• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Huyện Tiên Lãng (Hải Phòng): Điểm sáng phát triển cây vụ đông

Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 27/02/2014
Ngày cập nhật: 28/2/2014

Từ nhiều năm qua, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) được đánh giá là điểm sáng phát triển cây trồng vụ đông với diện tích chiếm gần 1/3 diện tích cây vụ đông toàn thành phố. Kết thúc năm 2013, nông dân Tiên Lãng có một vụ đông thắng lợi với tổng giá trị sản lượng đạt gần 600 tỷ đồng (tăng 20% so với vụ đông năm 2012). Cây vụ đông bước đầu trở thành vụ sản xuất hàng hoá, đem lại thu nhập cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Nông dân xã Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng) xuất sản phẩm khoai tây theo hợp đồng tiêu thụ cho doanh nghiệp. Ảnh: Duy Lân

Vụ đông trở thành vụ sản xuất chính

Dẫn chúng tôi thăm vùng trồng khoai tây tập trung của địa phương, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Tiên Cường Lương Văn Tuấn khoe: “Từ nhiều năm qua, Tiên Cường là địa phương đi đầu thực hiện chương trình phát triển cây trồng vụ đông của Tiên Lãng”. Đến nay, toàn xã có 140 ha cây vụ đông, trong đó cây khoai tây chiếm hơn 50%. Hầu hết bà con nông dân các thôn tích cực chuyển đổi diện tích cấy lúa sang trồng cây vụ đông, có hộ trồng tới 1 mẫu, hộ ít cũng trồng một vài sào. Hiệu quả từ cây vụ đông góp phần nâng cao đời sống người dân trong xã, nhiều gia đình thoát nghèo, khá lên nhờ cây vụ đông.

Là hộ đi đầu phát triển cây trồng vụ đông của xã Tiên Cường, chị Nguyễn Thị Mây, nông dân thôn Đại Công cho biết, mỗi vụ gia đình tôi trồng 4-5 sào gồm khoai tây, cà chua, súp lơ, dưa…Theo chị Mây, cây trồng vụ đông đem lại giá trị khá cao, gấp 3-4 lần so với cấy lúa. Còn theo ông Nguyễn Văn Chiêm, xã Quyết Tiến, đây là vụ thứ 4 gia đình trồng khoai tây giống mới Atlantic thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp. Năm nay khoai tây được mùa lớn, với 3 sào trồng khoai tây, vụ này gia đình thu nhập hơn 20 triệu đồng, gấp 3 lần cấy lúa.

Chưa bao giờ nông dân xã Tiên Cường, Quyết Tiến và các xã khác ở huyện Tiên Lãng phấn khởi như vụ đông vừa qua. Tiên Cường, Quyết Tiến là 2 xã điển hình về phát triển cây trồng vụ đông của Tiên Lãng. Các địa phương còn lại cũng hình thành được vùng sản xuất cây vụ đông quy mô lớn với nhiều cây trồng cho giá trị kinh tế cao. Tại nhiều xã, cây vụ đông trở thành vụ sản xuất chính thứ 3 trong năm, với nhiều vùng chuyên canh rau màu tập trung quy mô lớn được đầu tư như vùng sản xuất hành, tỏi xã Vinh Quang, Đông Hưng; vùng cà chua, khoai tây, dưa chuột xuất khẩu ở xã Cấp Tiến, Tiên Thanh, Toàn Thắng, Kiến Thiết…

Bài học kinh nghiệm

Tại cuộc kiểm tra sản xuất nông nghiệp ở Tiên Lãng đầu xuân Giáp Ngọ 2014 vừa qua, Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại và lãnh đạo các sở, ngành chung nhận xét: Tiên Lãng là điểm sáng phát triển cây vụ đông của thành phố với nhiều cách làm hay, mô hình mới. Điều này được minh chứng bằng giá trị, diện tích, sản lượng cây vụ đông các năm đem lại. Ông Nguyễn Văn Thấm, Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tiên Lãng cho biết: “Thành công bước đầu trong chương trình phát triển cây vụ đông ở Tiên Lãng có nhiều yếu tố. Trước tiên, là các địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về việc phát triển cây trồng vụ xuân, vụ đông của Huyện ủy. Việc tập huấn, chuyển giao KHKT đến người nông dân được các cơ quan chuyên môn triển khai có hiệu quả. Việc liên kết “4 nhà”, quy vùng sản xuất tập trung được chú trọng”.

Hiện nay, Tiên Lãng hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung ở hầu hết xã, thị trấn, quy mô lớn. Điển hình như xã Đông Hưng có vùng sản xuất hành, tỏi quy mô 60-70 ha; Tiên Thanh có vùng sản xuất dưa chuột xuất khẩu và khoai tây 30 ha. Hệ thống thủy lợi Bắc Nam sông Mới, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, đường ra đồng phục vụ sản xuất được trung ương, thành phố, huyện, các địa phương quan tâm đầu tư, góp phần quan trọng vào thành công trong chương trình phát triển cây trồng vụ đông ở Tiên Lãng. Tập quán, kinh nghiệm sản xuất của người dân cũng là những nhân tố quan trọng tạo ra thắng lợi cây vụ đông các năm.

Nhân tố quan trọng là sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện tới cơ sở được tập trung cao ngay từ đầu vụ. Đây là những kinh nghiệm quý để các địa phương khác trong thành phố tham khảo, học tập. Song, để duy trì và phát triển, mở rộng diện tích cây trồng vụ đông vẫn là trăn trở đối với các cấp chính quyền địa phương và cơ quan liên quan. Thực tế, dù đạt kết cao, nhưng việc phát triển cây trồng vụ đông tại Tiên Lãng chưa đồng đều giữa các địa phương; diện tích cây trồng có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp đạt hàng nghìn ha, chiếm hơn 1/3 diện tích cây trồng của huyện, so với tiềm năng, lợi thế chưa tương xứng. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, tích cực đưa những cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Vũ Đức Cảnh: Vụ đông năm 2013 toàn huyện Tiên Lãng trồng gần 3.500 ha, tăng 500 ha so với vụ đông năm 2012. Trong đó có 685 ha khoai tây, gần 500 ha hành, tỏi, 280 ha cà chua, 248 ha ngô, 264 ha dưa, 216 ha ớt và một số cây trồng khác. Toàn huyện có 500 ha (khoai tây, ớt) có hợp đồng tiêu thụ cho các doanh nghiệp với gần 1.000 tấn sản phẩm.

Tiến Đạt

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang