• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vụ đông xuân: lúa trúng đậm nhưng xuất khẩu chậm

Nguồn tin: Kinh Tế Sài Gòn, 27/2/2014
Ngày cập nhật: 1/3/2014

Năng suất lúa vụ đông xuân 2013-2014 ở ĐBSCL cao hơn từ khoảng 1 tấn/héc ta so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua; trong khi đó, tình hình xuất khẩu gạo đang gặp nhiều khó khăn do bị cạnh tranh quyết liệt từ Ấn Độ và Thái Lan.

Nông dân Tiền Giang thu hoạch lúa đông xuân 2013-2014. Ảnh: Trung Chánh

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến nay toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã thu hoạch được hơn 400.000 héc ta lúa đông-xuân trong tổng số gần 1,6 triệu héc ta được gieo sạ, năng suất bình quân đạt khoảng 6,3- 6,4 tấn/héc ta (lúa khô).

Còn theo thông tin được bà con nông dân ở một số địa phương vùng ĐBSCL trực tiếp trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, năng suất vụ đông xuân năm nay cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và đây cũng là vụ lúa có năng suất cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Ông Trần Văn Hạnh, nông dân xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, Long An - người vừa thu hoạch 1,5 héc ta lúa đông xuân (giống IR 50404) hôm 25-2-2014, cho biết năng suất vụ đông xuân năm nay cao hơn đến khoảng 1 tấn/héc ta so với cùng kỳ. “Vụ lúa năm nay ai làm tệ lắm cũng đạt năng suất 9 tấn/héc ta (lúa tươi). Trường hợp của tôi, năng suất đã vượt 10 tấn/héc ta, tính ra 1,5 héc ta tôi thu được gần 800 giạ lúa (lúa tươi, 1 giạ = 20 kg)”, ông Hạnh cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Văn Đượm, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, Tiền Giang vụ đông xuân này, gia đình ông thu hoạch được khoảng 1.000 giạ lúa (lúa tươi) từ 2 héc ta sạ giống IR 50404. Với giá bán 4.600 đồng/kg (tại ruộng), ông thu được hơn 95 triệu đồng (chưa trừ chi phí đầu tư).

Trong khi đó, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), bước sang tháng 2-2014, xuất khẩu gạo của nhiều doanh nghiệp đang rất khó khăn, lượng gạo bán ra giảm mạnh so với tháng trước đó.

Cụ thể, nếu như trong tháng 1-2014, doanh nghiệp hội viên của VFA xuất bán được hơn 307.000 tấn gạo, thì trong hơn 20 ngày đầu tháng 2 chỉ xuất được 105.000 tấn, chỉ bằng khoảng 1/3 của tháng trước và cần phải xuất thêm 200.000 – 250.000 tấn nữa mới đạt được mục tiêu bán ra 300.000-350.000 tấn gạo của tháng 2-2014.

Ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Trung An (Cần Thơ), cho biết xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp khó do bị Thái Lan, Ấn Độ cạnh tranh giành thị trường. Trong khi đó, ngoài số lượng hợp đồng đã ký với Philippines từ cuối năm ngoái (giao hàng từ đầu năm 2014), hầu như doanh nghiệp xuất khẩu trong nước không ký được thêm hợp đồng nào đáng kể, đặc biệt thiếu vắng các hợp đồng tập trung ở những thị trường truyền thống khác như Indonesia, Malaysia...

Thực tế, một nguồn tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam - VFA, cho biết Việt Nam vừa để mất một hợp đồng cung cấp 300.000 tấn gạo trắng cho Malaysia vào tay Thái Lan khi quốc gia này đưa ra mức giá chào bán thấp hơn của Việt Nam đến khoảng 10-15 đô la Mỹ/tấn.

Theo trang thông tin chuyên nghiên cứu, phân tích thị trường lúa gạo thế giới (www.oryza.com), hiện Thái Lan đã “tạm” giành lại vị trí dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo, sau một thời gian dài để lọt vào tay Ấn Độ. Theo đó, tính đến giữa tháng 2-2014, xuất khẩu gạo của Thái Lan “đạt 923.000 tấn, tăng trên 15% so với cùng kỳ, Ấn Độ đứng thứ 2 với 646.000 tấn, giảm trên 39% và Việt Nam đứng thứ 3, chỉ đạt 463.000 tấn, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Chánh

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang