• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cây hồ tiêu trên vùng đất Đắk Song (Đắk Nông)

Nguồn tin: Báo Đắk Nông, 27/03/2014
Ngày cập nhật: 31/3/2014

Qua nhiều năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã định hình là vùng sản xuất hồ tiêu tập trung lớn nhất của tỉnh. Hiện tại, để cây hồ tiêu có “tên tuổi” trên thị trường trong nước và quốc tế, địa phương đang tích cực bắt tay vào việc xây dựng thương hiệu.

Hiệu quả ở Nâm N'Jang

Những ngày này, nông dân xã Nâm N’Jang đã hoàn thành việc thu hoạch hồ tiêu vụ 2013-2014. Ai cũng phấn khởi bởi năm nay, hồ tiêu không chỉ được mùa mà còn được giá.

Gia đình anh Phạm Hồng Nhật, thôn 3 có 12 ha tiêu, trong đó có 5 ha đã cho thu hoạch. Năm nay, anh thu được gần 30 tấn, với giá bán bình quân 120 nghìn đồng/kg, gia đình anh đã thu lời hàng tỷ đồng.

Anh Nhật cho biết: “Qua kinh nghiệm canh tác nhiều loại cây trồng khác nhau, tôi thấy đất đai ở đây phù hợp với cây hồ tiêu hơn cả. Tôi bắt đầu trồng tiêu cách đây hơn 5 năm. Cây hồ tiêu cũng khá “khó tính” nên tôi cũng đã vất vả rất nhiều. Tuy nhiên, do được ngành Nông nghiệp quan tâm tập huấn kỹ thuật cộng với kinh nghiệm đúc kết qua từng năm sản xuất nên tôi đã biết cách chăm sóc tiêu khoa học. Nhờ đó, diện tích tiêu của gia đình luôn đạt năng suất khá, vườn tiêu luôn khỏe mạnh”.

Người dân thăm mô hình trồng tiêu bằng trụ sống tại xã Nâm N’Jang (Đắk Song). Ảnh: N.T

Tương tự, gia đình anh Bùi Văn Cao, bản Đắk Lép cũng có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trồng hồ tiêu. Anh Cao cho biết: “Tôi là người dân tộc phía Bắc vào đây lập nghiệp. Ban đầu, gia đình tôi chỉ biết trồng mỳ, bắp nhưng năng suất rất thấp và đất lại dễ bạc màu. Từ năm 2009, qua học hỏi kinh nghiệm trồng hồ tiêu của một số người dân trong xã, tôi bắt đầu trồng tiêu và hiện tại cũng đã có nguồn thu nhập ổn định. Do gia đình tôi không có nhiều đất sản xuất nên trong quá trình canh tác, tôi phải chọn giống rất kỹ, bảo đảm sạch bệnh, đặc biệt không mua hoặc sử dụng lại trụ tiêu không rõ nguồn gốc, trụ tiêu chết trước đó mà chủ yếu dùng trụ bằng cây sống”.

Theo ông Nguyễn Bá Sang, Bí thư Đảng ủy xã thì trước năm 2008, toàn xã mới chỉ có 150 ha tiêu. Thời điểm đó, bà con chủ yếu trồng cà phê và một số cây trồng ngắn ngày khác như mỳ, bắp, đậu đỗ, thu nhập bình quân hàng năm chỉ đạt 8 triệu đồng/người. Sau này, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xã đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó chọn cây hồ tiêu là một trong những loại cây trồng chủ lực cần tập trung phát triển.

Theo đó, địa phương đã khuyến khích nông dân chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp và một số vườn tạp, các diện tích trồng màu năng suất kém sang trồng hồ tiêu. Hiện tại, toàn xã đã có trên 1.600 ha tiêu, trong đó tiêu kinh doanh là trên 1.060 ha, tổng sản lượng đạt 3.500 tấn/năm. Nhờ cây tiêu, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng gấp 5 lần so với năm 2008, thống kê năm 2013 là 40 triệu đồng/người/năm.

Tiến tới xây dựng thương hiệu

Theo Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện thì tuy cây hồ tiêu mới chỉ phát triển mạnh gần 10 năm nay nhưng đến thời điểm này, địa phương đã trở thành vùng sản xuất hồ tiêu lớn nhất của tỉnh cả về diện tích và sản lượng.

Qua thực tế sản xuất nhiều năm cho thấy, cây hồ tiêu khá phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, năng suất đạt cao so với nhiều địa phương khác, bình quân 3-4 tấn/ha, có nơi 5-6 tấn/ha, thậm chí có gia đình còn thâm canh đạt 8 tấn/ha, hồ tiêu có hạt lớn và mùi thơm đặc trưng. Kết quả đó đã giúp nông dân ở đây không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, tạo điều kiện góp phần thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới.

Hiện tại, để cây hồ tiêu phát triển bền vững, tăng thêm chuỗi giá trị, khẳng định chất lượng, vị thế trên thị trường, huyện đã thành lập Hội hồ tiêu Đắk Song, tạo tiền đề cho việc xây dựng thương hiệu hồ tiêu Đắk Song-Đắk Nông.

Ông Lê Hoàng Vinh, Chủ tịch Hội hồ tiêu Đắk Song-Đắk Nông cho biết: “Ngoài việc phối hợp với các ban, huyện đã thực hiện các chính sách hỗ trợ hội viên về khoa học, kỹ thuật, tài chính, tín dụng, miễn giảm thuế... giúp hội viên ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội sẽ chủ động cùng các đơn vị chức năng tổ chức các hội thảo, giới thiệu quảng bá tiềm năng, chất lượng hồ tiêu Đắk Song-Đắk Nông ra toàn quốc”.

Còn theo ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện thì để xây dựng thương hiệu cho cây hồ tiêu, địa phương cũng đã tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm một số nơi đã từng xây dựng thương hiệu trước đó và đang xúc tiến thực hiện một số giải pháp để xây dựng nhãn hiệu hồ tiêu Đắk Song-Đắk Nông.

Có thể nói, với diện tích trên 2.500 ha, mỗi năm sản xuất gần 6.000 tấn tiêu khô thì việc xây dựng thương hiệu cho hồ tiêu Đắk Song là rất cần thiết. Nếu thành công, đây sẽ là thương hiệu hồ tiêu thứ hai tại khu vực Tây Nguyên.

Thùy Dương

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang