• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Doanh nghiệp “vét” gạo phục vụ xuất khẩu, nông dân vui

Nguồn tin: Kinh Tế Sài Gòn, 02/07/2014
Ngày cập nhật: 4/7/2014

Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục tăng nhanh, và xu hướng tăng này đã bắt đầu từ vài hôm trước. Nhiều dự báo cho rằng khả năng lượng gạo xuất khẩu năm nay sẽ bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt với khối lượng hợp đồng xuất khẩu đã ký nhưng chưa giao còn hơn 2 triệu tấn.

Hợp đồng vẫn còn hơn 2 triệu tấn

Theo một nguồn tin riêng từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ gửi cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, lũy kế hợp đồng xuất khẩu gạo mà Việt Nam đã ký với đối tác, tính đến ngày 20-6-2014, đạt 5,079 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó hợp đồng tấp trung chiếm khoảng 1,6 triệu tấn, tương đương 12% và hợp đồng thương mại chiếm hơn 3,4 triệu tấn, tương đương khoảng 88%.

Còn theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến ngày 20-6, xuất khẩu gạo của doanh nghiệp hội viên VFA đạt hơn 2,8 triệu tấn. Như vậy, sau khi cân đối giữa khối lượng hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký (5,079 triệu tấn) và phần hợp đồng đã giao cho đối tác (hơn 2,8 triệu tấn), hiện doanh nghiệp còn khoảng 2,2 triệu tấn gạo đang chờ giao cho đối tác nhập khẩu thời gian tới.

Trong khi đó, nguồn tin trên từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, cho biết lượng gạo còn tồn kho ở các doanh nghiệp hội viên VFA chỉ khoảng 1 triệu tấn, tính đến ngày 20-6-2014. Điều này, có nghĩa để thực hiện hết số lượng hợp đồng trên, ít nhất doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải mua thêm khoảng 1,2 triệu tấn gạo nữa, một con số khá lớn.

Thực tế, do đang thiếu hụt nguồn cung để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký, cho nên doanh nghiệp đang đẩy mạnh mua vào, thậm chí có hiện tượng doanh nghiệp “vét” gạo để phục vụ cho nhu cầu này.

Theo ông Nguyễn Thanh Thọ, thương nhân kinh doanh lúa gạo tại chợ đầu mối lương thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang, hiện sức tiêu thụ gạo của các doanh nghiệp xuất khẩu tăng rất mạnh. “Chúng tôi xay xát ra bao nhiêu gạo, họ (doanh nghiệp) cũng gom mua hết, không hạn chế về số lượng, buôn bán cũng rất dễ dàng”, ông Thọ cho biết.

Trong khi đó, ông Lâm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát, cho rằng do doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang phải cạnh tranh nguồn gạo với thương lái/doanh nghiệp bán tiểu ngạch sang Trung Quốc cho nên tình hình tiêu thụ lúa gạo hiện nay rất sôi động, “chỉ hơn một tuần giá gạo đã tăng 400 đồng/kg rồi”, ông Tuấn nói.

Nông dân mừng vì giá nhảy vọt

Nếu như cách đây mấy hôm, gạo nguyên liệu của giống IR 50404 được doanh nghiệp tại ĐBSCL mua với giá 6.600-6.700 đồng/kg, thì hiện tiếp tục tăng lên mức 6.750-6.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu hạt dài dùng chế biến gạo 5% tấm cũng vượt lên mức 7.800-7.900 đồng/kg, tăng 100-150 đồng/kg so với mức giá hồi đầu tuần.

Ông Nguyễn Thành Hơn, thương nhân kinh doanh lúa gạo tại xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, Tiền Giang, cho biết hiện lúa IR 50404 tươi được thương lái tại ĐBSCL mua vào dao động quanh mức giá 4.300-4.400 đồng/kg và 4.700-4.800 đồng/kg đối với lúa hạt dài OM 4218, OM 5451…, tăng bình quân 100 đồng/kg so với mức giá hồi đầu tuần.

Giá gạo tiếp tục tăng mạnh khiến tình hình tiêu thụ lúa hè thu 2014 ở ĐBSCL cũng sôi động hẳn lên, nông dân vui mừng vì bán lúa được dễ dàng hơn.

Ông Nguyễn Văn Thành, nông dân huyện Tân Thạnh, Long An, cho biết mấy ngày qua, có rất nhiều thương lái chạy khắp nơi tìm kiếm lúa để mua. “Dù giá có thấp hơn chút đỉnh nhưng ngay cả mấy đám ruộng bị sập (đổ ngã) họ (thương lái) cũng đồng ý mua hết, chứ như mấy hôm trước dễ gì họ mua”, ông Thành nói.

Theo ghi nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, hiện tại lúa của bà con nông dân chín đến đâu đều có thương lái hoặc cò (người đại diện cho thương lái đi đàm phán mua lúa của nông dân- PV) đến mua tới đó, tiêu thụ cũng rất sôi động.

Tuy nhiên, theo bà con nông dân, so với thời điểm hồi đầu vụ hè thu 2014, hiện giá lúa được thương lái mua vào vẫn còn thấp hơn khoảng 100-200 đồng/kg.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại ĐBSCL, so với thời điểm hồi đầu tuần, hiện giá chào xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục tăng thêm 10 đô la Mỹ/tấn, lên mức giá 415-425 đô la Mỹ/tấn đối với loại 5% tấm và 365-375 đô la Mỹ/tấn đối với loại 25% tấm.

Trong khi đó, giá chào xuất khẩu gạo thơm Jasmines vẫn ổn định ở mức 575-585 đô la Mỹ/tấn.

Trung Chánh

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang