Nguồn tin: Báo Bạc Liêu, 23/12/2014
Ngày cập nhật:
25/12/2014
Vào thời điểm này, diêm dân trong tỉnh Bạc Liêu đang tập trung cải tạo đất chuẩn bị cho vụ muối 2014 - 2015. Tuy nhiên, nhiều đợt mưa trái mùa đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Theo ngành Nông nghiệp, dự báo vụ muối năm nay cho thu hoạch trễ hơn so với những năm trước.
Diêm dân “vật lộn” với thời tiết
Hằng năm, cứ bước vào tháng 11, 12 là diêm dân bắt đầu khởi động vụ muối mới. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên vụ muối sản xuất trễ hơn mọi năm. Những cơn mưa trái mùa xuất hiện ngay từ đầu vụ đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất trên diện tích hơn 26.000ha muối của bà con. Mưa lớn gây trở ngại trong khâu cải tạo đất, cải tạo sân phơi. Đặc biệt, bà con không thể lấy nước mặn vào ruộng vì mưa làm cho độ mặn của nước giảm xuống, muối không thể kết tinh. Có nơi, diêm dân đã hoàn thành công đoạn cải tạo đất, cho nước mặn lên ruộng, nhưng gặp phải mưa trái mùa đành phải xả nước bỏ và mọi công sức, chi phí đầu tư coi như “muối bỏ bể”.
Ông Nguyễn Văn Thống bên ruộng muối ngập nước sau những cơn mưa lớn trái mùa. Ảnh: P.Đ
Ông Nguyễn Văn Thống, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Diêm nghiệp Trường Sơn (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) cho biết: “Những năm trước, khoảng tháng 11 là đã dứt mưa. Nhưng năm nay, mưa kéo dài trái mùa mà lại mưa lớn nên người làm muối gặp nhiều khó khăn. Hơn 100ha đất muối của bà con trong HTX giờ vẫn đợi nắng, không sản xuất được. Năm trước, giờ này đã có muối thu hoạch. Song năm nay, đến thời điểm này, diêm dân vẫn chưa thể lấy nước vào ruộng. Thời gian tới, nếu nắng liên tục thì khoảng 50 ngày nữa, diêm dân mới có muối thu hoạch”.
Chi phí tăng cao
Sản xuất diêm nghiệp gặp khó khăn do thời tiết bất lợi đồng nghĩa với việc chi phí đầu tư của diêm dân trong vụ muối này sẽ tăng cao. Theo ông Hồ Văn Niên (làng nghề muối ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) nói: “Vụ muối năm nay, chi phí cải tạo đất và thuê mướn nhân công tăng thêm gần 2 triệu đồng/ha. Điều đáng nói là giá muối đang ở mức cao, nhưng lại không có muối bán”.
Những ngày qua, giá muối trên thị trường tăng. Cụ thể, muối trắng có giá từ 1.400 - 1.600 đồng/kg, muối đen từ 1.100 - 1.200 đồng/kg. Các loại muối đều tăng so với tháng trước từ 100 - 200 đồng/kg. Nguyên nhân là do lượng muối tồn trữ gồm 13.000 tấn trong dân đã được tiêu thụ mà diêm dân chưa kịp sản xuất muối mới. Theo nhiều diêm dân, thời gian tới, giá muối có thể tăng thêm vì chưa năm nào việc sản xuất muối gặp khó khăn như năm nay. Muối trắng có thể lên đến mức kỷ lục 1.800 đồng/kg.
Tình hình trên cho thấy, sản xuất muối trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, diêm dân phải đối mặt với không ít khó khăn. Ông Mai Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đông Hải cho biết: “Năm nay, thời tiết diễn biến bất thường đã gây trở ngại cho việc sản xuất muối. Ngành chức năng dự báo đến cuối tháng 10/2014 là hết mưa. Tuy nhiên, đến thời điểm này, diêm dân của huyện vẫn chưa có muối thu hoạch (vì mưa trái mùa nên không sản xuất được). Trong điều kiện thời tiết hiện nay, bà con nên tập trung cải tạo đất và thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động sản xuất”.
Phạm Đoàn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.