• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vĩnh Long: Tái diễn “sâu lạ” đục củ khoai lang

Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 17/10/2014
Ngày cập nhật: 19/10/2014

Sau thời gian tạm lắng kể từ vụ khoai lang năm 2012, hiện nhiều nông dân trồng khoai ở Bình Tân (Vĩnh Long) lại điêu đứng nạn sâu “lạ” đục củ tấn công trở lại, làm giảm năng suất và giá cả.

Hiện khoai lang tím Nhật có giá từ 200.000 - 230.000 đ/tạ, 60kg, nhưng khi bị sâu đục củ giá bán chỉ còn 20.000 - 25.000 đ/tạ.

Nông dân trồng khoai điêu đứng vì loại sâu lạ tấn công.

Nông dân điêu đứng

Ông Lê Văn Trung - Chủ nhiệm Hợp tác xã Rau an toàn Thành Lợi cho biết, loại sâu này xuất hiện nhiều năm trước, gây hại tỷ lệ thấp, chừng 1 - 2%, nhưng năm nay bùng phát dữ dội. Sâu đục phá rất nhanh, nhiều ruộng phát hiện dù phun xịt thuốc kịp thời nhưng trong vòng 3 ngày nếu không thu hoạch thì có khoảng 50% diện tích bị đục khoét, làm giảm chất lượng.

Ban đầu vết đục chỉ bằng đầu tăm nhang, sau đó bị thâm đen ăn sâu vào “thịt khoai”. Trung bình một công khoai tím Nhật sau thu hoạch được từ 40 - 50 tạ nhưng nếu ruộng nào bị sâu đục phá thì còn khoảng 10 tạ bán được với giá cao, còn lại sẽ bị dạt.

Chứng kiến cảnh hàng chục tấn khoai lang tím Nhật củ no tròn nhưng bị dạt “khoai bét”, ông Nguyễn Văn Chín (xã Tân Thành, Vĩnh Long) buồn rười rượi. Ông Chín trồng được công rưỡi khoai lang, thu 80 tấn nhưng trên 40 tấn bị dạt vì bị một loại sâu lạ đục lỗ lăm tăm trên củ.

Ông Chín cho biết, sau khi trồng được khoảng 3 tháng đã phát hiện ruộng khoai bị sâu này tấn công. Cứ ngỡ các loại sâu bình thường như những mùa trước, ông Chín đã mua nhiều loại thuốc phun xịt nhưng không ăn thua. Sâu xuất hiện và phá hoại khoai với cấp số nhân cho tới thu hoạch.

Trong khi đó, khi mua, thương lái sẽ lựa khoai tốt xếp loại 1 (củ nguyên vẹn, đủ trọng lượng) giá cao nhất khoảng 200.000 đ/tạ, 60kg, còn khoai bị sâu đục lăm tăm trên củ sẽ bị xếp “khoai bét”, giá chỉ 20.000 - 25.000 đ/tạ. “Bán hết chắc được chừng 10 triệu đồng nhưng chi phí lên tới 14 - 15 triệu đồng lận, vụ này lỗ chắc rồi”- ông Chín thở dài.

Gần đó, 2 công khoai lang tím Nhật của ông Nguyễn Văn Thảo cũng đang thu hoạch trong tình cảnh kém vui. Ông Thảo cho biết: Bất kể thời điểm nào, khi khoai lang trồng có củ là bị sâu này tấn công. Chúng không làm hư hại như sùng mà chỉ đục một hoặc vài lỗ nhỏ ăn sâu vào “thịt khoai”.

Ông Thảo dự tính sẽ có khoảng 50% khoai bị dạt. Thương lái ngã giá mua hết 2 công khoai với giá 10 triệu đồng nhưng theo ông Thảo chi phí bỏ ra đã lên đến 15 triệu đồng.

Toàn huyện Bình Tân còn khoảng 1.000ha khoai lang chưa thu hoạch, nằm rải rác nhiều nơi. Trong đó, có không ít diện tích đến thời điểm thu hoạch nhưng giá cả xuống thấp nên nông dân neo lại chờ giá.

Điều này, theo các nhà khoa học là hết sức nguy hiểm, vì sâu đục củ tấn công rất nhanh. Nếu tiêu thụ được bà con nên thu hoạch sớm không để khoai trên đồng, nếu neo lại cần phải có giải pháp chăm sóc thật hiệu quả để hạn chế sâu bệnh.

Khuyến cáo không trồng lưu vụ

Nông dân Phạm Văn Thanh (xã Thành Trung) cho biết: Loại sâu lạ này gây hại chủ yếu vào ban đêm. Nhiều người đã mua thuốc, với chi phí tăng hơn những vụ trước từ 2 - 3 lần để phòng trị nhưng không mang lại hiệu quả. “Tức mình tui bắt luôn con sâu bỏ vào chai thuốc sâu thử thế nào mà nó cũng không chết, nên đành chịu!”- ông Thanh nói.

Theo ông Châu Văn Huấn- Trưởng Trạm Bảo vệ thực vật Bình Tân, nguyên nhân rất có thể do nông dân trồng liên tục không cho đất nghỉ ngơi nên sâu đục củ có điều kiện phát triển và gây hại. Mặt khác, do giá khoai năm nay khá thấp, nhiều ruộng khoai tới thời điểm thu hoạch nhưng họ neo lại mà không phun xịt thuốc đặc trị sâu thường xuyên.

Theo một số tài liệu của Trung tâm Cây có củ thế giới mà Thạc sĩ Võ Văn Theo- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Bình Tân cung cấp trước đây, thì loại sâu này có tên khoa học là Diabrotica spp.

Theo tài liệu của Trung tâm Cây có củ thế giới thì loại sâu này không mới và có thể phòng trị.

Ấu trùng trước khi phát triển thành sâu thường nằm sâu trong đất và nở thành sâu trong thời gian khoảng 20- 30 ngày. Khi khoai lang có củ là sâu này bắt đầu đục phá cho đến khi thu hoạch. Do nông dân phun xịt thuốc đặc trị, sâu thường trên lá nên không diệt được sâu này.

Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Võ Văn Theo, hoàn toàn có thể diệt trừ loại sâu này bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những biện pháp mà nông dân có thể áp dụng là không nên trồng nhiều vụ khoai liên tiếp để cắt nguồn thức ăn của sâu.

Còn theo ông Châu Văn Huấn, bà con nên chọn giải pháp trồng luân canh lúa hoặc hoa màu khác thay thế khoai lang. Sau khi thu hoạch nên ngâm đất trong nước ít nhất 20 ngày để diệt ấu trùng; vệ sinh đồng ruộng, khi sâu xuất hiện nên phun các loại thuốc lưu dẫn để tiêu diệt.

“Ngành nông nghiệp đã phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ thực hiện đề tài nghiên cứu để định danh cho loài côn trùng này. Hy vọng kết quả sẽ có trong thời gian sớm nhất để đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả hơn”.- ông Huấn cho biết thêm.

Sâu “lạ” có thể là bọ đuôi kiềm!

Sau chuyến khảo sát thực tế của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam vào năm 2012, nhiều nhà khoa học cho rằng, rất có thể sâu lạ là con bọ đuôi kiềm thuộc họ cánh phấn, với khoảng 2.000 loài gây hại trên nhiều thực vật trong thời gian qua. Sâu này đã xuất hiện nhiều năm trước. Nguyên nhân bùng phát mạnh rất có thể do điều kiện thời tiết thuận lợi và nông dân lơ là trong việc chăm sóc ruộng khoai. Trước mắt, nông dân lưu ý không nên lạm dụng thuốc hóa học trong phòng trị mà nên tìm cách quản lý tốt loại sâu này không để gây hại diện rộng.

NGUYỄN HOÀNG

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang