• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Gia Lai: Cà phê rụng trái vì bệnh nấm hồng

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 08/09/2014
Ngày cập nhật: 9/9/2014

Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển, bởi vậy nhiều nhà vườn đang hy vọng một vụ mùa năng suất cao. Tuy nhiên, từ khoảng một tháng trở lại đây, nhiều nông dân khá lo lắng trước tình trạng cà phê liên tiếp bị rụng trái bởi bệnh nấm hồng.

Là chủ nhân của gần 1.500 gốc cà phê đang trong thời kỳ cho thu hoạch, mỗi năm chi phí đầu tư cả trăm triệu đồng, anh Hà Văn Tiêm (thôn Lâm Tôk-xã Ia Dơk-huyện Đức Cơ, Gia Lai) không khỏi lo lắng khi thấy nhiều cây đang khỏe mạnh, quả sai trĩu cành đột ngột rụng lá ngọn, thối đen cuống và rụng trái. Theo anh Tiêm, thời tiết năm nay mưa sớm, lượng mưa đầu mùa trải đều nên cà phê không bị áp lực thiếu nước, trái rất sai và chắc.

Cây cà phê này đã bị nấm hồng tấn công làm chết một số cành. Ảnh: Hải Lê

Hơn nữa, theo kinh nghiệm của người trồng cà phê, cứ theo quy luật, cây cà phê thường một năm sai trái, năm sau ít quả hơn và ngược lại. Bởi vậy, chiếu theo quy luật trên, năm nay sẽ là năm được mùa cà phê. “Năm nay tôi cũng đầu tư khá mạnh cho vườn cà phê. Riêng 2 lần bón phân đã mất mấy chục triệu, chưa kể công chăm bón, tưới tắm, cỏ giả…”- anh Tiêm, cho biết.

Tuy nhiên, sau đợt mưa kéo dài suốt tháng 7, nhiều cây cà phê bị nhiễm bệnh nấm hồng. “Ban đầu thấy có lớp phấn phủ màu hồng phấn nhẹ trên cành hoặc thân cây cà phê, chỉ vài ngày sau lá đã héo úa và rụng, cành cũng xuất hiện các chấm đen sau đó chết khô dần. Có bao nhiêu quả trên cành đều chết khô hoặc rụng sạch. Cây nào nhẹ thì chết cành, có cây bị chết ngang thân. Rất xót!”- anh Tiêm, mô tả.

Cũng theo anh Tiêm, các năm gần đây, sâu bệnh hại cây trồng ngày một nhiều hơn. Trước đây bệnh nấm hồng ở cây cà phê xuất hiện rất ít, mà thông thường diễn ra trên cây cao su. Vài năm gần đây thấy loại bệnh này “ăn” qua cà phê ngày càng nhiều hơn. “Trước mùa mưa, lo sợ vườn cà phê nhiễm bệnh, tôi đã đi mua thuốc phòng trừ bệnh nấm hồng về phun, vậy mà giờ vẫn bị”- anh Tiêm, nói.

Nhiều cành cà phê rất sai quả nhưng bị nhiễm bệnh, khô đen. Ảnh: Hải Lê

Hộ anh Kpuih Blin (làng Lung 2-xã Ia Kriêng-huyện Đức Cơ) cũng có tới 1.700 gốc cà phê đang trong thời kỳ kinh doanh. Vườn cà phê nhà anh vụ này khá sai quả song xuất hiện nhiều cây bị bệnh nấm hồng, nhất là phần diện tích giáp với các vườn cao su. “Đa số bị chết cành, cây nào bị nặng thì chết nhánh hoặc cả cây. Thường thì hễ mắc bệnh nấm hồng rất khó cứu chữa và diễn biến bệnh rất nhanh”- Blin nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Tư-Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ, từ khoảng hơn một tháng nay, trên địa bàn một số xã như: Ia Krêl, Ia Lang, Ia Kriêng, thị trấn Chư Ty… đã phát hiện nhiều diện tích cà phê của bà con bị rụng trái, đặc biệt là các diện tích cà phê trồng xen lẫn hoặc sát các vườn cao su. Chúng tôi đã khảo sát và nhận định nguyên nhân là do bệnh nấm hồng gây khô cành, rụng quả. Bệnh do nấm có tên gọi là Corticium Salmonicolor gây ra, thường lây lan nhanh gây và thiệt hại rất lớn cho vườn cây.

Phòng đã khuyến cáo và gửi văn bản hướng dẫn về các xã để tuyên truyền cho người dân cách phòng trừ, ngăn chặn và điều trị khi cà phê bị mắc bệnh nấm hồng. Cụ thể, bà con nên tỉa cành chồi để cây luôn thoáng đãng, tránh quá um tùm, ẩm ướt vì đây chính là điều kiện lý tưởng để bệnh nấm hồng gây hại. Khi có biểu hiện bệnh nên phun thuốc đặc trị nấm hồng càng sớm càng tốt, nếu bệnh đã phát triển tới mức độ nặng, quả cà khô cuống, thối đen quả thì nên cắt bỏ phần cây bị bệnh và cách ly, tiêu hủy đề phòng nấm tiếp tục phát tán, lây lan sang cây lành khác-ông Tư cho biết thêm.

Hải Lê

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang