• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thời tiết khắc nghiệt, vẫn hoàn thành gieo cấy vụ xuân

Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 05/03/2014
Ngày cập nhật: 6/3/2014

Cùng với việc chủ động khắc phục hậu quả sau đợt rét đậm, rét hại, với khí thế khẩn trương, nhiều địa phương trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thành gieo cấy vụ xuân…

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Mấy ngày nay, trên cánh đồng thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, không khí làm việc của bà con nông dân như tất bật, hối hả hơn khi ai nấy đều tranh thủ thời tiết ấm áp để cấy kín những thửa ruộng của gia đình mình. Chị Phùng Thị Bảy, thôn Đụn Dương, thị trấn Liên Quan, cho biết: "Tranh thủ thời tiết ấm dần lên, gia đình tôi tập trung nhân lực để hoàn thành 4 sào ruộng. Dù gieo mạ xong thì gặp rét đậm, rét hại nhưng do gia đình che phủ nilon hoàn toàn ngay từ đầu nên mạ vẫn bảo đảm, khi ấm lên lại có ruộng bừa sẵn nên cấy được ngay". Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn cho biết: Tính đến hết tháng 2, toàn huyện đã gieo cấy được 90% diện tích (khoảng 4.200ha). Với quyết tâm hoàn thành việc gieo cấy ngay trong những ngày đầu tháng 3, khi nước đã dẫn đầy đồng ruộng, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn làm đất kỹ nhuyễn, làm đất tới đâu gieo cấy tới đó.

Cấy lúa bằng máy tại xã Liên Bạt, Ứng Hòa. Ảnh: Thắng Văn

Tại huyện Mỹ Đức, đến hết tháng hai, 100% diện tích đã được gieo cấy theo kế hoạch. Nhằm đảm bảo có đủ mạ gieo cấy hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất, vụ xuân năm 2014, huyện Mỹ Đức gieo cấy 4.500ha lúa trà xuân muộn bằng các giống ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao như: TBR45, BC15, VS1, QR1, Bắc thơm số 7…

Trên địa bàn huyện Mê Linh, qua thống kê cho thấy đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã làm gần 300ha diện tích lúa gieo cấy ở một số xã mạ bị táp lá, chết chòm. Để khắc phục tình trạng này, huyện đã chủ động lượng giống dự phòng; cử cán bộ Trạm Khuyến nông, Trạm BVTV xuống tăng cường hướng dẫn kỹ thuật tỉa, dặm lúa cho bà con. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn gấp rút hoàn thành việc gieo cấy lúa xuân đối với diện tích còn lại để bảo đảm kịp thời vụ. Đến nay, huyện Mê Linh cũng đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân, với diện tích đạt gần 5.100ha.

Tập trung chăm sóc,bảo vệ lúa xuân

Chỉ sau vài ngày xuống đồng gieo cấy lúa xuân với khí thế khẩn trương nhất, xã Văn Khê, huyện Mê Linh đã hoàn thành gieo cấy. Chị Lê Thị Phú, thôn Văn Quán, xã Văn Khê cho biết: "Vụ này gia đình tôi cấy 8 sào lúa, đến nay đã cấy xong và chuyển sang chăm sóc, tưới dưỡng để lúa có đủ chất chuẩn bị cho thời kỳ đẻ nhánh". Ngay sau khi hoàn thành việc gieo cấy, nhiều huyện trên địa bàn TP đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân bón thúc sớm kết hợp với phun thuốc trừ cỏ, thu gom diệt trừ ốc bươu vàng, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh.

Sở NN&PTNT Hà Nội khuyến cáo, đối với diện tích lúa đã cấy, các địa phương cần duy trì mực nước nông thường xuyên để chống rét cho lúa theo phương châm "lấy nước làm áo". Các địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến thời tiết, điều tiết nước, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để chăm sóc tốt diện tích lúa mới cấy, gieo sạ. Mặt khác, sau khi hoàn thành việc gieo cấy, người dân nên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để cung cấp nước, làm cỏ sục bùn và bón phân kịp thời theo từng giai đoạn để giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Riêng đối với các giống lúa ngắn ngày gieo trà xuân muộn, sau khi cấy phải luôn đảm bảo giữ mực nước trên ruộng từ 2 - 3cm để giúp lúa sinh trưởng phát triển, sau đó có thể rút cạn nước đến khi lúa kết thúc giai đoạn đẻ nhánh.

Theo Sở NN&PTNT, tính đến thời điểm này, hầu hết các huyện, thị xã đã cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ xuân. Diện tích gieo cấy của TP đạt trên 90% (hơn 90.000ha), trong đó, có một số huyện đã hoàn thành 100% diện tích như: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Mê Linh…

Ánh Ngọc

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang