Nguồn tin: Báo Tây Ninh, 12/11/2014
Ngày cập nhật:
16/11/2014
Một trong những cái khó của nông dân trong những năm gần đây là sản xuất ra sản phẩm không tìm được nơi tiêu thụ. Những giải pháp hỗ trợ nông dân tìm “đầu ra” cho sản phẩm hầu như còn bỏ ngỏ, chưa mang lại hiệu quả thực tế.
Sự nhiệt tình của nông dân với sản xuất sạch đến bao giờ mới được đền đáp?
Một nông dân chuyên trồng hàng bông tại phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh bộc bạch rằng, hiện mình cũng rất muốn tham gia mô hình liên kết sản xuất theo quy trình VietGAP, nhưng câu chuyện tìm “đầu ra” cho sản phẩm nông nghiệp dường như vẫn bế tắc, mối lái thao túng thị trường, giá cả trôi nổi theo từng thời điểm, nên ông không mạnh dạn thực hiện.
Tổ trưởng một tổ liên kết trồng rau cho biết, vài năm trước ông tham gia cùng với các sở, ngành của tỉnh ký kết hợp đồng với vài công ty, chợ đầu mối tiêu thụ ở TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ sản phẩm. Nhưng từ đó cho đến nay vẫn không thể thực hiện được hợp đồng nào.
Gần một năm trước, thành viên tổ liên kết sản xuất rau theo quy trình VietGAP tại phường Ninh Thạnh tỏ ra vui mừng khi được “bắc cầu” với một doanh nghiệp tư nhân thu mua sản phẩm rau do tổ sản xuất. Tuy nhiên, niềm vui này cũng “bay” theo gió, bởi từ đó đến nay doanh nghiệp này “biến mất”.
Nhiều tổ sản xuất, HTX rau nỗ lực tự thân tìm “đầu ra” sản phẩm, không trông chờ cơ quan chức năng, nhưng cũng không thành công. Ông tổ trưởng Tổ sản xuất rau ở phường Ninh Thạnh cho biết: “Đã hẹn được doanh nghiệp nhưng nửa đường họ ghé Củ Chi tìm hàng và bỏ qua chúng tôi”. Vì thế, hiện giờ họ chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà thôi.
Riêng sản phẩm mãng cầu, có người cho rằng người trồng mãng cầu Tây Ninh không có nhu cầu sản xuất theo kỹ thuật, tiêu chuẩn VietGAP hay hỗ trợ đầu ra vì họ có thể tự sản xuất và tự tiêu thụ. Tuy nhiên, cứ sản xuất và tiêu thụ như vậy thì khó có thể phát huy lợi thế một loại đặc sản nổi tiếng của Tây Ninh.
Cuối năm 2013, Hội Nông dân tỉnh liên tịch phối hợp cùng Sở Công Thương để phát triển thương mại nông thôn. Sau một năm triển khai, phối hợp vẫn giậm chân tại chỗ, bởi đang tìm “đầu ra” cho sản phẩm rau an toàn được sản xuất theo quy trình VietGAP.
Năm 2013, Sở Công Thương cũng có mời đại diện một số tổ hợp tác, HTX rau an toàn tham gia các hội chợ, chương trình kết nối cung cầu tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng đều bị từ chối. Đại diện các tổ hợp tác, HTX cho biết do kinh phí không đủ, đồng thời không đúng thời vụ nên không thể tham gia.
Ai cũng biết việc tiêu thụ sản phẩm là việc “sống còn” đối với người sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nông dân chỉ biết trông chờ chứ chưa có gì chắc chắn cho việc tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, những dự án phát triển nông nghiệp cũng kéo dài thời gian hơn dự kiến.
CHÂU HƯNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.