• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cảnh báo tình trạng nông dân "chạy đua" trồng tiêu

Nguồn tin: Báo Dak Lak, 28/06/2014
Ngày cập nhật: 30/6/2014

Hai năm trở lại đây, giá hồ tiêu luôn ở mức cao (trên 150.000 đồng/kg) khiến nhiều nông dân phá bỏ các loại cây trồng khác để trồng tiêu, thậm chí trồng trên những vùng đất trũng, ẩm ướt không thích hợp bất chấp rủi ro.

Phá điều, cà phê để trồng tiêu

Gia đình ông Hoàng Văn Phúc ở thôn 10, xã Ea Ning (huyện Cư Kuin - Dak Lak) có 9 sào tiêu, trong đó 4 sào bước vào năm thứ ba và 5 sào mới trồng đầu năm 2014. Theo ông Phúc, trên diện tích này trước đây ông trồng cà phê và điều, sau thấy cây cà phê già cỗi năng suất thấp, cây điều lại thường xuyên mất mùa, mất giá, trong khi đó giá hồ tiêu liên tục tăng cao nên năm 2011 ông phá bỏ vườn điều 4 sào để trồng hồ tiêu. Niên vụ vừa rồi gia đình thu về 1,8 tấn, lãi hơn 200 triệu đồng (cao gấp 6 lần cà phê, điều) nên đầu năm ông phá bỏ thêm 5 sào cà phê còn lại để trồng tiêu. Theo tính toán của ông Phúc, mỗi héc-ta tiêu chi phí đầu tư ban đầu khoảng 400 triệu đồng, nếu cây sinh trưởng, phát triển tốt thì sau 3 năm thu hoạch ổn định, vườn tiêu bắt đầu cho lãi cao, ngược lại tiêu bị bệnh thì coi như mất trắng. Giống cây này khá “đỏng đảnh”, chỉ cần vài chục trụ bị bệnh là cả vườn sẽ ảnh hưởng, nhưng bù lại, nó cho thu nhập khá cao, giá có xuống thấp bằng một nửa hiện tại hoặc mất mùa thì vẫn cho thu nhập cao hơn các loại cây khác. Không chỉ gia đình ông Phúc mà nhiều hộ khác cũng đang chạy đua trong “cơn sốt” trồng tiêu, đẩy giá trụ tiêu tăng cao: từ 220.000 lên 270.000 đồng/trụ bê tông (3m), 60.000 đồng lên 85.000 đồng/trụ gỗ muồng (2,5-3m). Ông Nguyễn Văn Cảnh cùng thôn 10 cho biết, thấy các hộ nông dân khác trồng tiêu thu về cả trăm triệu đồng mỗi năm, trong khi giá cà phê năm nay thấp (dưới 40 triệu đồng/tấn) nên ông quyết định trồng xen tiêu trong cà phê. Gia đình thuê máy trộn bê tông tự đổ trụ, cây giống nhà tự ươm; dự định mùa mưa này sẽ trồng khoảng 200 trụ tiêu.

Bệnh chết nhanh gây hại cây tiêu.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Hội nông dân xã Ea Ning cho biết, toàn xã hiện có 774 ha tiêu, trong đó 324 ha đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Bên cạnh cây hồ tiêu, địa phương còn thế mạnh phát triển cây điều nhưng những năm gần đây giá tiêu tăng cao khiến người nông dân chặt bỏ cả vườn điều, cà phê trong thời kỳ kinh doanh để trồng tiêu nên rất khó kiểm soát; chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, bà con đã tự phát trồng mới hơn 35 ha tiêu.

Nguy cơ dịch bệnh tăng cao

Huyện Cư Kuin hiện có hơn 1.666 ha tiêu thâm canh, trong đó 1.500 ha kinh doanh tập trung ở các xã Ea Ning, Ea Bhôk, Ea Hu... năng suất bình quân đạt 4 tấn/ha. Giá tiêu ở mức cao là điều đáng mừng, giúp bà con nông dân thêm điều kiện vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, việc phát triển ồ ạt đẩy diện tích tiêu vượt quá quy hoạch (diện tích tiêu quy hoạch đến năm 2014 là 1.600 ha) dẫn đến nhiều hệ lụy. Quỹ đất có giới hạn, do vậy, muốn trồng tiêu bắt buộc bà con nông dân phải phá bỏ các loại cây trồng khác: cà phê, điều, cao su hoặc trồng trên đất hoa màu, thậm chí trồng vội vàng trên những diện tích bị dịch bệnh chưa được xử lý khiến nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh tăng cao.

Một cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật huyện cho biết, cây hồ tiêu rất nhạy cảm với các loại dịch bệnh, do đó chế độ trồng và chăm sóc phải khác với các loại cây trồng khác. Đặc biệt, việc chọn giống tiêu phải phù hợp với thổ nhưỡng, bởi tiêu là loại thân dây leo, tạo giống nhanh và dễ dàng hơn so với các loại cây khác, bề ngoài cây tiêu sinh trưởng phát triển tốt nhưng chính bản thân nó có thể chứa các mầm bệnh gây hại nên nếu lựa chọn không kỹ càng thì chất lượng giống không đảm bảo, làm phát sinh và lây lan dịch bệnh. Hiện nay, do việc tự phát trồng tiêu của nông dân tăng cao khiến cung không đủ cầu, các thương lái tự động đẩy giá tiêu giống từ 12.000 lên 15.000 đồng/cây.

Do vậy, bà con nông dân phải mua cây giống từ các địa phương khác, thông qua trung gian các nhà vườn hoặc các thương lái bán rong trên địa bàn, nguồn gốc, chất lượng chưa được kiểm chứng… nên vườn tiêu dễ phát sinh sâu, bệnh gây hại, chất lượng tiêu hạt kém.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Trưởng phòng NN và PTNT huyện Cư Kuin cho biết, từ đầu năm đến nay bà con nông dân trồng mới hơn 200.000 trụ tiêu, tương đương 200 ha, nâng tổng diện tích hồ tiêu chuyên canh lên 1.666 ha, đó là chưa kể đến diện tích tiêu xen canh đến nay vẫn chưa có con số thống kê cụ thể. Việc nông dân trồng tiêu ồ ạt khiến ngành nông nghiệp huyện rất khó kiểm soát về diện tích, dịch bệnh, đồng thời làm cho cung vượt cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến giá tiêu trên thị trường. Để bảo đảm lợi ích kinh tế, bà con nông dân nên sử dụng trụ tiêu sống để trồng, trồng xen canh trong vườn cà phê, điều để tăng lợi ích trên một diện tích, đồng thời tạo môi trường hài hòa cho cây tiêu phát triển. Riêng những diện tích tiêu bị bệnh chết nhanh, chết chậm, bà con nông dân không nên trồng ngay mà phải cải tạo đất, trước tiên là trồng các loại cây ngắn ngày: đậu, bắp, mì… khi nào đất ổn định mới trồng lại.

Hiện nay, địa phương đã hoàn tất hồ sơ, trình Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt xây dựng thương hiệu hồ tiêu Cư Kuin. Do vậy, bà con nông dân nên trồng tiêu theo hướng bền vững: đúng tiến trình, kiểm định chất lượng giống tiêu trước khi trồng, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật…để tạo nguồn hàng ổn định, chất lượng cao phục vụ cho việc xây dựng, bảo vệ thương hiệu hồ tiêu của huyện nhà – ông Khôi cho biết.

Thanh Hường

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang