• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đà Nẵng: Nông nghiệp Hòa Vang: Hứa hẹn mùa bội thu

Nguồn tin:  Báo Đà Nẵng, 13/02/2014
Ngày cập nhật: 15/2/2014

Lãnh đạo huyện Hòa Vang kiểm tra sản xuất đầu năm tại xã Hòa Khương.

Ghi nhận ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) trong những ngày đầu năm Giáp Ngọ, đến đâu cũng thấy lúa đông xuân xanh ngắt như thảm lụa; rau, bắp, đậu… tươi tốt, hứa hẹn vụ bội thu. Tại các vùng nuôi cá nước ngọt, dư âm từ vụ cá trúng đậm đọng mãi trong từng ngôi nhà, ngõ xóm.

Có mặt trên cánh đồng thôn Phú Sơn 2 sáng 7-2, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Lê Văn Toàn rất phấn khởi trước khí thế ra quân sôi nổi của nông dân xã Hòa Khương. Bước ra giữa thửa ruộng, bắp giống đã lên xanh, ông chuyện trò cởi mở với bà con nông dân đang sản xuất tại đây. Trao đổi cùng Bí thư Huyện ủy, nông dân Nguyễn Niên cho biết: Đây là vụ đầu tiên trồng bắp giống theo chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương. Vụ này hơn 30 hộ trồng khoảng 7ha theo đơn đặt hàng của Công ty CP Giống cây trồng Quảng Nam. Kỹ thuật canh tác do công ty chuyển giao và họ sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Hiện tại nông dân đang bón phân vi sinh và vun gốc. Hy vọng vụ bắp giống đầu tiên này bội thu.

Trước khi chia tay bà con canh tác bắp giống để đến với mô hình trồng rau sạch gần đó, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang chúc bà con hăng say sản xuất và có vụ bắp trúng đậm. Quay sang Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Văn Vân, ông căn dặn: Cán bộ địa phương phải thường xuyên bám đồng ruộng để phát hiện xử lý kịp thời những bất cập trong sản xuất của nông dân. Địa phương cần xây dựng nhiều mô hình sản xuất quy mô lớn với các loại cây trồng mà sản phẩm là hàng hóa thị trường ưa chuộng.

Đi giữa các luống dưa leo xanh tốt, trĩu quả của mô hình trồng 3ha rau sạch của ông Lê Văn Tám, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang rất hài lòng với lối sản xuất chuyên canh quy mô lớn. Ông cho rằng, sức người là yếu tố quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp. Vùng đất này không được màu mỡ cho lắm, song canh tác bài bản, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cây trồng cũng xanh tốt, năng suất cao. Sát đó, hàng chục nông dân đang hăng say cuốc xới tại khu vực hệ thống tưới bằng vòi phun xoay đã được lắp đặt.

Những ngày đầu năm Giáp Ngọ, đến tận ao hồ nuôi cá nước ngọt của nông dân xã Hòa Khương mới biết rõ mức thu nhập kỷ lục. Ông Trần Hữu Chung ở thôn Phú Sơn 2 cho biết: Trước Tết, thu hoạch 1 ao 2 sào được gần 5 tấn cá trê lai. Với giá 27 triệu đồng/tấn, bán ngay tại ao, lứa cuối năm, ông có trong tay hơn 100 triệu đồng. Hiện tại, 3 sào ao chuẩn bị thu, chí ít cũng 5 tấn nữa. Cá trê lai rất dễ nuôi. Thả mật độ 30-35 con/m2, khoảng 4 tháng là thu hoạch. Trước đây, đầu ra chưa thuận lợi, loại cá này ít hộ nuôi. Nay khách hàng từ Tây Nguyên đặt mua số lượng lớn, diện tích ao nuôi tăng nhanh, nay đã trên 10ha.

Ông Trần Hữu Khóa, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Khương cho biết thêm: Từ lâu xã trung du này đã là điểm sáng nuôi cá nước ngọt. Mấy năm gần đây, diện tích tuy không tăng (nay 59ha), song nhờ nuôi thâm canh nên sản lượng tăng nhanh. Trước và sau Tết năm nay, ít nhất trên 300 tấn cá của 70-80 hộ đã đưa ra thị trường. Nhiều hộ xây nhà to như biệt thự, mua ô-tô cũng từ nuôi cá nước ngọt.

Vụ đông xuân năm nay, huyện Hòa Vang gieo sạ 2.724ha lúa, trồng 208ha bắp và đang tiếp tục trồng thêm 442ha đậu phụng, 144ha mía, 142ha khoai lang, hàng trăm héc-ta rau xanh các loại… Theo ông Đặng Ngọc Sơn, Phó phòng NN&PTNT huyện, qua kiểm tra đầu năm, lúa phát triển rất tốt, một số loại sâu bệnh đã phát sinh song tỷ lệ thấp, ngành đã chủ động phòng ngừa. Năm nay, bà con trồng hoa rất phấn khởi, bởi thu nhập cao hơn nhiều so Tết trước, đang chuẩn bị bước vào vụ mới. Riêng cây màu, nhất là các loại rau khởi sắc trông thấy, vùng nào rau cũng xanh tốt, sản lượng gấp 2-3 lần so các năm trước. Đặc biệt, nuôi cá nước ngọt và tôm nước lợ đang là hoạt động kinh tế hái ra tiền, nông dân rất phấn khởi. Năm 2014, sản xuất nông nghiệp ở Hòa Vang đang hứa hẹn bội thu trên tất cả các lĩnh vực.

NGUYỄN CẦU

Các tin mới:

15/2/2014
15/2/2014
15/2/2014
15/2/2014
15/2/2014
15/2/2014
15/2/2014
15/2/2014
15/2/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang