• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khoa học - kỹ thuật “bám rễ” cánh đồng mẫu lớn: Cánh đồng mẫu lớn ngày càng lớn

Nguồn tin:  Báo Cà Mau, 28/02/2014
Ngày cập nhật: 3/3/2014

Trước sự phát triển nhanh của mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML), kinh tế hợp tác đang “hụt hẫng”. Hệ quả tất yếu là nông dân được mùa nhưng mất giá. Mô hình CĐML hoàn chỉnh sẽ mở hướng cho nông dân trong vụ mùa năm 2014 này.

Ông Nguyễn Trần Thức, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, cho biết: Cách làm mới cho CĐML 2014 là kết hợp một số địa phương xây dựng 2-3 điểm CĐML hoàn chỉnh về tổ chức sản xuất, kết nối doanh nghiệp đầu vào và đầu ra, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

Hình thành tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), xây dựng mô hình kinh tế tập thể ngay trong mô hình đó để người dân thấy được hiệu quả của kinh tế tập thể, tự liên kết với doanh nghiệp sau khi lực lượng chuyên môn rút đi.

Hoàn chỉnh cánh đồng mẫu lớn

Nông dân xã Khánh Bình Đông phấn khởi khi năng suất lúa đạt hơn 8 tấn/ha.

Kinh nghiệm và trình độ sản xuất lúa của người dân không ngừng được nâng lên qua từng vụ sản xuất trên CĐML từ khi thực hiện năm 2012 đến nay.

Ông Nguyễn Hoàng Chắc, Trưởng ấp Rạch Bào, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, cho biết, khó khăn nhất vẫn là đầu ra, tới mùa vật tư thì lên giá, thương lái thì nhiều, giá lúa thì thấp. Để CĐML tăng cao lợi nhuận trong năm 2014, chúng tôi đang liên kết 9 tổ sản xuất thành lập HTX để đủ tư cách pháp nhân đứng ra đại diện ký kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư và doanh nghiệp thu mua nhằm bảo đảm đầu ra sản phẩm. Tất cả nông dân trong toàn xã đang tâm huyết thực hiện vấn đề này”.

Đây cũng là khó khăn chung của tất cả những hộ dân đang thực hiện mô hình CĐML. Ông Hồ Thiên Chúa, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Trưởng Ban Chỉ đạo CĐML xã, cho biết: “Để người dân bán lúa có lãi, Ban Chỉ đạo cấp xã cùng với HTX tìm đến các doanh nghiệp thu mua lúa gạo để đặt vấn đề xem doanh nghiệp đó cần những giống lúa nào, sản lượng bao nhiêu để làm trung gian giữa Nhân dân và doanh nghiệp ký kết. Với cách làm này, đầu ra cho mô hình sẽ thông thoáng hơn, tránh thương buôn lợi dụng ép giá”.

Ông Nguyễn Trần Thức nhận định, vấn đề tổ chức lại sản xuất, chuyển giao khoa học - công nghệ cho nông dân, nhất là việc vận động địa phương duy trì mô hình CĐML là vấn đề rất quan trọng. Vì thế, qua thời gian thực hiện mô hình CĐML, trung tâm đều tổng kết mô hình và bàn giao lại cho địa phương về quy mô diện tích, số hộ tham gia để địa phương tiếp tục vận động nông dân duy trì mô hình này, trung tâm tiếp tục hỗ trợ nông dân kết nối với doanh nghiệp, tiếp tục tư vấn cho nông dân về mọi mặt như cử cán bộ hỗ trợ, tư vấn. Riêng những nơi nào trong CĐML gặp khó khăn, trung tâm kịp thời cử cán bộ xuống giúp nông dân tháo gỡ.

Cánh đồng mẫu lớn ngày càng lớn

Trong năm 2014, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh tiếp tục hỗ trợ người dân cùng chính quyền địa phương mở rộng CĐML bằng hình thức liên kết. Theo đó, tập trung tuyên truyền cho người dân trong vùng lân cận của CĐML, cốt là để thu hút người dân tham gia CĐML. Chính quyền địa phương là đơn vị chủ công thực hiện.

Ông Hồ Thiên Chúa cho biết: “UBND xã đã đề xuất Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho xã duy trì mô hình CĐML, đồng thời mở rộng thêm 2.000 ha cho các ấp còn lại. Theo đó, để giải quyết vấn đề đầu ra và kỹ thuật cho nông dân xã đề xuất cấp trên tập huấn cho mỗi tổ Nhân dân tự quản một cộng tác viên về quy trình kỹ thuật để có thể thay thế kỹ sư hỗ trợ nông dân trên địa bàn. Ban chỉ đạo xã, bí thư chi bộ và trưởng ấp tiếp tục bám sát địa bàn vận động Nhân dân tích cực thăm đồng, phát hiện dịch bệnh, kịp thời khắc phục, bảo đảm tăng năng suất”.

Trước hiệu quả mang lại của mô hình CĐML, nhiều nông dân đang mở rộng diện tích đất sản xuất lúa bằng cách ban bờ liếp hoang hoá, cây trái kém hiệu quả để trồng lúa. Đây là tín hiệu đáng mừng nhưng cũng đáng lo ngại bởi những khó khăn mà đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật sẽ gặp trong việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật và quản lý, duy trì mô hình hiện nay.

Ông Nguyễn Trần Thức cho hay, để giải quyết vấn đề này, trung tâm đã xây dựng mô hình đào tạo lực lượng cộng tác viên CĐML trong nông dân từ CĐML cũ đến CĐML mới và kể cả những CĐML dự kiến triển khai trong thời gian tới. “Chúng tôi sẽ lựa chọn những nông dân có kinh nghiệm, năng lực, cách truyền đạt tốt phối hợp với cán bộ khuyến nông tại địa phương và cấp tỉnh tuyên truyền, giúp nông dân trong mô hình CĐML thành công hơn nữa. Với cách làm này, mô hình CĐML sẽ bền vững hơn trong thời gian tới.

Được biết, năm 2014, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh áp dụng cách làm mới cho mô hình CĐML, đó là hỗ trợ nông dân sản xuất lúa giống chất lượng ngay trên cánh đồng mẫu để tiếp tục làm giảm chi phí; thí điểm mô hình cơ giới hoá trên các khâu sản xuất, trong đó có áp dụng máy cấy lúa, máy phun thuốc trừ sâu…

Với sự quyết tâm vào cuộc của ngành chức năng, chính quyền địa phương và tâm huyết của nông dân, tin rằng mô hình CĐML sẽ càng lớn, thu nhập của nông dân càng cao, đưa nông nghiệp, nông thôn Cà Mau tiến gần hơn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá./.

Diệu Lữ

Các tin mới:

3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang