• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Nhà vườn đón Tết

Nguồn tin:  Báo An Giang, 02/01/2014
Ngày cập nhật: 4/1/2014

Một mùa xuân nữa lại sắp về, các nhà vườn khắp nơi trong tỉnh An Giang đang cần mẫn chăm sóc, thăm vườn thường xuyên hơn để kịp đem những luống rau xanh, củ quả tươi ngon nhất ra chợ Tết cuối năm.

Mơn mởn trên những bãi bồi, bờ sông, màu xanh của rau và các loại cây trái cũng đủ làm người ta… no mắt, từ cải xanh, cải bắp, ớt, cà, rau muống, rau dền cho đến bầu, bí, khổ qua, mướp. Theo kinh nghiệm, Tổ sản xuất rau an toàn trên địa bàn xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên) tập trung thế mạnh các loại cây leo giàn như khổ qua, mướp, bầu, bí để bán trong Tết này. Tổ có 25 hộ sản xuất, mỗi ngày cung ứng khoảng 1 tấn rau cho các chợ Mỹ Bình, Long Xuyên, Mỹ Long và một số chợ xa như Núi Sập (Thoại Sơn). Ông Đào Quang Trí, Tổ trưởng Tổ rau an toàn ấp Bình Khánh cho biết, nếu so sánh, rau trồng theo kỹ thuật an toàn sẽ không xanh mướt bằng các loại rau lớn lên nhờ phân thuốc nhưng bù lại đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Trong khâu kỹ thuật, nông dân chỉ sử dụng phân sinh học một lần duy nhất cho cả vụ. Ngay thời điểm này, mặt hàng khổ qua đang có giá, bình quân một công thu lời 20-25 triệu đồng, thời gian trồng ngắn, lại thu hoạch kéo dài được nhiều đợt (2-3 ngày hái một đợt) nên có “ăn” dài dài tới Tết. Mùa này, xã Mỹ Hòa Hưng, địa phương chuyên trồng rau an toàn cũng đang ráo riết chăm sóc vườn. Ngoài các loại rau xanh, nông dân còn trồng xen hoa các loại như vạn thọ, cúc Tiger, cúc Tây để tăng thêm thu nhập Tết. Anh Huỳnh Ngọc Diện, Tổ trưởng Tổ trồng rau ấp Mỹ An 2 cho biết, cuối năm, năng suất rau sẽ đạt cao hơn bình thường gấp rưỡi. Nhờ thời tiết thuận lợi, nông dân không phải bỏ công tưới tiêu nhiều mà rau vẫn phát triển tốt. Bên cạnh hợp đồng cung cấp nguồn rau xanh cho Co.opmart Long Xuyên, các hộ còn bỏ mối cho các chợ trong TP. Long Xuyên và địa phương lân cận.

Năm nào cũng vậy, nông dân xã Bình Thạnh (Châu Thành) luôn có những loại cây chủ lực như hành lá, bắp cải, ớt, cải bẹ dúng, đậu que… được tập trung trồng để bán cuối năm. Anh Lương Văn Thưởng, ngụ ấp Thạnh Hưng cho biết, sau gần 2 tháng chăm sóc, hơn 1,5 công bắp cải của gia đình phát triển rất tốt, năng suất có thể đạt 6-7 tấn. Anh Thưởng nhẩm tính: “Bắp cải hiện có giá 4.000-4.500 đồng/kg, chỉ cần duy trì mức giá khiêm tốn này, trừ chi phí tôi cũng còn lời hơn 19 triệu đồng để ăn Tết”. Còn nông dân Huỳnh Thanh Vũ, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Trung (Phú Tân) thì đã được ăn Tết sớm nhờ số kiệu vừa thu hoạch. Trên diện tích 3 công, mỗi công kiệu cho năng suất 3-4 tấn, nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh đã đến tận nơi thu mua với giá 16.000-17.000 đồng/kg củ kiệu tươi. Trừ chi phí, anh Vũ còn lãi khoảng 60 triệu đồng. Nhắc đến cây màu, không thể không kể đến xã Kiến An - vùng trồng rau lớn nhất nhì của huyện Chợ Mới. Năm ngoái, nông dân Kiến An đã có một vụ mùa ưng ý với lợi nhuận từ 60 đến hơn 100 triệu đồng/héc-ta nhờ trồng rau bán Tết. Ngoài phạm vi các chợ lớn nhỏ trong tỉnh, nhiều loại rau màu còn phân phối đi thị trường ngoài tỉnh, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu làm mứt. Mấy năm gần đây, nhờ tạo được mối quen nên nông dân không phải chở hàng đi xa mà đã có xe ghé đến tận rẫy thu mua, chi phí nhờ vậy cũng được giảm nhẹ. Nhà vườn trồng bắp cải trắng, kiệu, khoai cao, bắp thu trái non… đang hồ hởi đợi mong đến ngày thu hoạch với giá bán hợp lý, đủ để gia đình ăn Tết vui vầy.

Hoa là mặt hàng không thể thiếu nên có nhiều nông dân tranh thủ dành phần đất trong vườn để xuống giống. Tổ trồng hoa Vĩnh Phúc (xã Vĩnh Hanh, Châu Thành) có trên 30 hộ trồng các loại hoa vạn thọ Mỹ, cúc Tây, thược dược, hướng dương, cúc Tiger… Tuy tiết trời năm nay lạnh hơn nhưng nhờ kinh nghiệm lâu năm, các nhà vườn vẫn chăm sóc cho hoa phát triển, trổ nụ đúng thời điểm. Lấy nghề trồng hoa làm kinh tế chính, nhiều gia đình đã có của ăn của để và duy trì nghề qua hàng chục năm. Các hộ trồng dự kiến giá năm nay chỉ nhích nhẹ từ 2.000 – 3.000 đồng, riêng hoa trong chậu sẽ tăng 5.000 đồng để đảm bảo phù hợp túi tiền người dân trong điều kiện còn khó khăn. Không như cây màu trồng tập trung theo đợt, hoa có thể chia ra nhiều luống, luống để bán ngày rằm, luống bán chợ sớm, luống bán thương lái đi xa vào ngay ngày giáp Tết. Anh Bùi Việt Hoàng, ngụ ấp Vàm Nao (xã Tân Trung, Phú Tân) chia sẻ: “Gia đình tôi có 1,5 công cúc Đài Loan, Tiger trồng trong giỏ và dưới đất, hiện đang phát triển rất tốt. Nếu năm nay đếm cho thương lái với giá 25.000 đồng/giỏ và bán lẻ 5.000 đồng/cây, trừ chi phí tôi còn lãi hơn 50 triệu đồng”. Theo anh Hoàng, hoa cúc rất dễ trồng, dễ chăm sóc. Trong thời gian trồng đến lúc hoa nở rộ, cách 10-15 ngày bón phân 1 lần, trước khi thu hoạch một tháng cần phải tỉa chồi để cho hoa đẹp và đều. 3 tháng nay, bà Nguyễn Thị Thanh Trừng (ngụ cùng ấp) cũng đang chăm sóc tỉ mỉ cho 2,5 công huệ của gia đình. Cây huệ trồng có thể thu hoạch được cả năm, ít bệnh và không tốn nhiều công. Bà Trừng phấn khởi: “Hiện tại, tôi đã cắt huệ bán lẻ lai rai với giá 15.000-30.000 đồng/chục, tùy theo loại. Mặc dù chưa đến Tết mà đã có nhiều thương lái đến đặt cọc trước. Theo như giá bán Tết năm ngoái, huệ đếm tại đồng đến 70.000 đồng/chục, năm nay giá có thể lên hơn 100.000 đồng/chục”.

Tết đã rất gần, cùng với bao niềm kỳ vọng, nhà vườn nơi nơi đang tất bật với những công đoạn cuối trên vườn nhà, góp thêm vẻ đẹp, sự ấm no và những sắc màu tươi mới cho mùa xuân.

Mỹ Hạnh - Trọng Tín

Các tin mới:

4/1/2014
4/1/2014
4/1/2014
4/1/2014
4/1/2014
4/1/2014
4/1/2014
4/1/2014
4/1/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang