• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân ăn Tết không quên ruộng đồng

Nguồn tin: Báo An Giang, 28/01/2014
Ngày cập nhật: 31/1/2014

Đông xuân là vụ sản xuất chính trong năm. Để có một vụ mùa bội thu cả về năng suất, sản lượng, chất lượng hạt lúa, vui xuân, đón Tết nông dân cũng cần tăng cường thăm đồng thường xuyên, theo dõi tình hình dịch bệnh hại lúa, nhất là trong điều kiện thời tiết lạnh và thất thường như hiện nay.

Đứng trên bờ đê, nông dân Bùi Văn Suông (ấp An Khương, xã An Thạnh Trung, Chợ Mới) bộc bạch: “Vụ đông xuân này tôi trồng 40 công lúa IR 50404, nay đã 40 ngày tuổi, còn nửa tháng trổ bông. Năm nay thời tiết lạnh quá, lúa làm không liền canh nữa nên tôi đi thăm lúa mỗi ngày. Một mặt thường xuyên theo dõi dự báo sâu bệnh của ngành nông nghiệp, nghe thông tin trên báo, đài để phòng trị kịp thời. Trời lạnh dễ bị vàng lá, đốm vằn, đạo ôn lá, nếu ruộng nào bón dư đạm dễ bị sâu cuốn lá...

Nông dân Nguyễn Văn Cường (ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới) chia sẻ: “Nghỉ Tết, dù không rải phân, xịt thuốc nhưng cũng phải thăm đồng, bây giờ chứ không phải như hồi xưa ăn Tết cả tháng. Vui chơi Tết chỉ 2-3 ngày lại ra đồng rồi, có đi đâu xa dài ngày cũng không yên tâm...”. Nông dân Nguyễn Văn Bảy (xã Long Kiến) cười khà: ““Ăn bữa giổ lỗ bữa cày”, thời tiết lạnh vầy mà bỏ ruộng nguy cơ mất trắng cao lắm, nông dân vui buồn sướng khổ nhờ cây lúa mà...”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chợ Mới Trần Thị Yến Châu cho biết: “Tết Nguyên đán là thời điểm gây hại cao điểm nhất của các đối tượng dịch hại, nhất là rầy nâu và bệnh đạo ôn. UBND xã, thị trấn, cùng nông dân cần quan tâm thăm đồng trước, trong và sau Tết để phát hiện và xử lý kịp thời các dịch hại, bảo vệ tốt năng suất lúa.

Để người dân ăn Tết không quên ruộng đồng, huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp hướng dẫn nông dân cách chăm sóc và cảnh báo kịp thời phương pháp phòng trừ sâu bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật; thông báo kịp thời các đối tượng sâu bệnh mới phát sinh, các biện pháp phòng, chống hiệu quả; tích cực đôn đốc người dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra thật kỹ ruộng lúa; phân công cán bộ kỹ thuật đi thăm đồng để có thể nắm chắc được tình hình và diễn biến của sâu bệnh, khoanh vùng những nơi có diện tích gây hại cao...”.

Hiện, toàn tỉnh đã có 2.878 héc-ta nhiễm rầy nâu, dự kiến sẽ có đợt rầy cám nở từ ngày 27-1 đến 5-2-2014 (nhằm 27 tháng chạp đến mồng 6 Tết) trên lúa đẻ nhánh, làm đòng, trổ, ngậm sữa; chú ý trên các giống nhiễm rầy như: IR 50404, Jasmine 85, OM 4900, nếp, OM 4218, OM 2514, OM 1490… Ngoài ra, có 8.752 héc-ta nhiễm bệnh đạo ôn lá.

Thời tiết hiện nay sáng sớm có nhiều sương mù, cơ cấu giống nhiễm bệnh đạo ôn chiếm tỷ lệ cao là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển mạnh. Bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục phát triển với mức độ nhẹ đến trung bình, cục bộ nặng trên các giống nhiễm như: IR 50404, OM 1490, OM 4218, OM 4900, OM 5451, OM 2514, OM 6073, Jasmine 85… Để bảo vệ sản xuất vụ đông xuân tránh bị thiệt hại, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con phải thường xuyên thăm đồng, kiểm ra thật kỹ ruộng lúa, nhất là ruộng xa nhà; đặc biệt chú ý trà lúa làm đòng-trổ-ngậm sữa, nếu phát hiện rầy cám có màu vàng nhẹ và mật số hơn 3 con/tép phải phun thuốc trừ rầy. Tuyệt đối không phun ngừa khi mật số rầy còn rất thấp (dưới 3 con/tép).

Khi phun thuốc, cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc (đúng thuốc trừ rầy, nên sử dụng thuốc chống lột xác, không sử dụng hỗn hợp nhiều loại thuốc, không sử dụng nhóm thuốc trừ sâu cuốn lá để phun trừ rầy, điều này sẽ làm bộc phát rầy, đúng lúc (lúc rầy 2-3 ngày tuổi có màu vàng lợt đến vàng nâu), đúng nồng độ và liều lượng (theo khuyến cáo trên nhãn và đủ lượng nước), đúng cách (phun vào thân cây lúa, không phun phớt trên lá). Đặc biệt, không sử dụng thuốc trừ rầy có hoạt chất Acetamiprid giai đoạn trổ và sau trổ; khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên tuân thủ thời gian cách ly. Nên thăm đồng kỹ để phát hiện bệnh đạo ôn và phun trừ kịp thời, đặc biệt trên lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng-trổ trên những giống Jasmine 85, OM1490, OM 4218, IR 50404, OM 7347, OM 6162, OM 6073, OM4900…; những ruộng sạ dầy, bón dư phân đạm (chỉ nên phun thuốc khi phát hiện 1-2 vết bệnh đạo ôn điển hình trên ruộng). Để phòng trừ sâu cuốn lá chỉ nên phun thuốc khi mật số sâu hơn 50 con/m2 ở giai đoạn đẻ nhánh và 20 con/m2 ở giai đoạn đòng trổ.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Nguyễn Hữu An cho biết: “Vụ lúa đông xuân 2013-2014 gieo sạ muộn hơn so cùng kỳ từ 15-25 ngày, đến nay đã gieo sạ được 236.402/238.000 héc-ta. Hiện nay diện tích lúa đang giai đoạn đẻ mạ, đẻ nhánh, làm đòng, đang phát triển khá tốt. Tuy nhiên, trước tình hình thời tiết đêm lạnh, sáng sớm và chiều tối có nhiều sương mù, trà lúa đẻ nhánh, làm đòng (chiếm 97% diện tích xuống giống) tập trung vào dịp Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng dịch hại có khả năng phát sinh và gây hại trong dịp tết Nguyên đán”.

HẠNH CHÂU

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang