Hà... Tùy điều kiện và nguồn lực, từng công ty có những chính sách đầu tư cho nông dân khác nhau, nhưng đều có chung mục đích là mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, đảm bảo tính ổn định, nâng cao thu nhập và tay nghề cho người nông dân.

Tuy nhiên, khó khăn trong việc liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp hiện nay là nhiều nông hộ sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Trong khi đó, doanh nghiệp rất ngại thương thảo, ký hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với nhiều hộ có qui mô sản xuất nhỏ trong một khu vực sản xuất vì khó tìm được tiếng nói chung. Chính từ thực tế này, địa phương rất quan tâm đến vai trò làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp; tích cực tuyên truyền, vận động nông dân hình thành các câu lạc bộ, tổ hợp tác và hợp tác xã để dễ liên kết, hợp tác với doanh nghiệp.

Bên cạnh việc quan tâm tuyên truyền, vận động nông dân và doanh nghiệp cùng tìm tiếng nói chung, Huyện ủy, UBND huyện đã yêu cầu các xã quan tâm mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp liên kết cùng người dân. “Tin rằng với sự hưởng ứng tích cực của doanh nghiệp và sự đồng hành của người dân, mô hình CĐLK và các mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ lúa và các loại nông sản sẽ được nhân rộng khắp các địa bàn. Qua đó, giúp nông dân và doanh nghiệp ổn định đầu vào và đầu ra sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất” - ông Ngoan nói.

MN

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang