• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bắc Kạn: Trồng rừng cần chọn giống cây phù hợp với từng vùng

Nguồn tin: Báo Bắc Kạn, 26/11/2014
Ngày cập nhật: 30/11/2014

Chương trình trồng rừng sản xuất của Nhà nước triển khai đến dân chủ yếu dựa trên nhu cầu đăng ký trong dân. Tuy nhiên thực tế vẫn còn những nơi “Cây cấp một đằng, dân lại trồng một nẻo”, ở thị xã cũng xảy ra tình trạng như vậy.

Nhiều hộ gia đình ở thôn Tân Cư, xã Xuất Hóa (Bắc Kạn) có thu nhập lên đến hàng 200 triệu đồng từ bán đồi quế.

Thôn Tân Cư thuộc xã Xuất Hóa (Bắc Kạn) là một trong những vùng có thế mạnh về phát triển rừng, nhờ rừng mà nhiều hộ trong thôn đã xây dựng được nhà cửa khang trang, sắm được phương tiện đi lại, có tiền cho con em mình đến trường đi học. Lâu nay các loại cây chủ lực ở Tân Cư vẫn tập trung vào cây quế và cây mỡ, đây là loại cây trồng phù hợp nhất với điều kiện của vùng. Chính vì vậy hàng năm mặc dù Nhà nước có triển khai cho dân đăng ký trồng mỡ và keo nhưng hầu như các hộ dân chỉ tập trung trồng cây mỡ và quế, còn cây keo thì không phù hợp. Đặc biệt trong một hai năm gần đây ngay cả giống mỡ người dân ở thôn cũng không còn mặn mà vì họ lo sợ sâu ong hại mỡ. Do đó dù được hỗ trợ miễn phí cây con của Nhà nước nhưng nhiều hộ dân ở Tân Cư vẫn chuyển sang trồng quế, trong khi đó để trồng quế người dân phải bỏ tiền ra mua giống cây hoạc tự ươm giống.

Hiện tại thôn Tân Cư có đến hàng 100ha cây quế, ông Phùng Kim Bình –Trưởng thôn Tân Cư cho biết “Nguyện vọng của nhân dân trong vùng là muốn được Nhà nước hỗ trợ giống cây quế vì đất nơi đây rất phù hợp với cây trồng này, vụ trồng rừng năm 2015 cả thôn đăng ký vào 40ha quế nhưng chưa biết có được đáp ứng không ?”.

Thôn Tân Thành, thôn Khuổi Chang thuộc xã Nông Thượng cũng có tiềm năng phát triển cây quế và thực tế hàng năm thôn đều tự bỏ tiền để mua giống quế về trồng dù giá quế có cao hơn mỡ và keo một chút. Anh Hoàng Hữu Thanh ở thôn Tân Thành cũng có hơn 1ha quế, đồi quế của gia đình đều do anh tự ươm giống khi thì nghìn cây, lúc thì vài trăm cây cứ thế trồng gối từ năm này đến năm khác. Anh Thanh cho biết “Vì đất ở đây rất hợp cây quế nên gia đình chỉ thích trồng cây này, thứ nữa là dù cây cho thu hoạch lâu năm nhưng lại cho kinh tế cao, khó có thể cây nào thay thế cây trồng này ở vùng tính đến thời điểm hiện tại”. Ông Hoàng Hữu Sinh- Trưởng thôn Tân Thành trong những lần tiếp xúc cử tri đã đề đạt nhiều lần lên đại biểu HĐND tỉnh về việc muốn được hỗ trợ cây quế thay vì hỗ trợ cây keo và mỡ như hiện nay vì khi cấp cây mỡ và keo thì người dân sẽ không mặn mà, thậm chí nhiều hộ bỏ giống đi để chuyển sang trồng quế. Trong 2 đến 3 năm trở về đây nhân dân thôn Tân Thành không còn đăng ký trồng rừng theo Dự án rừng sản xuất của Nhà nước nữa, mọi người đều đi mua hoạc tự ươm quế về trồng trên đất đồi nhà mình. Hiện tại thôn Tân Thành có khoảng 70ha quế, ngoài ra ở thôn Khuổi Chang cũng có vài chục ha.

Trao đổi vấn đề này ông Triệu Văn Chinh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã lý giải “Đúng là nhân dân ở một số vùng có nguyện vọng đăng ký trồng quế nhưng hiện nay giống quế khá cao, cụ thể là trên 1 nghìn đồng/cây, thời gian gieo ươm của quế là trên 9 tháng vì vậy nếu hỗ trợ hoàn toàn giống quế với giá cả như vậy thì khó triển khai. Tuy nhiên việc hỗ trợ giống quế vẫn có thể thực hiện nếu như người dân đối ứng 50% tiền mua giống, chúng tôi đã thăm nắm và phổ biến cơ chế như vậy nhưng xem ra dân chưa mấy đồng tình”.

Cũng theo cơ quan chức năng thì hiện nay diện tích rừng ở thị xã nhỏ lẻ, manh mún nên việc triển khai trồng rừng chưa có sự tập trung. Trong năm 2015 thị xã sẽ triển khai trồng rừng phân tán với một số giống cây như lát, xoan, hiện tại Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng của thị xã đã tổ chức cho dân đăng ký. Riêng về cây quế thì không nằm trong cơ cấu được cấp giống, nhân dân vùng nào muốn trồng quế lại phải tự bỏ tiền, bỏ công ra để mua, ươm giống.

Anh Nông Quốc Dũng ở thôn Khuổi Chang, xã Nông Thượng cho rằng cây quế rất dễ bán, lại phù hợp với điều kiện người dân ở vùng.

Tại sao nhân dân một số nơi muốn được hỗ trợ cây quế nhưng lại không được đáp ứng ? Theo Thông tư liên tịch hướng số 03 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Tài chính có quy định việc thực hiện mức hỗ trợ trồng rừng như sau: Đối với các xã đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 4 triệu 500 nghìn đồng/ha với cây gỗ lớn trên 10 năm tuổi, có nghĩa là các xã đặc biệt khó khăn sẽ được cấp 100% tiền cây giống trong phạm vi số vốn cho phép. Còn ngoài xã đặc biệt khó khăn thì mức hỗ trợ là 2 triệu 250 nghìn đồng/ha, nếu vậy các xã thuộc diện ngoài vùng đặc biệt khó khăn như Tân Thành, Tân Cư mức hỗ trợ trồng quế trên 1ha sẽ cao hơn mức hỗ trợ ban đầu thành thử nhân dân muốn trồng quế buộc phải bỏ ra phần tiền đối ứng.

Trồng rừng là nhu cầu tất yếu đối với nhân dân vốn dựa vào kinh tế nông lâm nghiệp, chỉ có người dân sinh sống tại nơi đó mới hiểu rõ là trồng cây gì là phù hợp nhất. Việc Nhà nước cấp giống theo chủ trương cũng hoàn toàn đúng nhưng nhất thiết phải dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của từng nơi để từ đó có sự điều tiết sao cho hợp lý về cơ cấu giống. Việc triển khai trồng rừng đạt hiệu quả và chất lượng hay không cần nhất là sự thống nhất cao từ phía Nhà nước và nhân dân, nhất cơ quan chuyên môn phải giải thích rõ về cơ chế, chính sách để nhân dân nắm kỹ hơn, qua đó mới tạo ra sự đồng thuận trong dân.

Thu Trang

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang