• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phụng Hiệp (Hậu Giang): Tất bật xuống giống mía

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 09/12/2014
Ngày cập nhật: 10/12/2014

Mặc dù mùa thu hoạch mía 2014 - 2015 vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên, tranh thủ nước rút, hiện những khu vực nằm trong đê bao chống lũ hoặc nơi có bờ liếp cao, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đang tất bật xuống giống cho niên vụ mía 2015 - 2016. Theo đó, niên vụ mía năm nay, ngành chức năng địa phương và người dân có sự thay đổi lớn về cơ cấu giống và diện tích.

Giống mía ROC 16 chiếm ưu thế

Những ngày này, về các địa phương như: Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, thị trấn Búng Tàu… Phụng Hiệp, vùng mía nguyên liệu lớn nhất của tỉnh, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nông dân đang tất bật vệ sinh ruộng mía, đào hộc và đặt hom mía; dưới kênh, thỉnh thoảng có vài chiếc ghe bán mía giống được bà con ở Sóc Trăng chở về đây phục vụ nhu cầu của người dân. Theo người trồng mía, năm nay do nước lũ thấp nên nông dân tranh thủ xuống giống mía sớm, nếu tính nhuần 2 tháng 9 thì trồng sớm hơn cùng kỳ gần 2 tháng. Anh Lý Hoàng Anh, ở ấp Phó Đường, xã Tân Phước Hưng, cho biết: “Trồng mía sớm có nhiều mặt lợi, thứ nhất, do mới đầu vụ nên kiếm nhân công đặt hom và đào hộc tương đối thuận lợi, nhưng khoảng 10 ngày nữa, vào thời điểm xuống giống rộ thì công việc trên sẽ gặp nhiều khó khăn; thứ hai, nhẹ bón phân vì thời tiết thuận lợi nên cây mía phát triển tốt và ít sâu bệnh”.

Hiện nông dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đang tất bật xuống giống cho niên vụ mía 2015 - 2016 và hầu hết nông dân trong huyện chọn giống mía ROC 16 để trồng.

Hiện nay, mặc dù có nhiều nông dân xuống giống mía, thế nhưng, không khí mùa vụ ở những nơi này không mấy sôi động. Có lẽ, do vụ mía vừa qua, giá bán bấp bênh, nguồn lợi nhuận thu được thấp nên bà con có phần không vui trong niên vụ mía này. Gặp chúng tôi khi đang đặt hom cho 1ha mía của gia đình, anh Nguyễn Định Tường, ở ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng, chia sẻ: “Gia đình tôi gắn bó với cây mía hơn 10 năm qua, khoảng 3 năm trở về trước, cũng nhờ cây mía mà cuộc sống của nhiều hộ gia đình rất ổn định, có năm dư dả cất nhà. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, do giá đường trên thị trường liên tục tuột dốc nên kéo theo giá thu mua mía trong dân cũng giảm theo. Mặc dù hơi buồn nhưng bà con vẫn bám với cây mía chứ không từ bỏ, vì đã quen chân quen tay”.

Qua ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các diện tích mía đã xuống giống đến thời điểm này, bà con đều chọn trồng giống mía chín sớm ROC 16. Theo lý giải của người trồng mía, sở dĩ nông dân chuộng trồng giống ROC 16 là do đây là giống ngắn ngày, có thể thu hoạch sớm để tranh thủ sạ thêm vụ lúa liếp nhằm kiếm thêm nguồn thu nhập trước tình hình khó khăn của ngành mía đường hiện nay. Ngoài ra, nếu có điều kiện sẽ bán mía chục cho thương lái chở đi bán lẻ ép nước mía ở một số tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, tuy giống mía ROC 16 chỉ đạt năng suất thấp nhưng bù lại chữ đường cao hơn các giống khác nên được thương lái mua giá cao và dễ tiêu thụ. Ông Cao Văn Chín, ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, cho hay: “Mấy vụ mía trước, gia đình tôi thường trồng các giống mía như: K88-92 và QĐ 11. Mặc dù cho năng suất cao nhưng đây là các giống dài ngày nên thu hoạch muộn và thường xuyên chịu cảnh giá bán thấp hơn so với đầu vụ, khổ nhất là khi giá mía thấp thì tìm thương lái để bán rất khó khăn và phải thu hoạch mía khi bị trổ cờ, làm giảm năng suất… Chính những trở ngại trên mà có hơn 70% bà con nơi đây đã chuyển sang trồng giống mía ROC 16 trong vụ này, riêng gia đình tôi chuyển toàn bộ 2,5ha”.

Ông Nguyễn Thế Tự, Phó phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp, thông tin: Đến thời điểm này, toàn huyện đã xuống giống hơn 350ha mía, các loại giống mía được nông dân lựa chọn trồng như: K 88-92, K 84-95, KK 3, KK 6, ROC 16, ROC 22… Mọi năm, giống mía ROC 16 luôn chiếm ưu thế với diện tích trồng gần 50%. Tuy nhiên, qua khảo sát và nắm tình hình thực tế trong dân, niên vụ mía này, tỷ lệ bà con sử dụng giống mía ROC 16 sẽ nhiều hơn các năm trước đây.

Giảm 2.000ha mía

Theo kế hoạch, niên vụ mía 2015 - 2016, huyện Phụng Hiệp sẽ xuống giống khoảng 6.345ha mía, giảm 2.000ha so với cùng kỳ. Nguyên nhân, do giá mía vụ vừa rồi đứng ở mức thấp, người trồng không có lãi nên chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Ông Nguyễn Thế Tự, Phó phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp, thông tin thêm: Trước dự báo là tình hình ngành mía đường năm tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt giá mía khó tăng mà khả năng tiếp tục giảm. Chính vì vậy, lãnh đạo huyện quyết định vận động người dân chuyển khoảng 2.000ha ở những khu vực nằm ngoài vùng mía nguyên liệu hoặc những nơi có điều kiện sản xuất không thuận lợi như: xã Hòa An, Hòa Mỹ, Phương Bình, Phương Phú, Hiệp Hưng… để chuyển sang vườn cây ăn trái và hoa màu các loại.

Với quyết định giảm 2.000ha mía trong niên vụ này của ngành chức năng huyện Phụng Hiệp đang đặt ra nhiều thách thức không nhỏ cho địa phương. Bởi, vấn đề người dân lo lắng trong lúc này là, nếu bỏ mía thì chuyển sang trồng cây gì vừa đảm bảo đầu ra ổn định, vừa mang lại nguồn thu nhập cao để thay thế cây mía. Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng Huỳnh Văn Út lo lắng: Hiện ngành nông nghiệp huyện đang có hướng vận động người dân chuyển một phần đất trồng mía kém hiệu quả trên địa bàn huyện sang trồng bắp lai. Tuy nhiên, với góc độ địa phương tôi thấy chưa an tâm, bởi hiện nay tuy nghe nói có doanh nghiệp đứng ra bao tiêu nhưng chỉ là lời hứa, chưa có doanh nghiệp nào gặp trực tiếp với địa phương và người dân. Do đó, nếu làm không khéo sẽ dễ rơi vào hoàn cảnh giống với những hộ trước đó cũng chuyển từ đất mía sang trồng cây sương sáo, chỉ được năm đầu có hiệu quả còn những năm sau khi diện tích tăng thì sản phẩm làm ra không có nơi tiêu thụ và khó khăn sẽ chồng thêm khó mà thôi.

Như vậy, nếu so với vụ mía 2010 - 2011 thì hiện nay, diện tích mía trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã giảm khoảng 3.000ha. Đây là con số đáng báo động cho ngành chức năng, các nhà máy đường và vấn đề đặt ra trong lúc này là rất cần có những chính sách hỗ trợ cho người trồng mía nếu muốn ổn định vùng mía nguyên liệu lớn nhất tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Nhơn cho biết: Trước những khó khăn của người trồng mía, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và các ngành có liên quan đã tìm nhiều cách để giúp người dân. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là cây mía chưa có nhiều chính sách hỗ trợ giống như một số loại cây trồng khác, nhất là trước tác động của cơ chế thị trường hiện nay. Trước mắt, lãnh đạo tỉnh đã đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh sớm tìm biện pháp kiến nghị với Trung ương và các nhà máy đường có những chính sách hỗ trợ để người trồng mía có điều kiện tái sản xuất trong mùa vụ này…

TUẤN PHÁT

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang