• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tuy An (Phú Yên): Sắn chết hàng loạt, nông dân gặp khó

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 23/02/2014
Ngày cập nhật: 25/2/2014

Hơn 2 tháng nay, tại các xã miền núi huyện Tuy An (Phú Yên), 70% diện tích sắn không mọc rễ, không nảy mầm và bị chết hàng loạt. Nguyên nhân ban đầu là do nắng hạn kéo dài kết hợp không khí lạnh khiến đất khô cằn.

Nhiều hom sắn chưa kịp mọc rễ, nảy mầm bị con mối ăn rỗng ruột và chết - Ảnh: ANH NGỌC

Ông Nguyễn Văn Sang ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân cho biết: “Vụ này gia đình tôi trồng hơn 1ha. Trước Tết Nguyên đán, tôi đã cày đất, bón phân, xuống giống như các vụ trước nhưng sắn không mọc mà cứ chết dần. Sau tết tôi phải phá bỏ, tiếp tục thuê người cày lại đất và lên xã Sơn Phước (Sơn Hòa) mua giống để trồng nhưng sắn cũng không mọc và bị chết như lần trước. Tiền thuê máy cày hơn 8 triệu đồng, mua phân NPK bón lót hơn 4 triệu đồng và mua giống trồng lại lần hai gần 2 triệu đồng (ước tính ban đầu thiệt hại hơn 14 triệu đồng), chưa tính phân chuồng sẵn có và công nhà bỏ ra”.

Còn ông Nguyễn Thanh Phong cũng ở thôn Xuân Trung cho biết, hơn 2,5ha sắn của ông cũng bị chết như hộ ông Sang. Ông Phong trồng giống KM94 và giống sắn cao sản có nguồn gốc từ Tây Ninh nhưng các giống này chủ yếu lấy từ vụ trước. Theo người dân ở đây, từ trước Tết Nguyên đán đến nay ở xã An Xuân chưa có mưa lớn, sáng sớm thường có sương mù và trời lạnh làm cho đất bị khô, đây có thể là nguyên nhân làm cho cây sắn không mọc và bị chết hàng loạt. Khi đào những hom sắn bắt đầu có triệu chứng chết thì phát hiện bị con mối ăn rỗng trong ruột. Nhiều hộ trồng sắn ở xã An Xuân hiện không dám xuống giống trồng lại lần ba, đa số bà con chờ có mưa mới dám trồng tiếp…

Hiện đa số diện tích trồng sắn của nông dân xã An Xuân trong niên vụ 2013-2014 đều bị chết, trong đó có các hộ: Đinh Văn Hùng 1ha, Nguyễn Thị Hồng Kiều 1,5ha, Nguyễn Thị Thu trồng hơn 2ha… Các diện tích sắn có tỉ lệ cây chết từ 70 đến 100%; nhiều hộ đã trồng lại lần hai nhưng cũng bị chết. Bà Trần Thị Hồng Lan ở xã An Xuân cho biết: “Một bó sắn giống khoảng 20 cây hiện nay mua khoảng 10.000 đồng, nhưng tại địa phương không còn nên chúng tôi phải đến các huyện Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân… để mua. Chưa có năm nào sắn bị chết như năm nay. Hiện nay cây sắn giống mua cũng không ra. Hơn 1ha sắn của tôi khi phát hiện bị héo lá, gia đình đã kéo ống nước để bơm tưới nhưng sắn cũng bị chết nhưng tỉ lệ chết thấp hơn. Không biết ngoài nguyên nhân khô hạn thì còn có nguyên nhân gì khác? Bà con nông dân kiến nghị Nhà nước quan tâm tìm ra nguyên nhân cây sắn bị chết trên địa bàn xã và có chính sách hỗ trợ, cung cấp cây giống cho bà con tiếp tục trồng vì hiện nay tìm giống không có”.

Ông Trần Quang Minh, Chủ tịch UBND xã An Xuân, cho biết: “Hiện chưa thể thống kê số diện tích sắn bị chết, nhưng xã đã khuyến cáo bà con nên chờ cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân gây chết cây sắn và chờ có mưa thì mới trồng lại, tránh thiệt hại. UBND xã cũng đã báo cáo việc này cho Phòng NN-PTNT huyện để có hướng chỉ đạo tiếp theo”. Ông Cao Văn Tiên, Phó phòng NN-PTNT huyện Tuy An cho biết:

“Không chỉ xã An Xuân mà nhiều xã miền núi của huyện đều có sắn bị chết. Phòng NN-PTNT huyện đã cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở nắm tình hình, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết khô hạn cộng với không khí lạnh làm cho đất bị khô cằn, hom sắn mới trồng không mọc rễ và không nảy mầm được, nên bị con mối ăn rỗng ruột làm cho sắn bị chết hàng loạt. Hiện huyện Tuy An có khoảng 560ha đất trồng sắn, chủ yếu tại xã An Xuân và An Nghiệp. Đến nay, bà con đã trồng hơn 270ha. Theo các địa phương báo cáo, ước tính ban đầu tỉ lệ sắn bị chết trên 70%, trong đó có nhiều diện tích đã trồng lại lần hai nhưng sắn vẫn bị chết. Phòng NN-PTNT huyện đã khuyến cáo bà con trồng sắn trên địa bàn cần làm đất kỹ và bón phân, chờ trời có mưa tiếp tục trồng lại hoặc chuyển số diện tích trên sang trồng các loại cây khác có khả năng chịu hạn”.

ANH NGỌC

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang