• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hết mùa hoa, dưa hấu Tết: Người trồng lãi to, kẻ bán than lỗ

Nguồn tin:  Kinh Tế Sài Gòn, 06/02/2014
Ngày cập nhật: 8/2/2014

Trong khi nhiều người trồng hoa, trái cây phấn khởi vì mức lãi thu được khá cao sau mùa tết, thì giới kinh doanh bán lẻ tại các chợ/điểm bày bán hoa kiểng tết ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lại cho rằng hòa vốn đã là mừng.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online vào sáng 6-2-2014, tức mùng 7 Tết Giáp Ngọ 2014, ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa kiểng xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang vui mừng cho biết: “Năm nay, bà con xã viên trồng hoa Tết của tổ hợp tác Mỹ Phong ai cũng đạt lợi nhuận khá hết, dù có sụt giảm chút đỉnh so với năm ngoái”.

Theo ông Nhung, qua tính toán bình quân, mức lãi thu được phổ biến của bà con xã viên dao động khoảng 35-40%, tức bán được 100 triệu thì lãi được khoảng 35-40 triệu đồng. “Riêng đối với trường hợp của tôi, vụ hoa kiểng Tết năm nay, tôi sản xuất được 7.000 chậu các loại nhưng chủ lực là cúc Hà Lan, cúc vàng hòe, cúc mâm xôi và hoa màu gà… Sau khi bán hết cho bạn hàng và đã trừ đi các khoản chi phí đầu tư như phân, thuốc, nhân công…, tôi còn lãi khoảng 150 triệu đồng”, ông Nhung cho biết.

Đối với những hộ nông dân sản xuất dưa hấu phục vụ Tết, đa số người được hỏi đều khẳng định năm nay lãi lớn nhờ giá bán khá cao, từ 6.000-13.000 đồng/kí lô gam. Ông Phạm Công Danh, ấp 2, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, Tiền Giang, cho biết vụ dưa Tết vừa qua, ông sản xuất được hơn 3 công (hơn 3.000 mét vuông-PV), giống 130 (dưa hấu loại trái tròn), sau khi trừ đi các khoản chi phí đầu tư ông còn lãi trên 27 triệu đồng, cao gấp 5-6 lần sản xuất lúa ở vụ đông xuân.

“Như tôi thì có ăn thua gì, tôi được biết, đối với những hộ trồng và bán vào thời điểm từ ngày 22 đến 25 tháng Chạp, lúc đó giá 13.000 đồng/kí lô gam, lãi đến 12-13 triệu đồng/công luôn”, ông Danh nói.

Trái ngược với cảnh lãi lớn của nhiều nông dân trồng dưa hấu, giới thương nhân kinh doanh dưa tại nhiều chợ ở ĐBSCL như Mỹ Tho, Cai Lậy (Tiền Giang) hay Vĩnh Long (Vĩnh Long) đành phải chấp nhận “xả” hàng, bán mớ với giá chỉ 15.000 – 20.000 đồng/trái dưa hấu có trọng lượng 4-5 kí lô gam vào đêm 30 Tết.

“Giá vốn chúng tôi mua vào ít nhất cũng đã 6.000-10.000 đồng/kí lô gam rồi (tùy loại), bắt buộc chúng tôi phải bán với giá 10.000–12.000 đồng/kí lô gam mới có lãi. Tuy nhiên, năm nay sức tiêu thụ yếu, số bán được với giá 10.000 – 12.000 đồng/kí lô gam chỉ đạt 60-70% thôi, số còn lại tới đêm 30 Tết chúng tôi “xả” hàng hết”, bà Nguyễn Thị Phượng, một thương nhân kinh doanh dưa hấu chưng Tết tại chợ Cai Lậy, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang cho biết.

Theo nhiều thương nhân kinh doanh mặt hàng dưa hấu Tết năm nay, nhìn chung kinh doanh không có lãi vì giá đầu vào năm nay quá cao, trong khi đầu ra lại yếu. “Ban đầu bán ra còn có lãi chút đỉnh nhưng cuối phiên chợ đêm 30, tiêu thụ không hết, chúng tôi phải bán “xả” hàng dưới giá vốn nên tính chung lại, năm nay ai kinh doanh hòa vốn là mừng rồi”, bà Phượng cho biết.

Đối với thương nhân kinh doanh hoa kiểng cũng vậy, thông tin từ nhiều người, cho biết cũng có người kiếm được chút ít lãi nhưng cũng có không ít người bán không kịp, “xả” hàng đêm 30 Tết với giá chỉ bằng 1/3 giá vốn nên lỗ nặng.

Thực tế, theo ông Nhung, giá mỗi chậu cúc mâm xôi được ông phân phối cho các đầu mối thu gom mang đi bán lại ở các chợ hoa Tết và các điểm tập kết bán hoa kiểng ở ĐBSCL và TP.HCM với giá 40.000 – 45.000 đồng/chậu; cúc Hà Lan 30.000-32.000 đồng/chậu. Tuy nhiên, tại chợ hoa kiểng TP.Mỹ Tho, Tiền Giang vào đêm 30 Tết, giá bán mỗi cặp hoa kiểng Tết như cúc mâm xôi, cúc Hà Lan hay cúc vàng hòe, màu gà…, cũng chỉ 25.000- 40.000 đồng/cặp (tùy loại), tức thương nhân kinh doanh buộc phải chấp nhận lỗ vốn đến 50% so với giá gốc lúc thu mua từ nhà vườn trồng hoa.

Sau một thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, ba ngày qua, tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau, củ tại các chợ ở ĐBSCL như chợ Sa Đéc (Sa Đéc, Đồng Tháp); chợ Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ); chợ Cai Lậy (huyện Cai Lậy, Tiền Giang)…, đã đi vào kinh doanh bình thường trở lại. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, sức mua trong những ngày đầu năm còn khá chậm, giá nhiều loại rau củ đã trở lại bình thường như trước Tết. Chẳng hạn, khổ qua, đậu cô que đã trở lại mức giá 7.000-9.000 đồng/kg; củ cải trắng 4.000-5.000 đồng/kg; bắp cải 6.000-8.000 đồng/kg

Trung Chánh

Các tin mới:

8/2/2014
8/2/2014
8/2/2014
8/2/2014
8/2/2014
8/2/2014
8/2/2014
8/2/2014
8/2/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang