• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Không chỉ rẻ mà còn không bán được

Nguồn tin: Đài PT - TH Sóc Trăng, 13/02/2014
Ngày cập nhật: 15/2/2014

Nhìn rẫy màu tốn bao công sức chăm sóc mà anh Liêu Quang ở ấp Sô La 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) thấy xót ruột, vì 1 kg bắp cải de chỉ bán được 1.000 đồng, tính ra mỗi ký lỗ gần 2.000 đồng.

Mỗi ngày lái chỉ đặt mua 100 kg, nên hơn nửa tháng nay anh Quang chỉ bán được gần nửa rẫy, số còn lại đang héo dần do quá lứa. Không chỉ rẫy của anh Quang mà các rẫy màu khác cũng như vậy. Anh Quang cho biết: “Giá bán các loại rau hồi trước tết đến giờ quá thấp, ai trồng cũng bị lỗ. Như của tôi bán chỉ có 1.000 đồng, lỗ nhiều mà còn không bán được. Một ngày họ tới đặt mua 100kg, nếu nhiều hơn thì họ bỏ hư hết. Năm nay thất giá quá nặng”.

Giá cải bắp hiện chỉ còn 1.500 đồng/kg. Loại màu này vừa khó trồng, chi phí cao hơn nhiều so với các loại rau khác nên người trồng cải bắp lỗ khoảng 3.000 đồng/kg. Bà con trồng màu ở xã Đại Tâm và Tham Đôn cho biết: đây là năm giá các loại rau màu giảm thấp nhất, không chỉ vậy, các vựa rau ở Sà Lôn hay các điểm chợ thu mua cũng rất hạn chế, cho dù có trúng mùa thì năng suất cũng giảm do quá lứa, hư hỏng nhiều.

Ở vùng chuyên màu khác như ấp Cần Giờ 2, xã Tham Đôn, nhiều hộ trồng màu thực phẩm cũng chịu cảnh thua lỗ nặng, nhiều hộ không cần thu hoạch. Những rẫy trồng rau tần ô hồi trước tết bán được trên 10.000 đồng/kg, thì những ngày cận tết đến nay chỉ bán được 1.500 - 2.000 đồng/kg, nên bà con không thu hoạch. Ông Lý Chí Hùng ở ấp Sô La 1, xã Tham Đôn cho biết: “Nông dân có đất thì phải làm, trồng lúa, trồng màu quanh năm. Trồng thì cứ trồng nhưng giá thấp cũng phải trồng chớ biết làm sao”. Ông Thái Xuân Đồng cũng ở ấp Sô La 1 cho biết: “Nông dân làm ăn hên xui. Khi có giá thì mừng, không có giá thì chịu chớ đâu có ai thông tin dự báo gì đâu. Làm ăn cứ làm thôi chớ còn không biết làm sao”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị chuyên đề về cây màu trong tỉnh, để có những định hướng phát triển bền vững cho các vùng chuyên màu, hay phát triển mô hình luân canh cây màu để giúp nông dân tăng cao giá trị sử dụng đất. Trong đó, yếu tố thông tin dự báo thị trường được đề cập nhưng giải pháp này chưa được triển khai. Sóc Trăng có trên 20.000 ha chuyên trồng màu, phần lớn là màu thực phẩm. Tuy giá trị từ cây màu rất lớn, nhưng nông dân phải đối phó với tình trạng được mùa rớt giá đầy khó khăn. Ông Lý Thâm - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Tôi thấy rằng giá trị cây màu rất lớn, có điều là tràn lan, tự phát nên nhiều bà con làm ăn bị thua lỗ. Hội nghị nên có hướng tìm biện pháp liên kết, nhất là ngành công thương phải có thông tin dự báo để nông dân đầu tư, hoặc hạn chế. Có vậy thì nông dân mới giảm rủi ro”.

Ở huyện Cù Lao Dung, giá mía giảm thấp nhiều nông dân chuyển sang trồng củ sắn, cũng chỉ bán được 2.000 đồng/kg, người trồng lỗ từ 1.500 -2.000 đồng/kg, nên bà con tỏ ra ngao ngán,vì tránh thua lỗ từ cây mía nhưng rồi lại bị lỗ nặng do trồng củ sắn.

Văn Hòa

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang