• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân bỏ mía

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 08/01/2014
Ngày cập nhật: 9/1/2014

Không khó lý giải vì sao nông dân lại bỏ cây mía! Nhưng có lẽ nguyên nhân chi phối nhất là do giá mía bấp bênh, người trồng mía những năm gần đây đạt lợi nhuận không cao, thậm chí còn bị lỗ vốn.

Cứ sau mỗi niên vụ mía thì nông dân lại chuyển đổi sang cây trồng khác. Điển hình như ông Trần Quốc Hoàng, ở khu vực 2, phường VII, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang). 4 năm trước, ông Hoàng đã chuyển 8 công đất mía sang trồng hơn 2.000 gốc quít đường và cam sành. Vụ trái chiếng đầu tiên, ông Hoàng thu được lợi nhuận hơn 100 triệu đồng và năm nay nhờ cam, quít có giá nên thu được gần 500 triệu đồng. Ông Hoàng còn cho biết: Trồng cam và quít bây giờ không còn theo mùa như trước đây, bình quân khoảng 2 tháng thì sẽ có một vụ thu hoạch và được thương lái đến tận vườn thu mua với giá quít đường hiện dao động từ 30.000-40.000 đồng/kg. Tính ra 8 công cam, quít của gia đình cũng thu nhập được vài chục triệu đồng/vụ, có lúc trái nhiều cũng được gần 100 triệu đồng.

Ảnh: Hữu Phước

Còn chị Lê Thị Tuyết Nhung, ở xã Hỏa Lựu, trước đây mỗi năm chỉ thu nhập được trên chục triệu đồng từ 2 công đất trồng mía, nhưng sau khi trừ hết các khoản chi phí chỉ còn lại từ 1-2 triệu đồng. Thấy bà con chuyển đổi có hiệu quả, gia đình chị cũng làm theo. Tuy mới chuyển sang trồng cam, quít và cây mãng cầu Thái được 1 năm theo hình thức lấy ngắn nuôi dài, nhưng kinh tế đã khá giả hơn so với trước đây. Trao đổi với chúng tôi, chị Nhung cho biết: Chỉ tính riêng mỗi vụ rau màu, sau 3 tháng trồng với diện tích 2 công đất này, gia đình đã có nguồn thu nhập trên 10 triệu đồng và mỗi năm có thể trồng xen canh rau màu trong vườn cam, quít được từ 2-3 vụ nên cũng kiếm được 30-40 triệu đồng.

Thống kê chưa đầy đủ của ngành chức năng, hiện ở thành phố Vị Thanh có trên 40ha đất trồng mía được bà con chuyển sang trồng các loại cây có múi và rau màu hoặc canh tác lúa. Trong đó xã Hỏa Lựu là địa phương có diện tích chuyển đổi nhiều nhất với hơn 25ha. Bởi nông dân cho rằng, việc chuyển đổi này khả năng thu nhập được cải thiện hơn so với canh tác mía, nên thời gian tới diện tích chuyển đổi sẽ còn tiếp tục tăng. Ông Lý Mến, nông dân ở xã Hỏa Lựu, cho biết: “Trồng mía mấy năm nay bán không có lời nên sau khi thu hoạch mía xong tôi đã thuê xe cuốc ban gần chục công đất mía để chuyển sang canh tác lúa. Bởi vì lúa làm một năm được 3 vụ và nếu vụ Hè thu và Thu đông có phá huề thì cũng còn được vụ lúa Đông xuân. Cũng có cùng suy nghĩ với tôi nên bà con xung quanh đang thuê xe cuốc ban thêm gần 40 công nữa”.

Nông dân TP.Vị Thanh ban đất mía để trồng lúa.

Còn anh Nguyễn Hoàng Giang, nông dân ở xã Tân Tiến thì quyết định chuyển 5 công đất mía sang trồng dưa hấu, anh cho biết: “Tạm thời gia đình trồng dưa hấu thử trong 1 năm, nếu giá mía có lên và ổn định thì sẽ chuyển đổi sang trồng mía lại, còn nếu bấp bênh như vừa qua thì trồng hoa màu luôn”.

Mỗi vụ mía, nông dân mất thời gian từ 10-12 tháng và tốn chi phí từ 750-780 đồng/kg nhưng giá mía hiện nay chỉ ở mức 700-860 đồng/kg, những diện tích mía không đạt chữ đường thì thương lái mua khoảng 650 đồng/kg. Tuy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã mang lại hiệu quả cao, nhưng phong trào này còn mang tính tự phát và không ít nông dân đang gặp lúng túng. Vì thế, việc định hướng của ngành chức năng lúc này là giải pháp cần thiết, để nông dân thành phố Vị Thanh hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Hùng Cường

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang