• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân và doanh nghiệp đều gặp khó

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 26/09/2014
Ngày cập nhật: 28/9/2014

Hiện nông dân trồng mía trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang bước vào thu hoạch niên vụ mía đường năm 2014-2015. Tuy nhiên, với sản lượng đường tồn kho khá lớn tại các nhà máy, giá thu mua mía nguyên liệu thấp, từ đó khiến nhà máy và nông dân đều gặp khó.

Theo nông dân trồng mía tại huyện Phụng Hiệp (một trong những địa phương thu hoạch mía sớm nhất tại ĐBSCL), đây là năm thứ 3 liên tiếp người trồng mía phải bán mía giá thấp. Hiện tại, tuy mới bước vào đầu vụ thu hoạch, nhưng giá mía được thương lái mua tại ruộng chỉ dao động ở mức 700 - 750 đồng/kg (giống ROC 11) và 760 - 800 đồng/kg (giống ROC 16), bình quân giảm khoảng 100 đồng/kg so với cùng kỳ. Với giá này, những hộ trồng mía đạt năng suất trên 120 tấn/ha mới có lời ít hoặc huề vốn, riêng những hộ có năng suất thấp coi như lỗ.

Nông dân Phụng Hiệp đang trĩu lòng khi giá mía đầu vụ thấp.

Trĩu lòng với giá mía

Đang cân mía cho thương lái, ông Lê Minh Trí, ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Vụ mía năm nay, gia đình tôi trồng 1,2 ha (giống ROC 16), hiện thương lái mua mía chỉ 800 đồng/kg, thấp hơn năm rồi 100 đồng/kg. Tính ra vụ này, mỗi một héc-ta mía, nông dân lợi nhuận chưa đến 10 triệu đồng”.

Tình cảnh khó khăn hơn, khi gia đình anh Nguyễn Văn Khải, ở ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp chỉ bán mía với giá 730 đồng/kg (giống ROC 11), sau khi trừ chi phí đầu tư thì vụ mía năm nay, gia đình anh Khải coi như làm không công. Anh Khải tâm sự: “Sở dĩ không có lời là bởi chi phí sản xuất quá cao. Ngoài tiền mua mía hom giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mướn nhân công chăm sóc đầu vụ, người trồng mía còn phải tốn thêm tiền thu hoạch mía. Nếu như vụ mía trước, giá thành sản xuất là 735 đồng/kg thì vụ này lên đến 750 - 760 đồng/kg. Đó là chưa kể khi nước lũ về, chi phí thu hoạch mía còn đội lên”. Theo bà con trồng mía cho biết, vào thời điểm này, giá thuê đốn, vác, cân mía từ ruộng xuống tới ghe khoảng 120.000 đồng/tấn, nhưng khi nước lũ tràn về, giá thuê lên đến 150.000 - 160.000 đồng/tấn.

Nông dân gặp khó, các nhà máy đường cũng rơi vào cảnh tương tự. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), nhiều nhà máy đang rối bời khi vụ mía đường mới chuẩn bị khởi động, nhưng sản lượng đường của niên vụ trước vẫn còn tồn kho hơn 300.000 tấn, đây là điều ít xảy ra trong nhiều năm gần đây. Bên cạnh đường tồn kho, một áp lực khác là giá đường bán buôn trên thị trường liên tục sụt giảm. Nếu như những năm trước, giá đường đầu vụ dao động 14.000 - 15.500 đồng/kg, nay chỉ còn 12.000 đồng/kg. Tuy giá đường thấp nhưng các doanh nghiệp rất khó bán, bởi sự cạnh tranh quyết liệt của đường cát Thái Lan nhập lậu qua biên giới Tây Nam, bán giá thấp thao túng thị trường.

Với giá đường hiện tại, các nhà máy càng chạy nhiều càng lỗ nặng, nên ai cũng dè chừng. Bởi, theo tính toán của các doanh nghiệp, để làm ra 1kg đường phải cần khoảng 9 kg mía nguyên liệu và cộng với các chi phí đầu tư khác nên giá thành sản xuất 1kg đường hiện khoảng 12.000 đồng/kg, tương đương với giá bán. Như vậy, giá thu mua mía nguyên liệu tại ruộng là 800 đồng/kg, nông dân cho là thấp nhưng các nhà máy đường cho rằng đã “ròng gánh giá” với bà con. Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch VSSA, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco), cho rằng: Dù việc tiêu thụ đường đang rất khó, nhưng VSSA đã làm việc với các nhà máy đường ở ĐBSCL và thống nhất ngày 20-9 sẽ chính thức vào vụ mía mới. Theo đó, các nhà máy sẽ áp dụng giá mua mía tại ruộng là 800 đồng/kg (loại 10 chữ đường). Các nhà máy căn cứ vào đoạn đường vận chuyển xa hay gần để tính mức thu mua cho phù hợp. Riêng tại Casuco, hiện công ty đang áp dụng mức giá thu mua mía 10 chữ đường (CCS) tại cầu cảng Nhà máy đường Phụng Hiệp là 880 đồng/kg và tại Xí nghiệp đường Vị Thanh là 905 đồng/kg. Như vậy, nếu so với giá bao tiêu là 830 đồng/kg thì Casuco đã mua cao hơn từ 50 - 75 đồng/kg.

Tiến độ thu hoạch còn chậm

Từ việc giá thu mua mía thấp nên nông dân chưa mấy mặn mà thu hoạch trong lúc này mà còn ý định neo lại chờ giá tăng lên. Điển hình như hộ ông Lê Thanh Đoàn, ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng khi nhiều lần thương lái hỏi mua 7 công mía của gia đình, nhưng ông chưa muốn bán. Ông Đoàn, cho rằng: “Do giá thu mua mía hiện tại chưa có lợi nhuận nhiều cho nông dân sau một năm ròng rã canh tác nên gia đình chưa muốn bán trong lúc này. Hơn nữa, giống mía ROC 11 hiện chưa đạt năng suất và chữ đường tốt nhất nên tôi muốn chờ thêm một thời gian nữa để mía tăng thêm chữ đường và bán được giá cao hơn”.

Qua quan sát của chúng tôi, hiện tình hình thu hoạch mía của người dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp không mấy sôi động như những năm trước, nhất là những khu vực có truyền thống sạ thêm vụ lúa liếp sau khi đốn mía, như: xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Long Thạnh, Tân Long, thị trấn Cây Dương… Theo lý giải của bà con nông dân ở khu vực trên, năm nay do nhuần hai tháng 9 (âm lịch) nên áp lực sạ lúa liếp không lớn, từ đó, những hộ không phải trồng giống mía ROC 16 và chưa thật sự cần thiết đốn mía trong lúc này đã để mía thêm một thời gian nữa nhằm tăng chữ đường và năng suất.

Từ thực trạng trên, phần nào sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của ngành chức năng. Ông Huỳnh Chí Cường, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp, thông tin: Vụ mía 2014 - 2015, Phụng Hiệp trồng được 8.345ha, trong đó các giống mía chín sớm chiếm trên 50% diện tích, hiện chữ đường các giống này đạt trên 9 CCS. Đến nay, nông dân trên địa bàn huyện chỉ thu hoạch khoảng 500 ha, trong khi kế hoạch đề ra là từ ngày 20/9 - 30/9 sẽ thu hoạch khoảng 750 ha và lần lượt các tháng tiếp theo là: trong tháng 10 từ 2.500 - 2.700 ha; tháng 11 thu hoạch khoảng 2.500 ha và tháng 12 khoảng 2.300 ha. Do đó, để đảm bảo tiến độ và hạn chế áp lực thu hoạch mía khi lũ về, ngành nông nghiệp huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn vận động người dân đẩy nhanh tiến độ, trong đó, ưu tiên thu hoạch ở những vùng trũng hoặc những nơi bà con có tập quán gieo sạ lúa liếp. Đồng thời, đề nghị các nhà máy đường có chiến lược thu mua hợp lý, nhất là đẩy mạnh công suất ép để mùa mía năm nay đạt kế hoạch đề ra…

HỮU PHƯỚC

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang