• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cây mía hết thời?

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 03/07/2014
Ngày cập nhật: 4/7/2014

Với gần 4 ngàn hécta, mía là một trong những cây trồng có diện tích lớn của Đồng Nai. Nhưng vài năm trở lại đây, nông dân kém mặn mà với cây mía vì hiệu quả kinh tế thấp. Trong khi nông dân loay hoay với bài toán tìm cây trồng hiệu quả hơn, thì các nhà máy chế biến đường lại lo vì thiếu nguyên liệu sản xuất.

Diện tích mía giảm trong niên vụ mới vì hiệu quả kinh tế của cây trồng này ngày càng thấp. Trong ảnh: Nông dân Nguyễn Văn Chì ở xã Bình Lợi chăm sóc mía.

Ông Trần Văn Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu), cho biết từ lâu đây là vùng đất trồng mía với vài chục lò nấu đường thủ công hoạt động. Nhưng đến nay, nhiều lò đường đóng cửa, nông dân cũng quay lưng với cây mía. Hiện Bình Lợi chỉ còn khoảng 120 hécta mía, giảm khoảng 50% so với niên vụ năm ngoái.

* Lo vụ mía mới

Lợi nhuận từ cây mía tuy không bằng một số cây trồng khác, nhưng bao nhiêu năm qua nông dân vẫn gắn bó vì các công ty mía đường đầu tư cho người trồng từ giống, phân đến bao tiêu sản phẩm. Nhưng điều này cũng không thể giữ chân được nông dân nếu hiệu quả kinh tế của cây trồng này ngày càng thấp. Theo ông Nguyễn Chí Cường, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), niên vụ năm nay diện tích trồng mía của xã giảm khoảng 100 hécta so với mọi năm. Nông dân kém mặn mà với cây mía vì hiện nay lợi nhuận từ 1 hécta mía chỉ đạt từ 20-25 triệu đồng/năm.

Ông Lê Văn Lấm, nông dân trồng mía tại xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu), chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 hécta đất trồng mía. Thấy cây mía kém hiệu quả, tôi đã chuyển hơn 1 hécta sang cây trồng khác. Vụ mía năm ngoái, tôi chỉ huề vốn, nếu vụ tới tình hình vẫn không cải thiện, tôi sẽ bỏ luôn cây mía”.

Ông Trần Đức Hùng (nông dân ở huyện Trảng Bom) nhận xét niên vụ này, một số nông dân đã bỏ hẳn cây mía, người còn gắn bó cũng trong tâm trạng thấp thỏm, bất an. Ông Hùng dẫn chứng: “Niên vụ trước, khi quy định vận chuyển đúng trọng tải được áp dụng, giá vận chuyển 1 tấn mía tăng thêm 60-70%. Chi phí vận chuyển hầu như ăn hết đồng lời của cây mía. Hiện gia đình tôi đang trồng khoảng 90 hécta, chủ yếu đất đi thuê nên giá vận chuyển tăng cao, nguy cơ thua lỗ càng lớn. Để giảm chi phí đầu tư và tăng lợi nhuận cho cây mía, vụ này nhiều nông dân tự trộn phân bón hoặc tăng sử dụng phân hữu cơ”.

* Cơ hội nào cho cây mía?

Nhiều nông dân vẫn giữ đất mía với kỳ vọng đầu ra của cây trồng này sẽ dần ổn định. Việc ứng dụng cơ giới hóa được xem là giải pháp tăng hiệu quả trồng mía. Thực tế, tuy Đồng Nai đã hình thành các vùng chuyên canh cây mía nhưng vẫn theo hướng manh mún, nhỏ lẻ trong khi ứng dụng cơ giới hóa chỉ phù hợp với những cánh đồng lớn, chi phí đầu tư lại cao nên không dễ đi vào thực tế.

Với diện tích khoảng 150 hécta, ông Nguyễn Công Châu (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) được xem là một trong những nông dân chuyên canh cây mía theo mô hình cánh đồng lớn. Ông Châu cho rằng: “Nông dân chủ yếu vẫn sản xuất thủ công, manh mún nên khó cạnh tranh được với năng suất trồng mía của các nước lân cận làm theo hướng công nghiệp. Việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất không dễ vì cần có sự đầu tư đồng bộ với sự tham gia của cả Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân. Tuy nhiên, một số nông dân đã bắt đầu đưa cơ giới hóa vào sản xuất và đạt hiệu quả tốt. Nhiều loại cây trồng của Việt Nam cũng đang gặp khó khăn về đầu ra nên tôi vẫn đặt kỳ vọng vào cơ hội phát triển của cây mía”.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó tổng giám đốc Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An, cho biết phía công ty đã triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ nông dân, như: cải tiến về giống, quy trình chăm sóc, thu hoạch... nhằm tăng năng suất, chất lượng cho cây mía. Kết quả niên vụ vừa qua, chữ đường bình quân cả vụ tăng từ 8,6 lên 9,5, tăng gần 1 chữ đường so với trước. Năm nay, nhà máy tiếp tục đẩy mạnh chương trình đầu tư, hỗ trợ nông dân về vốn để ứng dụng cơ giới vào sản xuất. Nhờ vậy trong niên vụ mới, diện tích mía do nhà máy đầu tư cho nông dân ở Đồng Nai vẫn giữ được 3.360 hécta.

Theo ông Lê An Khang, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty cổ phần đường Biên Hòa, niên vụ vừa qua lượng đường tồn kho lớn khiến giá đường giảm đã gây khó khăn cho nông dân trồng mía. Dự báo thị trường đường sẽ khởi sắc hơn do niên vụ mới sản lượng đường thế giới sẽ giảm do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Theo đó, giá mía thu mua của nông dân sẽ được cải thiện. Cụ thể, hiện lượng đường tồn kho của đơn vị đang giảm dần, kế hoạch sản xuất của nhà máy lại tăng nên nhu cầu tiêu thụ mía của nông dân sẽ tăng theo. Thực tế vài năm trở lại đây, các nhà máy trực thuộc công ty chưa hoạt động hết công suất vì thiếu nguyên liệu. Công ty đang triển khai nhiều chính sách khuyến khích nông dân mở rộng diện tích cây mía.

Ông Huỳnh Công Minh, chủ lò đường tại xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu), khẳng định: “Hàng chục lò nấu đường thủ công đã đóng cửa vì không cạnh tranh nổi với thị trường khắc nghiệt hiện nay. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn cho những lò đường truyền thống. Cụ thể, nhiều công ty nước giải khát hoặc một số lò bánh, mứt vẫn sử dụng đường tán để chế biến. Lò của tôi nhờ ký được hợp đồng với công ty sản xuất nước giải khát nên không lo về đầu ra, giá bán cũng khá ổn định. Nhưng do mọi chi phí đầu vào đều tăng, nhất là giá nhân công ngày càng đắt đỏ nên tôi phải lấy công làm lời. Lò cũng đầu tư thêm nhiều máy móc để giảm chi phí nhân công, mua tận ruộng, bán tận tay nhà sản xuất để tăng hiệu quả hoạt động”

Bình Nguyên

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang