• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Ruộng lúa bờ hoa, cháy rầy lùi xa

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 06/03/2014
Ngày cập nhật: 7/3/2014

Vụ Đông xuân này, nông dân huyện Châu Thành A (Hậu Giang) gieo sạ khoảng 8.800ha lúa, trong đó có 2.200ha lúa thơm Jasmine 85. Đây là lúa có giá trị kinh tế cao nhưng dễ nhiễm rầy nâu, vụ này rầy có lúc mật số tới 20.000 con/m2, nhưng ở những ruộng lúa thơm áp dụng công nghệ sinh thái “ruộng lúa bờ hoa” thì không bị sâu rầy mật số cao, lại trúng mùa.

Ruộng lúa thơm của ông Nguyễn Trung Chánh trồng hoa, trồng rẫy quanh ruộng, không bị sâu rầy mật số cao.

Trong khi 1.200ha lúa thơm ở huyện Châu Thành A bị nhiễm rầy nâu và có khoảng 270ha nhiễm nặng, mật số từ 3.000-20.000 con/m2 làm lúa cháy lá chân, nguy cơ giảm năng suất cao, thì ruộng lúa Jasmine của ông Nguyễn Trung Chánh, ở ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây sắp thu hoạch rồi nhưng bộ lá đồng còn xanh, bông thì dài, hạt chắc tới cậy, năng suất không dưới 1,2 tấn/công. Đó là nhờ ông trồng hoa sao nhái, đậu bắp, đậu xanh trên bờ ruộng dẫn dụ thiên địch tiêu diệt sâu rầy. Điều đáng nói là vụ này, ông giảm được chi phí phun thuốc trừ sâu rầy 2,5 triệu đồng/ha lúa. Ông Chánh so sánh: “Hồi năm rồi, lúa 18-20 ngày tuổi tôi xịt thuốc trừ sâu đục bẹ, rồi lúa trổ xịt thêm một lần nữa, nhưng mà năm nay trồng hoa trên bờ ruộng thì 2 đợt này không xịt. Năm nay, ruộng lúa ở những nơi khác bị nhiễm rầy nâu mật số rất cao nhưng mật số rầy trong ruộng của tôi thì rất thấp”.

Không chỉ ruộng của ông Chánh mà vụ Đông xuân này 10ha lúa thơm Jasmine 85 của 12 hộ dân ở khu vực cánh đồng mẫu Trường Long Tây, được Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh kết hợp với huyện Châu Thành A trình diễn mô hình trồng hoa bờ ruộng đều giảm ít nhất 2 lần phun thuốc trừ sâu rầy mà lúa vẫn trúng.

Ngoài mô hình trình diễn ở khu vực cánh đồng mẫu Trường Long Tây thì vụ này, hàng trăm héc-ta khác nông dân tự trồng hoa và trồng các loại rẫy cho nhiều phấn hoa xung quanh ruộng lúa đều không bị sâu rầy mật số cao.

Điển hình như ruộng lúa thơm Jasmine của ông Nguyễn Văn Hớn, ở ấp Trường Lợi, xã Trường Long A, vào lúc rầy nâu trên lúa thơm ở một số ruộng lân cận đang ở đỉnh điểm 20.000 con/m2 thì lúa của ông có bờ đê trồng bắp lai, đậu xanh bao quanh trổ bông khỏe khoắn, bông dài, chắc hạt. Dường như rầy nâu không dám “bén mảng” đến ruộng lúa này. Ông Hớn chia sẻ: “Tôi trồng bắp lai, trồng đậu xanh dẫn dụ thiên địch, mặt khác tôi sạ hàng, 40 ngày đầu tôi không xịt sâu nên bảo vệ được thiên địch tiêu diệt hết sâu rầy”.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang Trần Ngọc Thể cho biết: “Bất cứ loài hoa nào có mật đều có thể trồng được, ngay cả những cây trồng như đậu bắp, đậu xanh hay tất cả những loại rẫy nào có hoa đều trồng được trên bờ ruộng, vừa cho thu hoạch vừa bảo vệ hệ thiên địch trên đồng ruộng”.

Từ hiệu quả này, ngành chức năng tổ chức hội thảo đầu bờ nhân rộng mô hình trồng hoa bờ ruộng ra 225ha lúa ở cánh đồng mẫu và các nơi khác, nhất là những vùng trồng lúa thơm. Ông Nguyễn Hoàng Hôn, nông dân ở xã Trường Long Tây sau khi tham quan mô hình công nghệ sinh thái, trồng hoa bờ ruộng, ông tâm đắc: “Làm mô hình này thấy nó cũng hay, hiệu quả. Trồng hoa này dẫn dụ thiên địch, hạn chế sâu rầy, hạn chế số lần phun thuốc trong vụ mà nó không làm ô nhiễm môi trường”.

Áp dụng công nghệ sinh thái, nông dân trồng lúa thơm ở huyện Châu Thành A không còn nỗi lo cháy rầy, mà còn giúp bảo vệ sức khỏe nhà nông, tạo ra nông sản sạch, tăng lợi nhuận cho người trồng lúa.

KIM VIẾNG

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang